Gặp gỡ thầy giáo hô biến rác thải thành dụng cụ học tập

Hà Phương |

Thầy giáo Nguyễn Hữu Quyết (24 tuổi, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) đã đi xin, gom rác thải để tạo ra những mô hình giảng dạy, đồ dùng học tập khiến giờ học trở nên sinh động, hút hồn học trò.

Thầy bắt đầu có "đam mê" với việc thu gom rác từ khi nào?

Từ khi ngày còn đi học, mình đã nghĩ về việc làm sao để có thể biến những đồ mọi người không dùng nữa thành những vật hữu ích. Bạn bè còn đặt cho mình biệt danh "Người rác" bởi đi đâu cũng thấy là mình sẽ xin rác về. Mình xin rất nhiều đến mức mọi người nghĩ mình thiếu tiền nên thu gom rác để bán. Nhưng đến lúc mình hoàn thiện sản phẩm, đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người chia sẻ, cảm thấy rất thú vị.

Những sản phẩm thầy làm ra thường sẽ phục vụ cho việc gì?

Những mô hình đầu tiên về chủ quyền biển đảo, các bộ phận cấu thành của lãnh thổ Việt Nam, mô hình bản đồ Việt Nam đến sa bàn về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng hay đại thắng mùa xuân năm 1975. Đến nay, hầu hết các bộ môn khoa học xã hội trong trường mình thường cùng học trò sáng tạo ra những mô hình học tập trực quan, sinh động và tất cả chúng đều được làm từ rác.

Mô hình phục vụ cho việc giảng dạy.

Phải chăng chỉ từ đam mê, tình yêu với môi trường mà thầy phát triển, hô biến rác thải thành dụng cụ học tập?

Ban đầu, tôi truyền cảm hứng và giúp các em học sinh hình thành thói quen phân loại rác thải, chai nhựa, túi nilông để cuối góc lớp. Sau đó sẽ là thu gom rác. Kết thúc mỗi tiết học, mình sẽ lấy rác về làm sạch, phơi khô và đem đi lưu trữ. Hễ môn học nào "đặt hàng" mô hình giảng dạy là thầy và trò lại tìm tòi, định hình xem cần tái chế từ loại rác nào.

Xuất phát từ môi trường và không muốn rác thải trở thành gáng nặng cho xã hội, tôi nghĩ mình nên góp một phần công sức cho môi trường mình làm việc, sinh sống trước. Phần thứ 2 là những dụng cụ học tập sinh động và trực quan giúp học sinh dễ tiếp thu, luôn thích thú với môn học cũng là điều giúp mình có thêm động lực và đam mê với công việc này hơn.

Sau một thời gian sử dụng những dụng cụ học tập từ rác, thầy thấy công việc giảng dạy của mình thay đổi như thế nào?

Điểm mới của mô hình, sản phẩm là ứng dụng trực tiếp trong vấn đề giáo dục, sản phẩm do chính các em học sinh làm ra. Số lượng rác thải trong trường học rất nhiều, đặt ra gánh nặng cho người lao công, gánh nặng cho môi trường khi chôn lấp hay đốt sẽ gây ô nhiễm. Chúng ta chỉ còn bài toán là tái chế rác thải thành đồ dùng học tập, ứng dụng trực tiếp trong các môn học được giảng dạy tại trường THPT.

Học sinh hào hứng với các môn học nhờ các dụng cụ tái chế.

Sắp tới thầy có dự định nhân rộng mô hình như thế nào?

Đến nay, sau hai năm đồ dùng dạy học tái chế từ rác thải nhựa đã được áp dụng tại trường trong các môn khoa học xã hội như ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống. Sắp tới, tôi sẽ hướng đến áp dụng tái chế thành đồ dùng học tập trong các môn khoa học tự nhiên và chắc chắn sẽ có thêm nhiều đồ dùng học tập thú vị được tái chế từ rác.

- Cảm ơn thầy đã chia sẻ!

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Gặp thầy giáo "hô biến" công thức toán khô khan thành bài rap đầy hấp dẫn

TÔ THẾ - TÙNG GIANG - HOÀI ANH |

Với mong muốn mang lại sự hứng khởi cho học sinh trong những ngày các em học online ở nhà để phòng tránh dịch COVID-19, thầy Lê Tuấn Cường - giáo viên dạy Toán trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) đã biến những công thức Toán học có phần khô cứng thành bài rap đầy hấp dẫn.

"Hô biến" hàng tấn hóa chất, đường công nghiệp thành thuốc thú y thủy sản

NHẬT HỒ |

Ngày 19.2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc giả thú y thủy sản quy mô lớn trên địa bàn TP Bạc Liêu. Đây là cơ sở làm giả thuốc thú y thủy sản giả quy mô lớn bị phát hiện tại Bạc Liêu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Gặp thầy giáo "hô biến" công thức toán khô khan thành bài rap đầy hấp dẫn

TÔ THẾ - TÙNG GIANG - HOÀI ANH |

Với mong muốn mang lại sự hứng khởi cho học sinh trong những ngày các em học online ở nhà để phòng tránh dịch COVID-19, thầy Lê Tuấn Cường - giáo viên dạy Toán trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) đã biến những công thức Toán học có phần khô cứng thành bài rap đầy hấp dẫn.

"Hô biến" hàng tấn hóa chất, đường công nghiệp thành thuốc thú y thủy sản

NHẬT HỒ |

Ngày 19.2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc giả thú y thủy sản quy mô lớn trên địa bàn TP Bạc Liêu. Đây là cơ sở làm giả thuốc thú y thủy sản giả quy mô lớn bị phát hiện tại Bạc Liêu.