Gia Lai: Công an vào cuộc làm rõ vụ lộ đề thi môn Văn

THANH TUẤN |

Ngày 4.7, thông tin UBND TP. Pleiku, Gia Lai, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân lộ đề thi môn Ngữ Văn và xem xét việc cho các học sinh thi lại nhằm đảm bảo công bằng.

Theo đó, vào sáng ngày 3.7, các trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku tổ chức kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9. Trên mạng xã hội và qua điện thoại, nhiều em học sinh và phụ huynh bàn tán nhau việc bị lộ đề thi.

Nhận được phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, Gia Lai đã triệu tập một cuộc họp khẩn với sự tham gia của hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn và ban chuyên môn để kiểm tra việc đề thi bị lộ.

Ông Nguyễn Đình Thức - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku cho biết: "Việc in sao đề thi ở hơn 20 đầu mối nên rất khó xác định bị lộ chỗ nào. Công an thành phố đang vào cuộc để kiểm tra việc sai sót này”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai sẽ cho ý kiến chỉ đạo việc hủy kết quả môn Ngữ Văn để các em học sinh được kiểm tra lại nhằm đảm bảo bài thi công bằng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thông tin mới vụ trường bị tố không cho học sinh thi lớp 10

Nhóm PV |

Trường học trả gần 238 triệu cắt tỉa cây xanh; Học sinh lớp 10 Việt Nam tham gia thi Olympic Toán quốc tế 2020; Trường học ở Quảng Nam bị "tố" thu học phí 3 tháng nghỉ chống dịch COVID-19; Thông tin mới việc trường bị tố không cho học sinh thi lớp 10,... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 3.7.

World Bank phê duyệt 422 triệu USD nâng cao chất lượng 3 cơ sở giáo dục VN

An Giang |

Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), sáng 1.7.2020 theo giờ Việt Nam, tại Washington (Hoa Kỳ), Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài chính tổng cộng 422 triệu USD để nâng cao chất lượng của ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và hỗ trợ thành phố Vĩnh Long tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Giáo dục 24/7: Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng

TUẤN ANH - HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng; Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động tối 2.7.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Thông tin mới vụ trường bị tố không cho học sinh thi lớp 10

Nhóm PV |

Trường học trả gần 238 triệu cắt tỉa cây xanh; Học sinh lớp 10 Việt Nam tham gia thi Olympic Toán quốc tế 2020; Trường học ở Quảng Nam bị "tố" thu học phí 3 tháng nghỉ chống dịch COVID-19; Thông tin mới việc trường bị tố không cho học sinh thi lớp 10,... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 3.7.

World Bank phê duyệt 422 triệu USD nâng cao chất lượng 3 cơ sở giáo dục VN

An Giang |

Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), sáng 1.7.2020 theo giờ Việt Nam, tại Washington (Hoa Kỳ), Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài chính tổng cộng 422 triệu USD để nâng cao chất lượng của ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và hỗ trợ thành phố Vĩnh Long tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Giáo dục 24/7: Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng

TUẤN ANH - HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng; Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động tối 2.7.