Giả công văn của Bộ GDĐT cho học sinh học để cổ vũ U23 Việt Nam

Bích Hà |

Chiều 24.1, trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản mang số hiệu 6051/BGD&ĐT-CV tự nhận là của Bộ GDĐT, đề ngày 24.1.2018, với nội dung cho sinh viên, học sinh nghỉ học chiều 27.1.2018 để cổ vũ cho  đội tuyển U23 Việt Nam.

Nội dung văn bản này có đoạn nêu: "Đúng 15 giờ ngày 27.1.2018, U23 Việt Nam đá trận chung kết với U23 Uzbekistan. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học và cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm cho sinh viên, học sinh nghỉ học chiều ngày 27.1.2018 để cổ vũ cho đội nhà và có kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp".

 
Xuất hiện công văn giả mạo Bộ GDĐT về việc cho học sinh nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Ảnh: FB

Cuối công văn này có chữ ký và chức danh người ký là Thứ trưởng Bùi Văn Ga. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã về hưu từ cuối tháng 11.2017; hiện đang làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng (từ ngày 1.12.2017) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với báo chí chiều 24.1, Chánh Văn phòng Bộ GDĐT Nguyễn Viết Lộc khẳng định, đây là công văn giả mạo. Bộ không ban hành công văn nào có nội dung như trên.

Bộ GDĐT đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để điều tra làm rõ, đồng thời có văn bản gửi tới các sở GDĐT, các cơ sở GD-ĐT trên cả nước để cảnh báo về văn bản giả mạo này.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Nhân viên ngân hàng giả mạo chứng từ chiếm đoạt trên 8 tỉ đồng

T.N.D |

Ngày 15.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (sinh năm 1981, trú tại tổ 3 khu 1, phường Ka Long, Móng Cái), kế toán kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Móng Cái, để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng này.

Đà Nẵng truy tìm kẻ giả mạo VTV, tung tin cầu Rồng bị gãy đôi

THUỲ TRANG |

Ngày 6.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Đà Nẵng cảnh báo về một trang Facebook giả mạo VTV đưa tin cầu Rồng bị gãy đôi, đồng thời đơn vị này cũng vào cuộc truy tìm kẻ tung tin đồn.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư bị giả mạo văn bản

Theo VNExpress |

Văn bản giả mạo có hình ảnh chữ ký của Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng dấu quốc huy.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Quảng Ninh: Nhân viên ngân hàng giả mạo chứng từ chiếm đoạt trên 8 tỉ đồng

T.N.D |

Ngày 15.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (sinh năm 1981, trú tại tổ 3 khu 1, phường Ka Long, Móng Cái), kế toán kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Móng Cái, để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng này.

Đà Nẵng truy tìm kẻ giả mạo VTV, tung tin cầu Rồng bị gãy đôi

THUỲ TRANG |

Ngày 6.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Đà Nẵng cảnh báo về một trang Facebook giả mạo VTV đưa tin cầu Rồng bị gãy đôi, đồng thời đơn vị này cũng vào cuộc truy tìm kẻ tung tin đồn.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư bị giả mạo văn bản

Theo VNExpress |

Văn bản giả mạo có hình ảnh chữ ký của Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng dấu quốc huy.