Gặp gỡ bác bảo vệ với "tin đồn" biết 7 thứ tiếng

Vân Trang |

Những ngày qua, hình ảnh bác bảo vệ Trường Đại học Hà Nội cùng "lời đồn" biết 7 thứ tiếng và có bằng IELTS 8.0 khiến cộng đồng mạng xôn xao và chia sẻ rộng rãi.

Gặp gỡ bác bảo vệ “tin đồn” biết 7 thứ tiếng. Video: Vân Trang.

“Tôi chỉ biết 2 thứ tiếng”

Bác Vũ Tiến Dũng - bảo vệ Trường Đại học Hà Nội phải thốt lên như vậy trước những thông tin chưa chính xác về mình được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội suốt những ngày qua.

“Tôi chỉ nói được 2 tiếng là tiếng Việt và Tiếng Nga. Trước kia do có thời gian sinh sống và làm việc bên Nga, lại có cơ duyên lấy vợ người Nga nên tôi có thể giao tiếp tiếng Nga thành thục.

Có lẽ vì các bạn sinh viên quá quý mến tôi, cộng thêm việc chứng kiến tôi giao tiếp bằng tiếng Nga, nghe không rõ nên hiểu nhầm rằng tôi biết tới 7 thứ tiếng” – bác Dũng bộc bạch.

Bác kể, trước kia, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 9, bác sang Nga xuất khẩu lao động để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong suốt thời gian sinh sống tại Nga, bác vừa làm việc, vừa chăm chỉ học hỏi để có thể giao tiếp thành thạo chứ không qua bất kỳ trường lớp nào.

Đến năm 2009, gia đình bác trở về Việt Nam sinh sống. Vì cuộc sống mưu sinh, 2 con lại đang trong độ tuổi ăn học, bác đã lăn lộn và làm đủ mọi nghề.

"Về Việt Nam, tôi làm đã làm qua rất nhiều nghề như sửa chữa giày dép, sửa chữa xe máy, bơm vá xe máy xe đạp,… và gần 1 năm nay tôi làm bảo vệ cho Trường Đại học Hà Nội. Vợ tôi lao động tự do, công việc, thu nhập không ổn định nên cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, vất vả"- bác Dũng chia sẻ.

Bác Dũng cho rằng, công việc nào cũng có cái vất vả, cái khó khăn riêng. Nhưng trong quãng thời gian ở đây, bác được gặp gỡ, tiếp xúc với sinh viên hằng ngày và lấy đó là niềm vui, động lực để tiếp tục công việc mỗi ngày.

"Các cháu sinh viên ở đây đa phần đều rất ngoan, lễ phép và tình cảm nên tôi quý và coi các cháu như con cái trong gia đình. Bình thường tôi sử dụng tiếng Việt nhưng nếu bạn nào biết nói tiếng Nga tôi sẽ giao tiếp với các cháu bằng tiếng Nga" - bác Dũng nói.

Bác bảo vệ dễ mến với nụ cười ấm áp

Bác Vũ Tiến Dũng - bảo vệ Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Bác Vũ Tiến Dũng - bảo vệ Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Bất kỳ sinh viên nào tại trường Đại học Hà Nội từng tiếp xúc với bác bảo vệ đều không thể quên được nụ cười ấm áp, tính cách thân thiện, hào sảng, trái ngược với vẻ bề ngoài có phần lạnh lùng, khó gần của bác.

“Bác vui tính lại tốt lắm luôn. Có lần mình về quê lên, xe để lâu không nổ được máy, bác thấy thế dắt xe ra hộ, hỏi thăm rồi sửa xe giúp. Bác còn dặn dò cẩn thận là xe để lâu nên đi bảo dưỡng định kỳ.

Có nhiều bạn sinh viên đợt dịch này phải ở lại kí túc xá, gia đình khó khăn chưa có tiền gửi xe vé tháng bác cũng cho khất vài ngày mà không khó chịu” – một sinh viên Trường Đại học Hà Nội chia sẻ.

Thời gian làm việc tại Trường Đại học Hà Nội chưa lâu, song những sinh viên nào từng gặp qua bác đều nhớ mặt, nở nụ cười thân thiện và luôn miệng gọi "con".

"Người Việt không thương nhau thì thương ai. Tôi coi sinh viên ở đây như con cháu nhà mình. Tôi quan niệm sống để các con biết đạo lý làm người, sống làm sao để các con yêu quý mình.

Tôi không giỏi và cũng không có điều kiện học cao nhưng vẫn động viên các cháu, đã vào được trường đại học phải có ý chí phấn đấu học cho giỏi để thành đạt để cuộc sống sau này được tốt hơn" - bác Dũng tâm sự.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Cafe chiều thứ 7: Điểm chuẩn đại học cao kịch trần dễ hiểu hay bi kịch?

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7: TS Lê Viết Khuyến, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng điểm chuẩn cao do nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, phương thức tuyển sinh có thể thay đổi để vừa đảm bảo học thật, thi thật và vẫn chọn được nhân tài thật.

Trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu

Vân Trang |

Trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu và xét tuyển các thí sinh đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

Tìm cách "gỡ rối" tuyển sinh ngành khoa học đặc thù

Tường Vân |

Trong mùa tuyển sinh năm nay, các ngành khoa học đặc thù không thu hút được thí sinh khiến chất lượng đầu vào giảm sút nghiêm trọng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cafe chiều thứ 7: Điểm chuẩn đại học cao kịch trần dễ hiểu hay bi kịch?

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7: TS Lê Viết Khuyến, Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng điểm chuẩn cao do nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, phương thức tuyển sinh có thể thay đổi để vừa đảm bảo học thật, thi thật và vẫn chọn được nhân tài thật.

Trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu

Vân Trang |

Trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu và xét tuyển các thí sinh đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

Tìm cách "gỡ rối" tuyển sinh ngành khoa học đặc thù

Tường Vân |

Trong mùa tuyển sinh năm nay, các ngành khoa học đặc thù không thu hút được thí sinh khiến chất lượng đầu vào giảm sút nghiêm trọng.