Gặp "sự cố" ở đề kiểm tra học kỳ I, nhiều trường ở Vĩnh Phúc phải tổ chức thi lại

HUYÊN NGUYỄN |

Sự việc xảy ra tại nhiều trường thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Phòng GDĐT huyện này dành cho học sinh khối lớp 7 vượt chương trình ở môn tiếng Anh.

Xác nhận sự việc, ông Dương Xuân Tiến - Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Vĩnh Tường cho biết: Sau đợt kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 vừa được tổ chức, có phản ánh cho rằng, đề thi tiếng Anh có một phần nội dung vượt quá chương trình đã học, ảnh hưởng đến kết quả chung.

Đề thi này thực tế có 2 phần dành cho học sinh hệ 10 năm và hệ 7 năm. Ở đề cho học sinh hệ chương trình 10 năm thì không vượt, nhưng đề cho chương trình 7 năm thì hơi nặng so với học sinh nên các em không làm được. Trong đó, đề kiểm tra học kỳ I môn tiếng Anh lớp 7 nội dung chương trình 10 năm đã yêu cầu chung cho cả học sinh học chương trình 7 năm, nên chưa đánh giá đúng đối tượng học sinh học chương trình 7 năm, ông Tiến cho hay.

"Ngay sau khi nhận phản ánh, Phòng GDĐT đã rà soát lại toàn bộ đề kiểm tra học kỳ I ở tất cả các môn do phòng chịu trách nhiệm ra đề. Kết quả cho thấy, các đề kiểm tra đều đảm bảo đúng chương trình, chỉ trừ đề môn tiếng Anh lớp 7 dành cho học sinh học chương trình 7 năm. 

Để khắc phục sai sót này và đảm bảo kết quả kiểm tra công bằng và không ảnh hưởng đến đánh giá học sinh, Phòng GDĐT Vĩnh Tường quyết định tổ chức kiểm tra lại học kỳ I đối với môn tiếng Anh lớp 7 cho học sinh học chương trình 7 năm. Thời gian kiểm tra lại vào chiều ngày 30.12", ông Tiến cho hay.

Toàn huyện Vĩnh Tường hiện có 30 trường THCS, trong đó, có 18 trường THCS học sinh đang học chương trình tiếng Anh 10 năm, 12 trường học chương trình tiếng Anh 7 năm. Các trường tổ chức thi lại bao gồm THCS An Tường, Cao Đại, Kim Xá, Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Nguyễn Kiến, Phú Thịnh, Tân Tiến, Tứ Trưng, Việt Xuân, Vĩnh Ninh, Vũ Di.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bị sử dụng ý tưởng cải tiến chữ viết không xin phép, PGS Bùi Hiền lên tiếng

Bích Hà |

PGS-TS Bùi Hiền chia sẻ, ông biết có người sử dụng ý tưởng cải tiến chữ viết của mình với mục đích kinh doanh. Dù không hài lòng, nhưng ông cũng không phản đối, bởi cho rằng chuyện vi phạm bản quyền đã xảy ra quá thường xuyên ở Việt Nam.

Luyện thi vào lớp 6 “đắt như tôm tươi”

HUYÊN NGUYỄN |

Xếp hàng đăng ký, thậm chí vật nài xin vào các lớp học luyện thi vào lớp 6, nhưng nhiều trung tâm luyện thi vẫn lắc đầu vì “đã đủ lớp” hay “đã ôn từ đầu năm, không nhận học sinh mới”. 

Hà Nội: Báo cáo Bộ GD-ĐT vụ việc biểu diễn phản cảm tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội cho biết đang làm báo cáo lên UBND TP.Hà Nội và Bộ GDĐT về đoạn clip 5 cô gái biểu diễn phản cảm tại Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị sử dụng ý tưởng cải tiến chữ viết không xin phép, PGS Bùi Hiền lên tiếng

Bích Hà |

PGS-TS Bùi Hiền chia sẻ, ông biết có người sử dụng ý tưởng cải tiến chữ viết của mình với mục đích kinh doanh. Dù không hài lòng, nhưng ông cũng không phản đối, bởi cho rằng chuyện vi phạm bản quyền đã xảy ra quá thường xuyên ở Việt Nam.

Luyện thi vào lớp 6 “đắt như tôm tươi”

HUYÊN NGUYỄN |

Xếp hàng đăng ký, thậm chí vật nài xin vào các lớp học luyện thi vào lớp 6, nhưng nhiều trung tâm luyện thi vẫn lắc đầu vì “đã đủ lớp” hay “đã ôn từ đầu năm, không nhận học sinh mới”. 

Hà Nội: Báo cáo Bộ GD-ĐT vụ việc biểu diễn phản cảm tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội cho biết đang làm báo cáo lên UBND TP.Hà Nội và Bộ GDĐT về đoạn clip 5 cô gái biểu diễn phản cảm tại Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội).