Địa phương gấp rút kiểm tra học kỳ “chạy… COVID”
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã đẩy sớm lịch kiểm tra cuối năm so với kế hoạch, để tránh việc học sinh phải nghỉ học mà chưa được kiểm tra học kỳ.
Tại Quảng Ninh, trong 2 ngày cuối tuần 8-9.5, các trường phổ thông trên toàn tỉnh đã hoàn tất việc kiểm tra cuối học kỳ II và sẵn sàng chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 10.5.
Tại Lào Cai, các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ II, đảm bảo xong trước ngày 11.5.
Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các trường căn cứ quy định về đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ GDĐT để áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ như bài thực hành, dự án học tập (nếu có) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh thời hạn hoàn thành bài kiểm tra.
Ngay trong ngày 9.5, tại thành phố Lào Cai, 36 học sinh lớp 5A2 – Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (nằm trong danh sách F1, F2) tiến hành kì thi trong lúc đang phải thực hiện cách ly tại nhà. Nhà trường bố trí 36 giáo viên; mỗi thầy, cô phụ trách 1 học sinh, tới tận nhà phát đề cho các em làm bài, sau đó niêm phong nộp lại cho hội đồng thi nhà trường.
TPHCM và nhiều địa phương khác cũng đã gấp rút tiến hành kiểm tra học kỳ, kể cả diễn ra liên tục vào 2 ngày thứ bảy, chủ nhật. Việc phải kiểm tra nhiều môn, trong thời gian liên tục để “chạy dịch COVID-19” ít nhiều khiến học sinh áp lực, căng thẳng.
Nhưng đó là những địa phương may mắn vì dịch COVID-19 cơ bản vẫn được kiểm soát tốt, học sinh vẫn có thể đến trường để kiểm tra học kỳ.
Hiện còn rất nhiều địa phương, học sinh phải tạm dừng đến trường, nhiều nơi có học sinh trong diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định. Và đương nhiên, việc kiểm tra học kỳ II để có thể kết thúc năm học vẫn đang là kế hoạch dang dở, chưa thể thực hiện.
Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Gia Lai, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, các nhà trường vẫn đang hy vọng về việc sớm mở lại cổng trường để hoàn thành nốt khâu đánh giá học sinh.
Tuy nhiên, hai ngày cuối tuần, diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp trái với mong đợi của các trường. Ngành giáo dục các địa phương này thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường, tiếp tục học và ôn thi trực tuyến, chờ đến khi có thông báo mới.
Nhiều địa phương lên kế hoạch cho học sinh nghỉ hè sớm
Ghi nhận đến tối 9.5, trên cả nước đã có 26 địa phương cho học sinh tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.
Với những địa phương đã hoàn thành việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cho học sinh, thì đều có chủ trương điều chỉnh kế hoạch năm học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Thay vì đến ngày 31.5 mới được nghỉ hè theo kế hoạch trước đó, nhiều địa phương đã điều chỉnh để học sinh được nghỉ hè sớm hơn từ 1 -2 tuần.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với phương án của Sở GDĐT về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình và tổng kết năm học sớm hơn 10 ngày do dịch COVID-19. Theo đó, ngày kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 15.5.
Cần Thơ cũng điều chỉnh, ra thông báo yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra học kỳ II, hoàn thành trước ngày 15.5, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Bộ GDĐT hiện nay chỉ quy định về mặt nguyên tắc là phải tổ chức kiểm tra định kỳ để đánh giá kết quả sau mỗi học kỳ của học sinh. Các nhà trường chưa hoàn thành bài kiểm tra học kỳ thì hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp, không phải báo cáo xin ý kiến của Bộ GDĐT về việc này.
Đến ngày 16.5, khi thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên có hiệu lực, thì các trường có thể xây dựng phương án kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến.
Các địa phương cũng có quyền chủ động điều chỉnh kế hoạch kết thúc năm học, sớm hơn so với kế hoạch công bố trước đó, để phù hợp với tình hình dịch bệnh.