Đường dây gian lận chứng chỉ: Học viện Quản lý Giáo dục vẫn đang "kiểm tra"

Nhóm PV Lao Động |

Hơn 10 ngày sau khi Báo Lao Động phản ánh, Chánh văn phòng Học viện Quản lý Giáo dục Đỗ Tiến Sĩ cho biết hiện nhà trường vẫn đang tiến hành kiểm tra những dấu hiệu tiêu cực diễn ra trong kỳ thi cấp chứng chỉ tại Học viện này.

Giữa tháng 8.2019, Báo Lao Động đăng tải loạt bài "Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ" phản ánh tình trạng tiêu cực trong hàng loạt kỳ thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học diễn ra tại nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi phát hiện Học viện Quản lý Giáo dục cũng nằm trong đường dây này. Theo đó, chỉ cần đóng một khoản phí "chống trượt" là 800 nghìn đồng cho một Công ty tuyển sinh, các thí sinh sẽ được giám thị tại Học viện Quản lý giáo dục mang đáp án đến tận bàn cho chép.

Chiều 22.8, tại Học viện Quản lý Giáo dục, PV Lao Động có cuộc trao đổi với ông Đỗ Tiến Sĩ, Chánh văn phòng của Học viện.

Với những chứng cứ đã thu thập được, chúng tôi đặt một số câu hỏi như: kỳ thi cấp chứng chỉ tại Học viện bắt đầu được tổ chức từ khi nào, số lượng chứng chỉ đã cấp ra là bao nhiêu, học viện có liên kết với các Cty tuyển sinh bên ngoài không, cùng một số câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường.

Tuy vậy, Chánh văn phòng Học viện Quản lý Giáo dục cho biết, sang tuần, sau khi có kết quả kiểm tra sẽ trả lời cụ thể sau.

Tấm chứng chỉ gian lận có chữ ký của Hiệu trưởng Học viện Quản lý Giáo dục GS.TS Phạm Quang Trung.
Tấm chứng chỉ gian lận có chữ ký của Hiệu trưởng Học viện Quản lý Giáo dục GS.TS Phạm Quang Trung.

Về hướng xử lý vụ việc, theo ông Đỗ Tiến Sĩ, ngay sau khi báo đăng, lãnh đạo Học viện Quản lý Giáo dục đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và cá nhân liên quan viết tường trình chi tiết về vụ việc. Nội dung tường trình của một số cán bộ liên quan đã xác nhận những gì báo Lao Động phản ánh là đúng.

Học viện Quản lý Giáo dục cũng đã ra quyết định tạm thời đình chỉ việc thi và cấp chứng chỉ Tin học tại trường, đồng thời thành lập tổ kiểm tra hoạt động thi và cấp chứng chỉ này.

Ngày 26.8, sau hơn 10 ngày đăng bài phản ánh, chúng tôi tiếp tục liên hệ lại với vị Chánh văn phòng Học viện Quản lý Giáo dục để tìm hiểu kết quả kiểm tra kỳ thi tiêu cực đã phản ánh.

"Đến thời điểm này vẫn chưa kiểm tra xong nên tôi chưa trả lời cụ thể được", ông Đỗ Tiến Sĩ nói.

Video: Bên trong phòng thi gian lận chứng chỉ ở Học viện Quản lý Giáo dục.

Liên quan đến loạt bài "Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ" do Lao Động thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công Thương đã ra văn bản thanh tra một loạt các trường bị phản ánh như Cao đẳng thương mại du lịch Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Quốc tế Bắc Hà....

Riêng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu dừng toàn bộ việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại hội nghị về tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ Nội vụ tổ chức ngày 15.8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng nói rằng: "Về tình trạng chứng chỉ tin học hiện nay, Bộ Nội vụ thấy rất có vấn đề".

 

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi chứng chỉ: Đến lúc cần "khai tử" kiểu chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Nhóm PV |

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các trường móc nối, tổ chức những kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dối trá, bát nháo trong thời gian dài.  Những tấm chứng chỉ ngoại ngữ  A,  B,  C có được bằng việc mua-bán đã tồn tại hơn 25 năm qua, đã đến lúc cần phải "khai tử".

Điều tra: Cảnh sốc trong phòng thi chứng chỉ tại Học viện Quản lý Giáo dục

Nhóm phóng viên |

Những tiêu cực trong phòng thi Chứng chỉ Tin học tại Học viện Quản lý Giáo dục diễn ra đúng như những gì các "cò" chứng chỉ cam kết với thí sinh đã đóng tiền để được "bao đậu".

Video điều tra: Bên trong phòng thi gian lận tại Học viện Quản lý Giáo dục

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đường dây gian lận thi chứng chỉ đã lan rộng từ Hà Nội về Bắc Ninh, Thái Nguyên. Bất ngờ hơn, Học viện Quản lý Giáo dục (31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một "mắt xích" trong đường dây này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gian lận thi chứng chỉ: Đến lúc cần "khai tử" kiểu chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Nhóm PV |

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các trường móc nối, tổ chức những kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dối trá, bát nháo trong thời gian dài.  Những tấm chứng chỉ ngoại ngữ  A,  B,  C có được bằng việc mua-bán đã tồn tại hơn 25 năm qua, đã đến lúc cần phải "khai tử".

Điều tra: Cảnh sốc trong phòng thi chứng chỉ tại Học viện Quản lý Giáo dục

Nhóm phóng viên |

Những tiêu cực trong phòng thi Chứng chỉ Tin học tại Học viện Quản lý Giáo dục diễn ra đúng như những gì các "cò" chứng chỉ cam kết với thí sinh đã đóng tiền để được "bao đậu".

Video điều tra: Bên trong phòng thi gian lận tại Học viện Quản lý Giáo dục

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đường dây gian lận thi chứng chỉ đã lan rộng từ Hà Nội về Bắc Ninh, Thái Nguyên. Bất ngờ hơn, Học viện Quản lý Giáo dục (31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một "mắt xích" trong đường dây này.