Đường dây gian lận chứng chỉ: ĐH Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận tiêu cực

Nhóm PV Lao Động |

Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã có phản hồi cụ thể sau phản ánh của Báo Lao Động trong loạt bài "Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ".

Giữa tháng 8.2019, Báo Lao Động đăng tải bài viết Điều tra: Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên  phản ánh về kỳ thi chứng chỉ với nhiều tiêu cực diễn ra tại Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên và Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Bài viết này nằm trong loạt bài "Thâm nhập đường dâygian lận chứng chỉ" được nhóm PV thực hiện trong nhiều tháng nhằm lật tẩy một đường dây gian lận thi chứng chỉ đã "vươn vòi" đến nhiều tỉnh thành từ Hà Nội, Bắc Ninh đến Thái Nguyên.

ĐH Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận có tiêu cực diễn ra trong kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học.
Đại học Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận có tiêu cực diễn ra trong kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học.

Ngày 27.8, Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã có phản hồi chính thức sau phản ánh của Lao Động.

Trong công văn phản hồi, Đại học Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận đã xảy ra tiêu cực trong buổi thi ngày 14.7.

Công văn nêu rõ: Ca thi 13h - 14h30 ngày 14.7, một cán bộ coi thi đã có các hành vi như: Nhắc đáp án cho thí sinh, hỗ trợ thí sinh làm một số câu trong bài thi, cho thí sinh làm lại bài thi sau khi đã nộp bài với kết quả không đạt.

Bên cạnh đó, Ban coi thi đã thực hiện không đúng quy chế thi của Nhà trường khi bổ sung danh sách thí sinh tại thời điểm thi. Cũng trong buổi thi này, giám thị đã sử dụng phần mềm Netsupport School (quản lý lớp học toàn diện) để thu bài. Điều này không phù hợp với quy định của nhà trường.

Công văn của Đại học Nông lâm Thái Nguyên cũng nêu rõ, đây chỉ là kết quả làm việc bước đầu, nhà trường sẽ tiếp tục chỉ đạo và làm việc để chỉ rõ sai phạm và trách nhiệm của từng cá nhân liên đới.

Kỳ thi gian lận tổ chức ở Thái Nguyên.

Liên quan đến loạt bài "Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ" do Lao Động thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công Thương đã ra văn bản thanh tra một loạt các trường bị phản ánh như Cao đẳng thương mại du lịch Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Quốc tế Bắc Hà....

Riêng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu dừng toàn bộ việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại hội nghị về tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ Nội vụ tổ chức ngày 15.8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng nói rằng: "Về tình trạng chứng chỉ tin học hiện nay, Bộ Nội vụ thấy rất có vấn đề".

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT "tuýt còi" việc tổ chức thi tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

HUYÊN NGUYỄN |

Sau bài điều tra thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ của Báo Lao Động, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã bị yêu cầu dừng toàn bộ việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Lần theo đường dây tổ chức kỳ thi chứng chỉ gian lận và lén lút ở Thái Nguyên đã phản ánh ở bài trước, chúng tôi phát hiện ở Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng thường xuyên tổ chức những kỳ thi "bao đậu" như vậy. Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có nhiều dấu hiệu bất thường...

Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

2 tháng trước, PV Lao Động nhận được tin nhắn của bạn đọc phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ có sự cấu kết của các trường Cao đẳng, Đại học, tại một số tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi được tổ chức lén lút ở Thái Nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT "tuýt còi" việc tổ chức thi tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

HUYÊN NGUYỄN |

Sau bài điều tra thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ của Báo Lao Động, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã bị yêu cầu dừng toàn bộ việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Lần theo đường dây tổ chức kỳ thi chứng chỉ gian lận và lén lút ở Thái Nguyên đã phản ánh ở bài trước, chúng tôi phát hiện ở Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng thường xuyên tổ chức những kỳ thi "bao đậu" như vậy. Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có nhiều dấu hiệu bất thường...

Một ngày "chạy sô" 2 kỳ thi tổ chức lén lút ở Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

2 tháng trước, PV Lao Động nhận được tin nhắn của bạn đọc phản ánh về một đường dây gian lận thi chứng chỉ Ngoại ngữ có sự cấu kết của các trường Cao đẳng, Đại học, tại một số tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi bắt đầu xác minh đường dây này từ những kỳ thi được tổ chức lén lút ở Thái Nguyên.