Gần 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 62/63 tỉnh, TP đã sẵn sàng

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Hôm nay (8.8), gần 1 triệu thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có những khó khăn do khách quan mang đến, như dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình mưa lũ, nhưng ngành giáo dục, các địa phương cho biết đã sẵn sàng để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.

4 địa phương sẽ dừng thi

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Thí sinh sẽ tham dự kỳ thi trong 3 ngày. Chiều 8.8, sẽ là thời gian để làm thủ tục, khai báo y tế và thí sinh được hướng dẫn, phổ biến quy chế thi từ các giám thị. Từ 9-10.8, thí sinh sẽ làm ba bài bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Trừ Ngữ văn, các bài thi còn lại đều được ra dưới hình thức trắc nghiệm. Kết quả thi được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học.

Do dịch bệnh, hiện một số địa phương phải thi đợt 2 như: Đà Nẵng, 6 huyện thị của Quảng Nam, TP.Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn và nhiều thí sinh thuộc diện F1, F2 của các tỉnh, thành phố.

Trao đổi với Lao Động, Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Lạng Sơn có gần 9.000 thí sinh dự thi. Đặc biệt, 247 thí sinh tại điểm thi THPT Đình Lập sẽ tham dự đợt 2, do địa phương này đang cách ly xã hội bởi dịch COVID-19. Điểm thi THPT Đình Lập có 1 thí sinh F1; 20 thí sinh thuộc diện F2; 13 thí sinh trọ học trong Khu 7, thị trấn Đình Lập. Ngoài ra, có 1 giáo viên thuộc diện F1 và 10 giáo viên thuộc diện F2 cũng sẽ không tham gia tổ chức kỳ thi.

Tại TPHCM, đơn vị có tới 115 điểm thi cho 75.000 thí sinh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã sẵn sàng. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - chia sẻ, để đảm bảo quy định giãn cách trong phòng thi, sở đã yêu cầu các điểm thi bố trí sơ đồ chỗ ngồi cho thí sinh đảm bảo quy định giãn cách tối đa giữa hai thí sinh. Thí sinh sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn lên phòng thi. Trước khi vào phòng thi và khi rời khỏi phòng thi, thí sinh vẫn đảm bảo đeo khẩu trang. Riêng thời gian ngồi tại chỗ làm bài không cần đeo khẩu trang nhưng trong phòng thi không được nói chuyện, không giao tiếp, thí sinh nếu có nhu cầu đi ra ngoài phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Cho tới hiện tại, mọi công tác đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn đã sẵn sàng.

Ở Hà Nội, toàn bộ các điểm thi đã được phun khử khuẩn, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và khẩu trang dự phòng để phát cho thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang khi đến trường thi, trên đường từ trường về nhà và nơi tập trung đông người. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, nhận diện, sau đó đeo vào phòng thi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng phải đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

Trong ngày 6-7.8, giảng viên các trường ĐH làm công tác thanh tra thi cũng đã di chuyển về các địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Diễm Tuyết - Phó Trưởng ban Du lịch Trường ĐH Văn Hiến - cho biết, dù phải dậy sớm và di chuyển từ TPHCM xuống Đồng Tháp nhưng 30 cán bộ của trường không lo lắng hay mệt mỏi bởi đều vì công việc chung. “Chúng tôi rất vui vì tiên phong đi hỗ trợ trong kỳ thi và đã chuẩn bị nhiều biện pháp để phòng dịch cũng như thực hiện tốt công tác thanh tra kỳ thi” - cô Tuyết cho hay.

Đề thi được vận chuyển bằng tàu thuỷ, máy bay

Năm nay, tại các huyện đảo của cả nước, các Sở GDĐT tiếp tục áp dụng các phương tiện như máy bay, trực thăng, tàu thuỷ… để đưa đề thi ra đảo một cách an toàn nhất. Theo đó, điểm thi tốt nghiệp tại Cô Tô (Quảng Ninh), đề thi sẽ được vận chuyển ra bằng tàu thủy. Thông thường, huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) sẽ có 1 điểm thi chung cho học sinh Trường THPT Cát Bà và THPT Cát Hải nhưng để đảm bảo giãn cách, TP.Hải Phòng đã bố trí 2 điểm thi tại đây. Đề thi sẽ được chuyển hết ra huyện đảo này từ ngày 8.6 bằng phà biển. Ngoài ra, có phương án dự phòng đưa đề thi bằng tàu chuyên dụng của quân đội hoặc bằng đường cáp treo.

Giống như mọi năm, đề thi của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được vận chuyển bằng trực thăng. Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang cũng đã quyết định dùng máy bay chở đề thi và cán bộ làm công tác coi thi ra huyện đảo Phú Quốc. Một số thí sinh tại đảo, huyện đảo sẽ được đưa vào đất liền dự thi để đảm  bảo an toàn, như đảo Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh), huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Chuẩn bị khẩu trang y tế để phát cho thí sinh

Theo PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của các tỉnh đã nỗ lực chuẩn bị một cách rất tích cực, chu đáo. Đến nay, các địa phương, kể cả Đà Nẵng dù chưa tổ chức thi trong đợt này, cũng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai bất thường, Bộ GDĐT chỉ đạo các địa phương có biện pháp chủ động ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo nguyên tắc: Nơi nào an toàn thì cho học sinh thi đợt 1, nơi nào chưa an toàn thì sẽ thi đợt sau.

Đại diện Bộ GDĐT cũng lưu ý, các điểm thi đều phải bố trí phòng thi dự phòng, có y tế thường trực để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra. Khi kỳ thi diễn ra, nếu nơi nào phát hiện trường hợp thí sinh bị ho, sốt thì phải báo ngay cho trưởng điểm thi và bộ phận y tế, để phối hợp đưa thí sinh xuống thi ở phòng thi dự phòng.

Những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, khi làm bài thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ phải làm trên phiếu trả lời được in sẵn theo quy định của Bộ GDĐT. Để không bị mất điểm, thí sinh cần lưu ý một số điểm sau đây:

Thí sinh chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trường hợp tô nhầm hoặc muốn đổi câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi tô vào ô mà mình lựa chọn.

Thí sinh phải điền chính xác và đầy đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số, kể cả các số 0 ở phía trước, điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Khi nhận đề thi, thí sinh cần lưu ý kiểm tra lại để đảm bảo các môn thi thành phần trong bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội có cùng một mã đề thi.

Trong trường hợp không cùng mã đề, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Khi đã được phép xem đề thi, thí sinh phải kiểm tra để đảm bảo đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả trang đều ghi cùng một mã đề.

Thí sinh cũng lưu ý phải tô đậm, tránh phần trả lời bị tô quá mờ hoặc bị tẩy xóa đến mức khó nhận biết được thí sinh chọn phương án nào hoặc tô vào vùng câu hỏi không tồn tại.

Với thi trắc nghiệm, thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ, các em phải nộp phiếu trả lời cho cán bộ coi thi và ký tên vào 2 phiếu thu bài thi.

Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời đi.

Cuối cùng, thí sinh cần nhớ một nguyên tắc, “đừng bỏ sót bất cứ câu hỏi nào”. Hãy dành 2 phút cuối cùng trước khi hết giờ làm bài, để kiểm tra và khoanh chọn đáp án ở tất cả các câu mà mình chưa làm được.  Bích Hà

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT báo cáo phương án thi tốt nghiệp THPT an toàn

Vương Trần |

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo an toàn cho cả học sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi.

Đắk Lắk: Học sinh F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau

BẢO TRUNG - NGỌC ANH |

Đắk Lắk đến nay đã có 3 ca nhiễm COVID-19, TP Buôn Mua Thuột sẽ tổ chức thi đợt sau, 14 huyện, thị xã với 23 điểm thi sẽ tốt nghiệp THPT vào ngày 8-10.8. Sở GD&ĐT Đắc Lắk đã có kế hoạch cụ thể cho đợt thi, các học sinh diện F1,F2 sẽ phải thi vào đợt sau.

Thầy cô dậy từ nửa đêm, lên đường đi làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

4h30 ngày 7.8, khi tiết trời còn sương lạnh, nhiều cán bộ, giảng viên đã lên đường làm nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường cũng đã thực hiện nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho thành viên trong đoàn.

Thi tốt nghiệp THPT: Các bạn Đà Nẵng cố lên, cùng nhau đậu đại học nhé!

Nhóm PV |

"Mọi người ơi cố lên, mình cùng nhau đậu tốt nghiệp, đại học nhé!", đó là lời nhắn gửi của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM gửi tới những thí sinh ở vùng tâm dịch Đà Nẵng.

An toàn, nghiêm túc là mục tiêu hàng đầu

Đặng Chung |

Trong 2 ngày 6-7.8, các địa phương có thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phun thuốc khử khuẩn tất cả các điểm thi. Nhiều nơi đã hoàn tất việc rà soát thí sinh thuộc diện F1, F2 để đảm bảo nguyên tắc: Tất cả thí sinh đang trong diện phải cách ly sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2. Các em vẫn được đảm bảo quyền lợi vì trường đại học sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT báo cáo phương án thi tốt nghiệp THPT an toàn

Vương Trần |

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo an toàn cho cả học sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi.

Đắk Lắk: Học sinh F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau

BẢO TRUNG - NGỌC ANH |

Đắk Lắk đến nay đã có 3 ca nhiễm COVID-19, TP Buôn Mua Thuột sẽ tổ chức thi đợt sau, 14 huyện, thị xã với 23 điểm thi sẽ tốt nghiệp THPT vào ngày 8-10.8. Sở GD&ĐT Đắc Lắk đã có kế hoạch cụ thể cho đợt thi, các học sinh diện F1,F2 sẽ phải thi vào đợt sau.

Thầy cô dậy từ nửa đêm, lên đường đi làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

4h30 ngày 7.8, khi tiết trời còn sương lạnh, nhiều cán bộ, giảng viên đã lên đường làm nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường cũng đã thực hiện nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho thành viên trong đoàn.

Thi tốt nghiệp THPT: Các bạn Đà Nẵng cố lên, cùng nhau đậu đại học nhé!

Nhóm PV |

"Mọi người ơi cố lên, mình cùng nhau đậu tốt nghiệp, đại học nhé!", đó là lời nhắn gửi của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM gửi tới những thí sinh ở vùng tâm dịch Đà Nẵng.

An toàn, nghiêm túc là mục tiêu hàng đầu

Đặng Chung |

Trong 2 ngày 6-7.8, các địa phương có thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phun thuốc khử khuẩn tất cả các điểm thi. Nhiều nơi đã hoàn tất việc rà soát thí sinh thuộc diện F1, F2 để đảm bảo nguyên tắc: Tất cả thí sinh đang trong diện phải cách ly sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2. Các em vẫn được đảm bảo quyền lợi vì trường đại học sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển.