Giải pháp mới cho việc dạy trực tuyến

Quý Hoà |

Năm học mới 2021-2022 đã diễn ra gần hết học kỳ 1 trên khắp cả nước và học sinh của hàng chục tỉnh, thành vẫn đang học trực tuyến hoặc học kết hợp một phần trực tiếp. Đây thật sự là thách thức lớn không chỉ cho phía học sinh, phụ huynh mà còn với các nhà hoạch định chiến lược, trường học và các thầy cô giáo. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và xu hướng phải thích ứng với tình trạng bình thường mới, cũng đã đến lúc xây dựng và áp dụng phương pháp giảng dạy mới.

Học tập trong hoàn cảnh mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ước tính đến trước tháng 12.2021 có 7,35 triệu học sinh các cấp đang học trực tuyến, trong đó 1,5 triệu em không có thiết bị để tham gia hình thức học tập này. Theo nhận định của lãnh đạo Bộ GDĐT: "Việc dạy học trực tuyến khó khăn, nhưng khó khăn nhất là thiếu thiết bị, thiếu dung lượng đường truyền".

Bất tiện của hình thức dạy - học trực tuyến không chỉ dành riêng cho học sinh, phụ huynh. Nó còn là một thách thức không nhỏ với nhiều trường học, giáo viên khi phải đột ngột chuyển đổi từ cách dạy truyền thống sang hình thức trực tuyến.

Cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát thì dạy - học trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến vẫn là lựa chọn an toàn để việc học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên cả nước không bị gián đoạn. Đây không chỉ là xu hướng tại Việt Nam mà còn là lựa chọn của các nước trên toàn thế giới.  Chương trình học trực tuyến của trường Quốc tế Ivy Global School (ivyglobalschool.org) là một minh chứng rõ ràng. Chương trình đã giúp hàng ngàn học sinh học tại Việt Nam tham gia vào các chương trình học chuẩn Mỹ ngay từ bậc tiểu học. Thay vì phải chi phí hàng trăm triệu đồng để đi du học, xa gia đình, các em học sinh của Ivy Global School có thể theo học trường Mỹ ngay từ nhà với mức chi phí tiết kiệm hơn đi du học rất nhiều.

Nếu ứng dụng tốt công nghệ vào giáo dục thì đây sẽ là cơ hội lớn để học sinh Việt Nam tiếp cận kiến thức thế giới, hay để phổ cập các môn học như tiếng Anh, công nghệ thông tin tới học sinh các vùng sâu, vùng xa, tạo ra cơ hội học tập bình đẳng hơn giữa các vùng miền.

Ứng dụng công nghệ vào giáo dục là cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức thế giới. Ảnh MH
Ứng dụng công nghệ vào giáo dục là cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức thế giới. Ảnh: MH

Nhiều chuyên gia EdTech (công nghệ giáo dục) cũng cho rằng: bước tiếp theo của giáo dục hiện đại sẽ là sự tích hợp của công nghệ vào các lớp học truyền thống để triển khai các phương pháp giáo dục mới như Lớp học đảo ngược, Học tập tích hợp,... Vậy mấu chốt để tháo gỡ vấn đề ở đây chính là việc phải cung cấp cho các thầy cô giáo, nhà trường các công cụ để dạy, để quản lý giáo dục trực tuyến thuận tiện và ưu việt hơn.

Thêm một nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến toàn diện

Do các kỹ sư công nghệ của Tập đoàn Giáo dục EQuest nghiên cứu và phát triển, MegaSchool là nền tảng công nghệ cốt lõi của trường học trực tuyến toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay là học tập từ xa, MegaSchool tích hợp tất cả các chức năng của các ứng dụng hội thảo trực tuyến được ưa chuộng nhất như MS Teams, Zoom, Google Meet và các  phần mềm độc quyền khác cho chức năng Live class - Lớp học trực tuyến. Với ưu thế về máy chủ và hệ thống lưu trữ điện toán đám mây ở cả trong và ngoài nước, MegaSchool giải quyết được nhu cầu công nghệ cơ bản số 1 của học tập từ xa hiện nay: đảm bảo thông suốt đường truyền, giảm thiểu tình trạng lớp học bị gián đoạn vì các vấn đề lỗi mạng, lượng học sinh truy cập lớn… Ngoài ra, các bài giảng có chức năng ghi lại (record) giúp học sinh có thể xem bài, ôn tập bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn cả, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật của MegaSchool luôn sẵn sàng vào cuộc khi có yêu cầu.

Ngoài tính năng lớp học trực tuyến (Live Class), MegaSchool cung cấp Hệ thống quản lý học liệu LMS, Hệ thống quản lý trường học SIS, chức năng ôn tập và khảo thí trực tuyến, v.v. Cái hay của Hệ thống quản lý học liệu LMS do MegaSchool kiến tạo nằm chính ở chỗ nó đồng hành và đáp ứng đúng các yêu cầu đặc thù của giảng dạy trực tuyến. Thay vì sử dụng các bài thuyết trình dài ít có sự tương tác, MegaSchool đem đến cho thầy cô công cụ xây dựng bài giảng số cùng các tuỳ chỉnh như đặt câu hỏi, tạo trò chơi có thể được lồng ghép vào bài học để kiểm tra, lôi cuốn học sinh, đặc biệt là các em nhỏ. Hiện nền tảng này cũng đã có sẵn nhiều bài giảng số có thể sử dụng luôn để tiết kiệm thời gian khởi tạo.

Giải pháp mới cho dạy và học trực tuyến. Ảnh MS
Giải pháp mới cho dạy và học trực tuyến. Ảnh MS

“MegaSchool là một phần quan trọng trong việc xây dựng giá trị cốt lõi của Trường Newton Hà Nội. Đó là hướng tới sự chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả trong công tác giảng dạy tại đây. Lớp học trực tuyến, giảng dạy tương tác và nền tảng quản trị trường học thông minh thực sự mang lại những giá trị ưu việt cho các thầy cô và học sinh của chúng tôi”, nhà giáo Lê Thị Bích Dung, đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường liên cấp Newton, Hà Nội cho biết.

Có thể nói, nếu nhà trường, thầy cô giáo cần một đối tác công nghệ để đồng hành trong sự nghiệp trồng người của mình thì MegaSchool không chỉ là giải pháp học tập tạm thời, mà chính là người bạn đồng hành đi đường xa với ngành giáo dục Việt Nam.

“MegaSchool có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ‘học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào’ của hàng triệu học sinh. MegaSchool không chỉ giúp nhà trường chủ động trong việc quản lý và bảo đảm chất lượng dạy và học khi chuyển sang trực tuyến, mà còn khích lệ học sinh tự học và tạo cho mình lộ trình học tập phù hợp với khả năng và sở thích của mình”, ông Đào Minh Anh, Giám đốc Công nghệ của MegaSchool khẳng định.

MegaSchool là sản phẩm của Khối công nghệ giáo dục (EdTech) thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest, một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam. Thông tin thêm về MegaSchool có tại: https://megaschool.edu.vn

Hotline: 1900.234.582


Quý Hoà
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Mở rộng việc tạm dừng dạy học trực tuyến

Lục Tùng |

AN GIANG – Sau khi áp dụng cho toàn khối tiểu học, tỉnh An Giang tiếp tục cho tạm dừng dạy học trực tuyến từ lớp 6 đến lớp 11.

Dạy học trực tuyến là lợi thế, mở ra cơ hội thích ứng

Lục Tùng |

Dạy học trực tuyến sẽ mở ra cơ hội thích ứng với biến đổi xã hội, nếu biết cách tổ chức bài bản, khoa học...

Đào tạo dạy học trực tuyến trong GDNN: Năng lực nhà giáo là cốt lõi

QUỲNH CHI |

Dạy học trực tuyến đang là một hướng đi mới trong chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Để học sinh và giáo viên thích nghi việc đào tạo trực tuyến trong GDNN là vấn đề quan trọng được đặt ra.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

An Giang: Mở rộng việc tạm dừng dạy học trực tuyến

Lục Tùng |

AN GIANG – Sau khi áp dụng cho toàn khối tiểu học, tỉnh An Giang tiếp tục cho tạm dừng dạy học trực tuyến từ lớp 6 đến lớp 11.

Dạy học trực tuyến là lợi thế, mở ra cơ hội thích ứng

Lục Tùng |

Dạy học trực tuyến sẽ mở ra cơ hội thích ứng với biến đổi xã hội, nếu biết cách tổ chức bài bản, khoa học...

Đào tạo dạy học trực tuyến trong GDNN: Năng lực nhà giáo là cốt lõi

QUỲNH CHI |

Dạy học trực tuyến đang là một hướng đi mới trong chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Để học sinh và giáo viên thích nghi việc đào tạo trực tuyến trong GDNN là vấn đề quan trọng được đặt ra.