Gian lận điểm thi: Bí ẩn số tiền hơn 3 tỉ đồng “chạy điểm” ở Sơn La

Đặng Chung |

Trong vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La, các bị can khai có nhận tiền của phụ huynh và các đối tượng trung gian để nâng điểm thi. Nhiều bị can đã trả lại tiền cho những phụ huynh liên quan.

Sửa điểm thi vì động cơ vụ lợi

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La. Các bị can bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ cá nhân, vì động cơ vụ lợi nhận sửa điểm bài thi cho 44 thí sinh.

Cụ thể, trước khi chấm thi, ông Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La, Phó chủ tịch Hội đồng thi THPT 2018, Tổ trưởng chấm thi trắc nghiệm) nhận nâng điểm giúp 13 thí sinh. Theo lời khai, ngày 28.6.2018, ông được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La Hoàng Tiến Đức gọi đến phòng làm việc đưa thông tin của 8 thí sinh, trong đó 5 trường hợp muốn nâng tới 27 điểm cho ba môn. Làm việc với cơ quan công an, ông Đức phủ nhận lời khai trên của bị can Yến, cho rằng chỉ đưa thông tin thí sinh để nhờ xem trước kết quả thi.

Còn Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nhận của Trần Văn Điện - cán bộ thư viện Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Sơn La hơn 1 tỉ đồng để giúp sửa bài, nâng điểm cho 4 thí sinh.

Lò Văn Huynh khai đã nhận của Nguyễn Minh Khoa - nguyên Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh.

Ngoài ra, Lò Văn Huynh còn khai nhận của bà Lò Thị Trường, trú tại Bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La số tiền 300 triệu đồng để giúp 1 thí sinh là cháu Huynh. Sau đó, ngày 24.7.2018, Huynh đã trả lại số tiền này cho bà Trường.

Bà Cầm Thị Bun Sọn khai đã nhận của Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai 440 triệu đồng để giúp, nâng điểm cho 1 thí sinh.

Đặng Hữu Thủy khai đã nhận của Nguyễn Thị Kim 150 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Mai Hà 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Xuyên 200 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho các thí sinh: Đinh Văn Quang, Phạm Sơn Toàn, Võ Hoàng Long, Lê Trung Hiếu.

 
BỊ can Nguyễn Thị Hồng Nga  đã khai nhận 1 tỉ đồng để sửa điểm cho 4 thí sinh. Ảnh: Công an Sơn La

Không có căn cứ để truy tố tội đưa-nhận hối lộ

Mặc dù các bị can đã khai nhận rằng có nhận tiền của phụ huynh và các đối tượng trung gian để nâng điểm cho thí sinh theo “đặt hàng”, tuy nhiên đến nay chưa đủ căn cứ để truy tố các đối tượng liên quan về tội đưa-nhận và môi giới hối lộ.

Lý do là theo kết luận điều tra, những người liên quan đều không thừa nhận việc thỏa thuận hay đưa tiền cho các bị can Huynh, Nga, Sọn, Thủy. Thậm chí, khi các bị can trả lại tiền (tổng cộng hơn 3 tỉ đồng), phụ huynh và các đối tượng trung gian nhất quyết không nhận. Họ cho rằng chỉ nhờ xem điểm thi chứ không nhờ nâng điểm, đồng thời cũng không đưa tiền cho các bị can để nhờ nâng điểm.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài lời khai của 4 bị can trên thì không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh. Do đó, không có căn cứ để truy tố các bị can Lò Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy về các tội danh: Nhận hối lộ; Tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La xác định: Hai bị can là Nguyễn Thanh Nhàn và Đỗ Khắc Hưng phạm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thuộc khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc bị phạt từ 1 - 5 năm.

Các bị can Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Đinh Hải Sơn phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điểm b, khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù.

Video toàn cảnh vụ gian lận điểm thi xảy ra năm 2018.
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Bộ công bố vào khoảng thời gian từ 6h đến 6h30 ngày 14.7.

Chính thức truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La – cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thời điểm công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Bộ công bố vào khoảng thời gian từ 6h đến 6h30 ngày 14.7.

Chính thức truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La – cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.