Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.

Nhiều cơ sở ngoại ngữ chưa được cấp phép 

Thông tin được ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM cho biết tại cuộc họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 21.2.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về tình hình hoạt động, giải thể và việc đảm bảo quyền lợi của phụ huynh học sinh, ông Trọng cho biết, theo thống kê của Sở GDĐT TPHCM, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần 80% trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố phải đóng cửa, ngưng hoạt động, giải thể.

"Về việc nhiều người dân phản ánh sau dịch, không liên hệ được với các trung tâm ngoại ngữ, Sở đã tiến hành rà soát những trung tâm được phụ huynh phản ánh và nhận thấy đa phần các trung tâm này chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Sở đã hướng dẫn người dân liên hệ công an để giải quyết", ông Trọng thông tin.

Đối với những trung tâm ngoại ngữ đã được cấp phép, Sở đã mời các chủ đầu tư lên làm việc. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư không đến làm việc. Sở sẽ tiếp tục mời thêm.

Đại diện Sở nói thêm, những trung tâm có giấy phép hoạt động, khi muốn giải thể phải thực hiện theo quy trình, trong đó phải đảm bảo quyền lợi cho người học, người làm việc, trước khi được Sở GDĐT TPHCM ban hành quyết định giải thể.

Áp dụng cách ly F1 mới

Về tình hình phòng chống dịch, ông Trọng cho hay, như đã dự đoán của Sở Giáo dục, trong tuần thứ hai dạy học sau Tết Nguyên đán (14-19.2), tình hình dịch bệnh tại các trường học có diễn biến phức tạp. Các trường đang cố gắng thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn nhất có thể cho học sinh.

Ông
Ông Trịnh Duy Trọng thông tin tại họp báo chiều 21.2. Ảnh: Huyên Nguyễn

Tuy nhiên, có những trường lúng túng khi xác định và xử lý F1 là học sinh. Hôm nay, Bộ Y tế đã ban hành quy định cách ly mới đối với F1, Sở GDĐT đã trao đổi ngay với Sở Y tế, triển khai ngay quyết định mới này đến cơ sở giáo dục và thống nhất thực hiện ngay từ hôm nay. Cụ thể, trong lớp có một học sinh F0, thì chỉ một số học sinh tiếp xúc gần là F1, không phải toàn bộ học sinh trong lớp là F1. Học sinh F1 đã tiêm đủ liều vaccine sẽ nghỉ, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 5 ngày, xét nghiệm lại vào ngày thứ năm. Nếu có kết quả âm tính, các em được đi học lại. Với học sinh chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm lại vào ngày thứ 7.

Sở GDĐT và Sở Y tế sẽ có tờ trình với UBND TPHCM cập nhật phương án kiểm soát dịch bệnh trong trường học, trong đó có quy định xử lý F0, F1. Hai Sở thống nhất sẽ họp giao ban nhanh định kỳ hàng ngày vào 16h để tổng hợp tình hình dịch bệnh tại các trường và có chỉ đạo kịp thời các cơ sở y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Về số ca nhiễm tại trường học, ngày 17.2, tổng số ca nhiễm là 95 ca, 18.2 là 112 ca. Đến nay đã ghi nhận 13 trẻ mầm non, 75 trẻ tiểu học mắc COVID-19. Ông Trọng cho biết thêm, dự kiến trong tuần này số lượng ca F0 tại các trường cũng như tình hình dịch bệnh tiếp tục có khó khăn, diễn biến phức tạp.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chính thức về 2 ổ dịch tại quận Gò Vấp và quận 1 TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Hiện tại, các cơ quan chức năng đang theo dõi, giám sát chặt chẽ 2 ổ dịch phức tạp tại quận Gò Vấp và quận 1 (TPHCM). Đến nay 2 chùm ca bệnh này đã cơ bản được giám sát, khống chế.

TPHCM: Một nữ sinh nhảy lầu tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sáng 21.2, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP HCM) đã nhảy lầu tự tử.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TPHCM được hoạt động trở lại, dạy trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 4.1.2022, Trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TPHCM được hoạt động trở lại, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông tin chính thức về 2 ổ dịch tại quận Gò Vấp và quận 1 TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Hiện tại, các cơ quan chức năng đang theo dõi, giám sát chặt chẽ 2 ổ dịch phức tạp tại quận Gò Vấp và quận 1 (TPHCM). Đến nay 2 chùm ca bệnh này đã cơ bản được giám sát, khống chế.

TPHCM: Một nữ sinh nhảy lầu tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sáng 21.2, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP HCM) đã nhảy lầu tự tử.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TPHCM được hoạt động trở lại, dạy trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 4.1.2022, Trung tâm ngoại ngữ, tin học tại TPHCM được hoạt động trở lại, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.