Giá sách giáo khoa tăng cao, phụ huynh lo lắng

Đặng Chung - Thiều Trang |

Phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) mới với lớp 2 và lớp 6, các nhà xuất bản đã công bố mức giá kê khai cho các bộ sách. Theo đó, mức giá SGK mới tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành. Đón nhận thông tin này, nhiều phụ huynh lo lắng, đặt câu hỏi: Liệu giá sách tăng, chất lượng có tương xứng?

Giá sách giáo khoa mới tăng gấp 3-4 lần sách cũ

Bắt đầu từ năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng với lớp 2 và lớp 6. Để chuẩn bị cho việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phê duyệt danh mục gồm 32 SGK lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh; 40 SGK lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Để thuận lợi cho các địa phương chọn được bộ sách chất lượng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng miền, Bộ GDĐT cũng yêu cầu các nhà xuất bản phải công khai giá SGK mới. Tính đến 11.4, các nhà xuất bản đều đã thực hiện công bố giá của 3 bộ SGK lớp 2 và lớp 6 được dùng trong nhà trường từ năm học tới. Cũng như giá SGK lớp 1, giá SGK lớp 2 và lớp 6 được các nhà xuất bản kê khai mức giá tăng từ 3-4 lần so với SGK hiện hành.

Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” (NXB Giáo dục Việt Nam) gồm 10 cuốn có giá 186.000 đồng/bộ. Bộ “Chân trời sáng tạo” gồm 10 cuốn có giá 179.000 đồng/bộ. Ngoài ra, SGK tiếng Anh lớp 2 của NXB này có giá 52.000 đồng và Tiếng Anh Family and Friends 2 có giá 79.000 đồng.

Bộ SGK “Cánh diều” lớp 2 của NXB Đại học Sư phạm, NXB ĐH Sư phạm TPHCM gồm 10 cuốn có mức giá kê khai là 203.000 đồng (chưa bao gồm sách giáo khoa tiếng Anh).

Như vậy, tính theo giá bộ SGK lớp 2 hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2020-2021, giá SGK mới đang được các nhà xuất bản kê khai cao gấp 3-4 lần (bộ SGK lớp 2 hiện hành gồm 6 cuốn được bán với giá 53.000 đồng).

Còn với SGK lớp 6, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” gồm 13 cuốn có giá 245.000 đồng/bộ. Bộ “Chân trời sáng tạo” gồm 12 cuốn có giá 234.000 đồng/bộ. Bộ SGK “Cánh diều” lớp 6 gồm 13 cuốn có mức giá kê khai, trình thẩm định là 259.000 đồng (chưa bao gồm sách giáo khoa tiếng Anh).

Như vậy, nếu tính cả SGK tiếng Anh, phụ huynh sẽ phải bỏ ra từ 399.000 đến 410.000 đồng/bộ - cao gấp hơn 3 lần so với giá sách giáo khoa hiện hành.

Nguyên nhân khiến giá sách tăng cao

Lý giải về việc tăng giá SGK “chóng mặt”, đại diện các nhà xuất bản cho rằng, giá tăng là do thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành.

Trước đây, Nhà nước bao cấp một số nội dung trong công tác biên soạn, in ấn, kể cả phát hành, nay thực hiện xã hội hóa thì nhà xuất bản phải trả nhuận bút cho tác giả, khâu đọc thẩm định bản thảo, tập huấn. Biên soạn bộ sách theo chương trình giáo dục mới thì số lượng đầu sách tăng hơn. Sách được in màu, chất lượng tốt hơn.

Về phía Bộ GDĐT, thời gian qua cơ quan này đã có nhiều công văn yêu cầu các nhà xuất bản tiết giảm chi phí sản xuất. Qua nhiều lần các nhà xuất bản kê khai giá với Bộ Tài chính thì giá các bộ sách cũng đã giảm so với giá bìa kê khai ban đầu. Với những đối tượng an sinh xã hội như đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, Bộ GDĐT cũng yêu cầu các NXB xem xét thực hiện cấp phát sách giáo khoa miễn phí.

Còn về phía Bộ Tài chính, lý giải vì sao đồng ý phê duyệt mức giá SGK mới mà các NXB kê khai, đại diện Bộ Tài chính cho biết, do thực hiện xã hội hóa nên một số chi phí như: Chi phí bản thảo, nhuận bút lần đầu... không được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Vì vậy, việc so sánh giá sách cũ với sách mới chưa thực sự tương đồng.

Hơn nữa, giá tăng là vì khổ sách, số cuốn, số màu in các cuốn sách trong bộ sách mới đều cao hơn bộ sách cũ. Số lượng cuốn sách trong bộ SGK mới (từ 10 - 13 cuốn) cao hơn số lượng cuốn sách trong bộ sách giáo khoa cũ (6 - 11 cuốn), số lượng màu in nhiều hơn (sách cũ 2-4 màu, sách mới tất cả 4 màu), khổ sách rộng hơn (sách cũ 14cm*24cm, sách mới 19cm*26.5cm).

Giá tăng, chất lượng có tương xứng?

Sau khi nhận được thông tin giá SGK tăng cao so với SGK hiện hành, nhiều giáo viên đã đặt ra câu hỏi, giá tăng có đồng nghĩa chất lượng SGK sẽ tốt hơn?

Cô Nguyễn Lê Phương - giáo viên cấp 2 tại Thanh Hóa cho biết, chương trình GDPT mới được Bộ GDĐT giới thiệu theo hướng hiện đại, tinh gọn, đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học được tích hợp trong 1 cuốn sách là Khoa học tự nhiên; các môn Lịch sử và Địa lý cũng được tích hợp trong 1 cuốn sách. “Tại sao chương trình giảm, đầu sách giảm nhưng giá SGK lại tăng?” - cô Phương đặt ra câu hỏi.

Bày tỏ sự băn khoăn về chất lượng SGK lớp 2 mới, cô L.T.L - giáo viên cấp 1 tại Hà Nội cho rằng, hiện nay SGK chỉ là một trong số nhiều tài liệu dạy học, nhưng đây vẫn là tài liệu thiết yếu với cả học sinh và giáo viên. Vì vậy cô mong rằng các NXB cân đối, tiết kiệm tối đa chi phí, để giảm gánh nặng cho phụ huynh học sinh.

“Ngoài ra, tôi cũng lo lắng giá sách tăng cao nhưng chất lượng sách có đáp ứng yêu cầu, mong muốn của giáo viên, phụ huynh, học sinh hay không? Có thể phụ huynh cố gắng lo cho con có đủ sách để đến trường, nhưng nếu chất lượng không tương xứng thì sẽ có lỗi với phụ huynh, học sinh”- giáo viên băn khoăn.

Sau khi nhận được thông tin giá sách tăng cao trong năm học tới, nhiều phụ huynh chỉ biết cười trừ: “Lại thêm gánh nặng cho phụ huynh vào mỗi mùa khai giảng”.

Chị Lê Thị Bắc (xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, SGK là tài liệu bắt buộc học tập của con, vì vậy bố mẹ nào cũng phải mua đầy đủ. Tuy nhiên với những nhà có 3 con đến tuổi ăn, tuổi học như gia đình chị, thì mỗi bộ sách có giá 300.000-400.000 đồng, thật sự là “cả gánh lo”.

“Năm nay, đứa lớn lên lớp 6, đứa bé vào lớp 1, tôi lại vừa sinh đứa thứ 3 chưa đầy tuổi. Vì vậy gặp rất nhiều khó khăn trong tài chính. Nhưng, chuyện đâu có dừng ở việc giá sách tăng, vì vào đầu năm học, phụ huynh còn phải đóng góp nhiều khoản, mua sắm quần áo, dụng cụ học tập cho con, trong đó SGK thì bắt buộc phải có, còn thêm đủ sách tham khảo nữa” - chị Bắc lo lắng.

Để mọi học sinh đều có thể tiếp cận SGK, theo ông Đỗ Hoàng Sơn - thành viên của Liên minh STEM, hiện nhiều nước có chính sách tặng SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và phụ huynh, để SGK có chất lượng tốt đến tay con em đồng bào, các đơn vị biên soạn sách nên có cơ chế tặng sách cho gia đình khó khăn. Đồng thời, Nhà nước, hoặc các địa phương nên có cơ chế trợ giá, để giảm áp lực cho phụ huynh, để mọi học sinh đều được tiếp cận và được học những bộ sách tốt, chất lượng.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.