Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Hé lộ danh tính 3 người bị công an triệu tập

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài 2 đối tượng đã bị khởi tố, 3 người còn lại bị Công an Hoà Bình triệu tập lên làm rõ những sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia 2018 còn có Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và 2 giáo viên của tỉnh này.

Ngày 7.8, liên quan tới những sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia tại Hoà Bình, thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, trong danh sách tổ chấm thi trắc nghiệm có 7 người thì 4 người bị triệu tập lên cơ quan an ninh điều tra để làm việc.

Cụ thể, 4 người trong tổ chấm thi trắc nghiệm bị triệu tập gồm: Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hòa Bình, tổ trưởng; ông Đỗ Mạnh Tuấn - Hiệu phó Trường THCS & THPT Lạc Thủy, ủy viên; ông Nguyễn Khắc Tuấn - cán bộ Sở GDĐT Hòa Bình, ủy viên; ông Đào Ngọc Thuật - giáo viên Trường THPT Mường Bi, ủy viên. Trong đó, ông Đỗ Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Khắc Tuấn đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ngoài 4 người trong tổ chấm thi còn có 1 người không thuộc danh sách này là ông Nguyễn Tân Hưng - giáo viên Trường THPT Đại Đồng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Được biết, ông Nguyễn Tân Hưng được tăng cường biệt phái từ Trường THPT Đại Đồng về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục để làm việc. 

Số lượng thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên ở tổ hợp A0 và A1 của Hòa Bình tương đương Hà Nội và nhiều hơn hẳn so với TPHCM và Nam Định. Biểu đồ: Huyên Nguyễn
Số lượng thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên ở tổ hợp A0 và A1 của Hòa Bình tương đương Hà Nội và nhiều hơn hẳn so với TPHCM và Nam Định. Biểu đồ: Huyên Nguyễn

Ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình cho biết: Đây chỉ là những người có tên liên quan đến vụ thi cử năm nay, được cơ quan công an mời đến. Còn ai vi phạm hay không, cụ thể thế nào, thì đến giờ này ông chưa được biết.

Trước đó, ngày 2.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh khi chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Ngày 3.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến sai phạm kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình là ông Đỗ Mạnh Tuấn - Hiệu phó Trường THCS & THPT Lạc Thủy và ông Nguyễn Khắc Tuấn - cán bộ Sở GDĐT Hòa Bình.

Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lí giải về những trái chiều trong kết quả chấm thẩm định tại Hoà Bình đã công bố trước đó

HUYÊN NGUYỄN |

Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Mai Văn Trinh xác định: Sai phạm trong khâu chấm thi tại Hoà Bình là rất nghiêm trọng, thậm chí còn tinh vi, xảo quyệt hơn tại Hà Giang, Sơn La. Việc chấm thẩm định không hề mâu thuẫn với kết quả xác minh sai phạm.

Bộ Công an vào cuộc xác minh dấu hiệu thiếu logic trong chấm thi THPT quốc gia tại Hoà Bình

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Sở GDĐT Hoà Bình xác nhận đã phát hiện những điều thiếu logic trong chấm thi THPT quốc gia 2018 từ ngày 28.7, Bộ Công an và Công tỉnh Hoà Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả chấm thẩm định tại Hoà Bình: Yêu cầu rút kinh nghiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả chấm thẩm định tại Hòa Bình cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, tuy nhiên, các bước chấm trắc nghiệm còn sơ sài.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bộ GDĐT lí giải về những trái chiều trong kết quả chấm thẩm định tại Hoà Bình đã công bố trước đó

HUYÊN NGUYỄN |

Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Mai Văn Trinh xác định: Sai phạm trong khâu chấm thi tại Hoà Bình là rất nghiêm trọng, thậm chí còn tinh vi, xảo quyệt hơn tại Hà Giang, Sơn La. Việc chấm thẩm định không hề mâu thuẫn với kết quả xác minh sai phạm.

Bộ Công an vào cuộc xác minh dấu hiệu thiếu logic trong chấm thi THPT quốc gia tại Hoà Bình

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Sở GDĐT Hoà Bình xác nhận đã phát hiện những điều thiếu logic trong chấm thi THPT quốc gia 2018 từ ngày 28.7, Bộ Công an và Công tỉnh Hoà Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả chấm thẩm định tại Hoà Bình: Yêu cầu rút kinh nghiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả chấm thẩm định tại Hòa Bình cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, tuy nhiên, các bước chấm trắc nghiệm còn sơ sài.