Gần 4 nghìn tân khoa nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Nhóm PV |

Trong buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã trao bằng tốt nghiệp cho 3.577 tân kĩ sư, cử nhân, kiến trúc sư, dược sĩ của nhà trường.

Ngày 3.11, tại Trường TDTU đã diễn ra Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư, dược sĩ đợt tháng 9.2023.

 
TS. Trần Trọng Đạo - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng TDTU chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi trong đợt tốt nghiệp 9/2023

Trong đợt này, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 65 tân tiến sĩ, thạc sĩ và 3.577 tân kĩ sư, cử nhân, kiến trúc sư, dược sĩ. Trong đó, có 421 tân khoa tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi. Nhiều nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cùng điểm tiếng Anh IELTS đạt 8.0.

TS Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao bằng cho các tân thạc sĩ. Ảnh: Trường TDTU
TS Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao bằng cho các tân thạc sĩ. Ảnh: Trường TDTU

Đặc biệt, một số trường hợp có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, là đồng tác giả của các bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus; Giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường; đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường 2 năm học liên tiếp…

Tại buổi lễ, TS Trần Trọng Đạo, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hiệu trưởng Nhà trường đã có những chia sẻ, động viên tới các tân khoa.

TS Trần Trọng Đạo - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng TDTU trao bằng Tiến sĩ cho Tân tiến sĩ Đinh Công Dự (ngành Khoa học tính toán). Ảnh: Trường TDTU
TS Trần Trọng Đạo - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng TDTU trao bằng Tiến sĩ cho Tân tiến sĩ Đinh Công Dự (ngành Khoa học tính toán). Ảnh: Trường TDTU

“Điều đầu tiên, các anh chị hãy dấn thân mạnh mẽ để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình và phụng sự xã hội. Mỗi con người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, tuổi trẻ của mỗi người cũng chỉ đến có một lần. Hãy đi đến nơi cần đi, hãy làm những việc cần làm, hãy dấn thân để khám phá và học hỏi những điều mới mẻ, từ đó tìm ra con đường và sự nghiệp riêng cho mình.

Dù ở đâu và làm bất cứ công việc gì, hãy đem những điều đã học ứng dụng vào công việc để có thể giúp đơn vị công tác phát triển hiệu quả và chất lượng. Từ đó, góp phần phát triển địa phương, đất nước; cũng như tạo cơ hội thăng tiến cho chính mình...

Ngoài ra, hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn trong cuộc sống. Bởi tôi tin rằng, lòng biết ơn sẽ giúp anh chị rất nhiều trong chặng đường phía trước, khi bước chân vào môi trường làm việc và tự nỗ lực để phát triển bản thân” - TS Trần Trọng Đạo nhắn nhủ.

Qua 26 năm hình thành và phát triển, trường đại học Tôn Đức Thắng đã ghi tên vào bảng xếp hạng 100 trường đại học trẻ tốt nhất của thế giới và đã trở thành một trong những trường đại học lớn, uy tín của Việt Nam. Nhà trường vinh dự nằm trong TOP 100 trường đại học tốt nhất Châu Á theo bảng xếp hạng THE Asia University Rankings. Đồng thời, Trường đã được Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục Cộng hòa Pháp (HCÉRES) công nhận Trường đạt chuẩn Châu Âu. Bên cạnh đó, Trường đã kiểm định 35 chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, FIBAA và ASIIN.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi Ngoại ngữ là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh cho rằng, Ngoại ngữ nên là môn thi lựa chọn, tuỳ thuộc vào khả năng của từng người.

Tiếng Anh quan trọng, nhưng nên là môn lựa chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lê Thanh Phong |

Thi tốt nghiệp THPT 2025 theo phương án 2+2 (thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn) nhận được sự ủng hộ của đa số học sinh và giáo viên.

Loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT là giảm áp lực

Danh Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, loại tiếng Anh khỏi môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 không đáng lo ngại về chất lượng dạy và học, đồng thời còn giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Tranh cãi Ngoại ngữ là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh cho rằng, Ngoại ngữ nên là môn thi lựa chọn, tuỳ thuộc vào khả năng của từng người.

Tiếng Anh quan trọng, nhưng nên là môn lựa chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lê Thanh Phong |

Thi tốt nghiệp THPT 2025 theo phương án 2+2 (thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn) nhận được sự ủng hộ của đa số học sinh và giáo viên.

Loại tiếng Anh khỏi môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT là giảm áp lực

Danh Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, loại tiếng Anh khỏi môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 không đáng lo ngại về chất lượng dạy và học, đồng thời còn giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh.