F0 tăng, sĩ số giảm, phụ huynh lo lắng cho con em khi đến trường

Tường Vân |

Sau 2 tuần trở lại trường, số học sinh, giáo viên mắc COVID-19 tăng liên tục khiến nhiều phụ huynh, học sinh chuyển từ tâm trạng mong chờ, háo hức sang lo lắng.

Niềm vui bỗng chốc thành nỗi sợ

Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi em Nguyễn Minh An – học sinh lớp 1 tại Thanh Hóa có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19. Em bắt đầu có các biểu hiện mệt mỏi trong người, đau đầu và đau rát họng.

Chị Thảo Linh – mẹ bé Minh An chia sẻ, cho con đi học trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp khiến gia đình lúc nào cũng lo lắng, bất an bởi do đặc thù tâm lí lứa tuổi, rất khó để các con ý thức trong công tác phòng, chống dịch.

“Mẹ đưa con đi học cũng chỉ biết dặn dò con luôn đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay và nghe lời cô giáo, không được chạy nhảy, nô đùa nhiều như trước kia. Nhưng quả thực, rất khó để kiêng cho con. Cô giáo cũng F0, các bạn hay chơi cùng con cũng F0. Con bị lây nhiễm nên mẹ cũng không tránh được” – chị Linh chia sẻ.

Chăm con những ngày qua, nhìn con gái quấy khóc vì mệt mỏi trong người, người làm mẹ như chị Linh buồn rầu:  Tôi người lớn bị thế nào cũng được vì sức đề kháng tốt, lại được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, chỉ thương con còn nhỏ quá đã lây nhiễm. Giai đoạn  này, 2 mẹ con cùng cố gắng chăm nhau để chóng khỏi bệnh. Nhưng chỉ sợ nhất là sau này khi đã khỏi bệnh vẫn còn những di chứng, ảnh hưởng đến con sau này”.

F0 tăng, sĩ số lớp học giảm dần

Lo lắng, bất an là tâm lí chung của tất cả các phụ huynh, học sinh và giáo viên trên cả nước hiện nay. Tại nhiều tỉnh thành, chỉ sau vài ngày đón học sinh trở lại trường, số ca F0 tăng vọt, dịch bệnh đã lây lan vào khắp các trường học.

Em Tuấn Phương – học sinh lớp 10 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội) dù mới chỉ đi học trực tiếp 2 tuần nay, nhưng đã tiếp xúc gần với 3 bạn cùng lớp là F0 và phải về nhà, tự theo dõi sức khỏe và chuyển sang học trực tuyến.

Nhiều tỉnh thành hỏa tốc cho học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19, nơi khác vẫn kiên định dạy học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều tỉnh thành hỏa tốc cho học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19, nơi khác vẫn kiên định dạy học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tuấn Phương phàn nàn, thời điểm này, điều em mong muốn nhất là được học online như trước kia.

“Những ngày đầu lên lớp, dù rất vui mừng nhưng khi bạn bè trở thành F0 liên tục, lúc nào em cũng lo sợ, đôi lúc không thể tập trung cho việc học.

Sau vài ngày, em trở thành F1 và phải về nhà học online, việc học cũng không mấy khả quan hơn vì cô giáo phải vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến nên âm thanh rất ồn và đôi khi còn mất mạng. Chẳng thà cứ học online như trước vẫn tốt hơn” – Tuấn Phương buồn rầu nói.

Chị Nguyễn Minh Quý (Thanh Xuân, Hà Nội) kể rằng, chỉ sau 2 tuần học trực tiếp, số học sinh trong lớp con giảm dần, đến hôm nay, chỉ còn 2 em học sinh đến lớp bởi có đến hơn 20 bạn là F0, số còn lại thuộc diện F1 nên đều chuyển sang học trực tuyến tại nhà.

“Học sinh dù là độ tuổi nào cũng cần sự ổn định mới có thể học tập. Với tâm trạng lo âu mỗi khi đến trường, bản thân các con không thể tập trung cho việc học. Phụ huynh chúng tôi đi làm cũng canh cánh nỗi sợ hãi” – chị Quý giãi bày.

Một giáo viên tiểu học tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng thừa nhận mong muốn được quay trở lại học trực tuyến như trước kia bởi sự an toàn của học sinh.

“Thú thực, mỗi ngày đến trường lại nghe tin có học sinh trở thành F0 tôi xót xa vô cùng. Người lớn được tiêm vaccine rồi nhưng bị lây nhiễm vẫn để lại di chứng sau này huống hồ trẻ con. Nguyện vọng chung của giáo viên và phụ huynh là đợi đến khi các con được tiêm vaccine rồi mới trở lại trường sẽ an tâm hơn” – giáo viên này chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Rét đậm, rét hại, nhiều tỉnh thành phía Bắc cho học sinh nghỉ học

Tường Vân |

Trước đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nhiều địa phương khu vực phía Bắc cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ.

"Căng mình" dạy on-off, giáo viên, học sinh mong học online trở lại

Tường Vân |

Hà Nội - Sau vài tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhiều giáo viên cho rằng, việc học on-off như hiện nay không hề hiệu quả dù giáo viên đã nỗ lực gấp trăm, nghìn lần.

F0 tăng mạnh, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Trang Thiều |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca nhiễm tăng nhanh, nhiều địa phương trên cả nước đã tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rét đậm, rét hại, nhiều tỉnh thành phía Bắc cho học sinh nghỉ học

Tường Vân |

Trước đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nhiều địa phương khu vực phía Bắc cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ.

"Căng mình" dạy on-off, giáo viên, học sinh mong học online trở lại

Tường Vân |

Hà Nội - Sau vài tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhiều giáo viên cho rằng, việc học on-off như hiện nay không hề hiệu quả dù giáo viên đã nỗ lực gấp trăm, nghìn lần.

F0 tăng mạnh, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Trang Thiều |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca nhiễm tăng nhanh, nhiều địa phương trên cả nước đã tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang hình thức trực tuyến.