Gần 12.000 thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Thiều Trang |

Chiều nay, ngày 5.8, các thí sinh đăng ký dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi dành cho các thí sinh không thể dự thi đợt 1 vì dịch bệnh COVID-19.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cả nước có 11.900 thí sinh của gần 40 tỉnh thành tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Trong đó có nhiều tỉnh, thành do số lượng thí sinh ít hoặc tình hình dịch bệnh phức tạp nên không tổ chức thi mà “gửi” thí sinh sang các hội đồng thi khác. Theo đó, tổng số hội đồng thi của đợt 2 là 13 hội đồng trên cả nước.

Ở phía Bắc, Bắc Giang là địa phương có nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nhất. Toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 8 điểm thi cho 3055 thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Bắc Giang và 70 thí sinh dự thi đợt 2 của 7 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Giang). Ảnh: Bắc Giang

Là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi Trường THPT Tân Yên số 1 (Tân Yên, Bắc Giang), em Nguyễn Thị Huyền cho biết, thời điểm làm thủ tục dự thi chiều nay nắng gắt, nhưng công tác chuẩn bị rất chu đáo.

"Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng ai cũng vui mừng. Tất cả mọi người đều thực hiện đúng theo quy tắc 5K. Bên Đoàn trường và các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình trong công tác đo thân nhiệt, chỉ đường đi, phòng thi cho chúng em" - Huyền cho biết.

Công tác phòng dịch được điểm thi thắt chặt, đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi.
Công tác phòng dịch được các điểm thi thắt chặt, đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi. Ảnh: Bắc Giang

Tỏ ra vui mừng và hào hứng với kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, em Nguyễn Thị Kim Lương - học sinh Trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang) cho biết, em đã rất sẵn sàng cho các ngày thi sắp tới.

"Em đã có thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tự tin cho kỳ thi đợt 2. Vì vậy, em hy vọng 2 ngày thi diễn ra an toàn, suôn sẻ và thành công" - Kim Lương cho biết.

Ở Nam Trung Bộ, tại Quảng Ngãi có 1.329 thí sinh dự thi, trong đó, có 162 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT. Quảng Ngãi có 7 điểm thi, trong đó có 2 điểm thi đặt tại TP Quảng Ngãi, 5 điểm thi còn lại đặt tại thị xã Đức Phổ.

Đến chiều 5.8, có 5 học sinh ngoại tỉnh đã đến làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Ngãi. Có 2 thí sinh thuộc tỉnh Quảng Trị, 2 thí sinh của tỉnh Thừa Thiên - Huế và 1 thí sinh là học sinh của TP Hồ Chí Minh nhưng gia đình đang sinh sống tại Quảng Ngãi.

Những thí sinh này đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính và được bố trí dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi).

Ở Đông Nam Bộ - nơi tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Đồng Nai - một trong 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ tổ chức 2 điểm thi cho hơn 400 thí sinh chưa thi đợt 1 và có nguyện vọng thi đợt 2.

Trước đó, Sở GDĐT và Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn bộ 400 học sinh và 129 cán bộ, giáo viên chuẩn bị cho đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Thống Nhất.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trong đó, tỉnh An Giang có thí sinh dự thi nhiều nhất, với hơn 1.700 thí sinh; tỉnh Vĩnh Long có 36 thí sinh và tỉnh Tiền Giang có 34 thí sinh.

Trước đó, Sở GDĐT An Giang phối hợp với Sở Y tế cùng các huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Chợ Mới và thành phố Châu Đốc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp đối với 1.770 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh và lực lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

An Giang tổ chức xét nghiệm cho thí sinh tham dự kỳ thi và lực lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Ảnh: Công Mạo

Tỉnh Vĩnh Long có 161 thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Trong đó, có 125 thí sinh có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và 36 thí sinh tham gia thi.

Trong đó, có 24 thí sinh tự do thuộc lực lượng Công an quản lý. Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động bố trí việc ăn, nghỉ, đi lại cho thí sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và điểm thi. Các thí sinh còn lại được bố trí ở tập trung tại ký túc xá của điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Vĩnh Long) trong suốt thời gian thi.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk không thu phí các thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham gia.

Hàng nghìn thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì dịch COVID-19

Bích Hà |

Tính đến chiều 4.8, chỉ có 13 tỉnh, thành quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh. Dự kiến đợt thi này có hơn 11.000 thí sinh dự thi. Ngoài ra, cũng có hàng nghìn thí sinh khác có nguyện vọng xin được đặc cách tốt nghiệp.

Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác dự thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Một số địa phương không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 quyết định gửi thí sinh có nguyện vọng dự thi sang hội đồng thi của tỉnh khác.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Đắk Lắk không thu phí các thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham gia.

Hàng nghìn thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì dịch COVID-19

Bích Hà |

Tính đến chiều 4.8, chỉ có 13 tỉnh, thành quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh. Dự kiến đợt thi này có hơn 11.000 thí sinh dự thi. Ngoài ra, cũng có hàng nghìn thí sinh khác có nguyện vọng xin được đặc cách tốt nghiệp.

Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác dự thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Một số địa phương không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 quyết định gửi thí sinh có nguyện vọng dự thi sang hội đồng thi của tỉnh khác.