Giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh

TUỆ NHI |

Một văn bản giả mạo thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông y khoa năm 2019 vừa bị Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bác bỏ.

Ngày 23.10, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã có văn bản số 746 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc phát hiện văn bản giả mạo về kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019.

Theo đó, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhận được văn bản có nội dung: "Thông báo số 1257 (ngày 23.9) về việc kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y đa khoa năm 2019”.

Thông báo này ghi căn cứ hợp đồng đào tạo nhân lực y tế giữa trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Công ty Cổ phần Hợp Lực năm 2019 và căn cứ văn bản đề nghị tuyển sinh liên thông y khoa trong ngành Giao thông vận tải của Cục Y tế Giao thông vận tải ngày 4.9.2019.

Văn bản giả mạo Trường Đại học Y dược Hải Phòng.
Văn bản giả mạo Trường Đại học Y dược Hải Phòng.

Thông báo giả mạo cũng ghi cụ thể về thời gian ôn thi dự tuyển, thời gian ôn tập dự kiến và thời gian tổ chức thi tuyển, công bố kết quả thi tuyển.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng khẳng định đây là văn bản giả mạo, có thể nhằm mục đích lừa đảo để trục lợi. Cho đến nay nhà trường chưa có kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Vì sao phải đổi tên Đại học Y dược thành Đại học Sức khoẻ?

Thảo Anh |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã lên tiếng sau nhiều ý kiến trái chiều về phát biểu đề nghị đổi tên trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thành Đại học Sức khỏe.

So sánh điểm chuẩn các ngành y ở hai trường Đại học Y hàng đầu

Anh Nhàn |

Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TPHCM là hai trường có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất cả nước. Qua so sánh cho thấy điểm chuẩn các ngành Y tại hai trường này không có nhiều chênh lệch.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019: Cao nhất 23,85

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao phải đổi tên Đại học Y dược thành Đại học Sức khoẻ?

Thảo Anh |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã lên tiếng sau nhiều ý kiến trái chiều về phát biểu đề nghị đổi tên trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thành Đại học Sức khỏe.

So sánh điểm chuẩn các ngành y ở hai trường Đại học Y hàng đầu

Anh Nhàn |

Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TPHCM là hai trường có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất cả nước. Qua so sánh cho thấy điểm chuẩn các ngành Y tại hai trường này không có nhiều chênh lệch.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019: Cao nhất 23,85

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.