Gia đình học sinh bị bắt uống nước giặt giẻ lau: “Chúng tôi không cần bồi thường, sẽ khiếu kiện”

Bích Hà |

Theo ông Phạm Khắc Thảo (ông nội cháu P.Ph.A, lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng - học sinh bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước giặt giẻ lau), hiện gia đình vẫn chưa hết bức xúc về việc cô giáo có hành vi hành hạ cháu gái của mình.

Liên quan tới sự việc cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước vắt giẻ lau bảng xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) gây phẫn nộ dư luận cách đây gần 1 tháng, trao đổi trên báo Dân Việt vào sáng 4.5, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, gia đình học sinh đã đồng ý hợp tác đưa cháu bé đi nội soi dạ dày và kiểm tra tổng thể sức khỏe.

Kết quả nội soi cho thấy, cháu bé không có vấn đề gì về sức khỏe. Tinh thần ổn định, không có biểu hiện hoảng loạn và vẫn đi học bình thường.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cũng cho biết, huyện đã đề nghị Phòng Giáo dục yêu cầu gia đình cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau phải bồi thường thỏa đáng.

Chiều 4.5, PV Lao Động liên hệ với gia đình học sinh P.Ph.A (lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng) để kiểm chứng thông tin. Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội của P.Ph.A - tỏ ra bất ngờ trước diễn biến sự việc mà lãnh đạo huyện An Dương vừa cung cấp cho báo chí.

“Đúng là gia đình đã hợp tác đưa cháu P.Ph.A đi khám ở một bệnh viện quốc tế ở Hải Phòng, nhưng chưa hề nội soi dạ dày, chỉ là khám tổng thể qua loa.

Bởi trong quá trình khám và lấy phiếu sức khỏe, mẹ cô giáo đã giật phiếu kết quả từ tay một người trong gia đình chúng tôi mà không nói câu nào. Vì thế, tôi đưa cháu gái về không tiếp tục khám nữa. Đến hiện tại, chúng tôi cũng không biết kết quả buổi khám hôm đó ra sao” - ông Thảo chia sẻ.

Ông Thảo cũng cho biết, hiện ông đã viết 6 lá đơn, dự định đợi bố Ph.A về sẽ gửi đi các cơ cơ quan chức năng để nhờ làm rõ sự việc. Đến nay, gia đình vẫn chưa hết bức xúc về hành vi cô giáo bắt cháu ông súc miệng bằng nước bẩn, cũng như việc mẹ cô giáo giật kết quả khám không cho gia đình ông xem.

Gia đình dự định đợi bố bé Ph.A về sẽ đưa cháu đi khám lại, vì không tin tưởng vào kết quả trong lần được gia đình cô giáo đưa đi khám. Tuy nhiên, đến nay bố Ph.A vẫn chưa về.

“Chúng tôi không cần gia đình cô giáo bồi thường, thái độ của cô và người nhà cô giáo như vậy là không được. Chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng.

Từ hôm gia đình cô giáo đưa cháu tôi đi khám về, họ chưa một lần sang nhà có lời hỏi thăm đến sức khỏe của cháu, xem giờ cháu ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định không bỏ qua sự việc”- ông Thảo khẳng định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Dạy trẻ ứng phó thế nào?

Văn Thắng - Hà Phương- Trang Linh |

Từ vụ việc cô Nguyễn Thị Minh Hương ép học sinh uống nước giẻ lau bảng, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương và nhiều phụ huynh cho rằng giúp trẻ trang bị kỹ năng để tự bảo vệ bản thân là rất cần thiết trong môi trường giáo dục.

Người nhà cô giáo liên tục xin gia đình học sinh súc miệng bằng nước lau bảng tha thứ

Bích Hà |

Theo ông nội cháu P.Ph.A (lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng) những ngày qua, các thành viên trong gia đình cô Nguyễn Thị Minh Hương thay nhau đến nhà ông để xin lỗi và mong gia đình không kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của cô giáo.

Hành vi bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau quá nhẫn tâm, gia đình quyết định kiện cô giáo

Bích Hà |

Cho rằng việc cô giáo bắt cháu gái phải uống thứ nước bẩn là không thể chấp nhận, quá nhẫn tâm, gia đình học sinh P.Ph.A đã quyết định làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của cô giáo theo quy định của pháp luật.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Dạy trẻ ứng phó thế nào?

Văn Thắng - Hà Phương- Trang Linh |

Từ vụ việc cô Nguyễn Thị Minh Hương ép học sinh uống nước giẻ lau bảng, chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương và nhiều phụ huynh cho rằng giúp trẻ trang bị kỹ năng để tự bảo vệ bản thân là rất cần thiết trong môi trường giáo dục.

Người nhà cô giáo liên tục xin gia đình học sinh súc miệng bằng nước lau bảng tha thứ

Bích Hà |

Theo ông nội cháu P.Ph.A (lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, Hải Phòng) những ngày qua, các thành viên trong gia đình cô Nguyễn Thị Minh Hương thay nhau đến nhà ông để xin lỗi và mong gia đình không kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của cô giáo.

Hành vi bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau quá nhẫn tâm, gia đình quyết định kiện cô giáo

Bích Hà |

Cho rằng việc cô giáo bắt cháu gái phải uống thứ nước bẩn là không thể chấp nhận, quá nhẫn tâm, gia đình học sinh P.Ph.A đã quyết định làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của cô giáo theo quy định của pháp luật.