Đuổi học hàng loạt học sinh vì nói xấu thầy cô trên Facebook: "Sự thất bại của nhà trường?"

Đặng Chung |

Vì nói xấu thầy cô trên mạng xã hội, một nhóm gồm 7 học sinh đã bị kỷ luật bằng hình thức đuổi học từ 1 tuần đến 1 năm. Học sinh mắc lỗi, nhà trường, thầy cô có thể khuyên răn hoặc trách phạt, nhưng có nên chọn cách “loại bỏ” các em ra khỏi môi trường giáo dục như vậy hay không?

Sự bất lực của giáo dục!

Ngày 31.10, ông Bùi Nguyên Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (ở số 38, đường Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thông tin việc trường này vừa đưa ra quyết định thi hành kỷ luật 8 học sinh. Trong đó, 3 em bị đuổi học 1 năm với lý do lập nhóm trên mạng xã hội xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của giáo viên.

Căn cứ để nhà trường đưa ra “án” kỷ luật này là theo Thông tư số 12/2011 về điều lệ Trường THPT. Học sinh đã vi phạm vào những điều “học sinh không được làm” quy định trong điều lệ. Mức kỷ luật đuổi học được dựa theo Thông tư số 08/1988 hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh trong trường phổ thông.

 
Quyết định kỷ luật học sinh. Ảnh: Tô Thế

Ngay sau thông tin này, giáo viên, phụ huynh, dư luận xã hội đã có nhiều tranh luận.

Với tư cách một phụ huynh, anh Lê Bảo (tại Hà Nội) chia sẻ trăn trở khi đọc những bản tin về vụ việc “7 học sinh ở Thanh Hóa bị đuổi học vì nói xấu thầy cô trên Facebook. Theo anh, biện pháp đuổi học là không khả thi, chỉ là cách đẩy trách nhiệm từ nhà trường sang xã hội.

Đồng quan điểm này, TS Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội – cho rằng, việc “loại bỏ” những học sinh này ra khỏi môi trường nhân văn, an toàn như giáo dục nhà trường là không nên.

TS Nam khẳng định việc đuổi học học sinh là hình phạt quá nặng. Điều đó nói lên sự bất lực của giáo dục và thiếu tính sư phạm của nhà trường.

 
Trích Thông tư số 08/1988 về kỷ luật khen thưởng học sinh. Trường THPT Nguyễn Trãi đưa ra hình thức kỷ luật đuổi học 1 năm với 3 học sinh bị cho là quá nặng so với quy định trong thông tư.

Không nên tước quyền học tập của học sinh!

Trong giáo dục, cách dễ dàng nhất là kỷ luật khi học sinh mắc lỗi, thậm chí đuổi học những em hư. Việc dạy dỗ một đứa trẻ chưa ngoan thành một công dân tốt là cả một kỳ công. Nhiều giáo viên, nhà trường hiện nay chọn cách làm dễ dàng nhất.

Và khi đó, những đứa trẻ bị đẩy ra ngoài xã hội, trong khi trường học mới là môi trường giáo dục tốt và an toàn nhất giúp học sinh nên người.

Với triết lý “không để học sinh nào bị đẩy ra ngoài xã hội, để đảm bảo tất cả trẻ em đều có quyền được đi học, được giáo dục”, TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội – phản đối việc nhà trường áp dụng hình thức kỷ luật đuổi học với học sinh hư.

Theo quan niệm của TS Lâm, không có học sinh hư, chỉ có học sinh chưa ngoan và người thầy, cha mẹ chưa tìm được cách giáo dục phù hợp. Nhiệm vụ của thầy cô là dùng nhân cách của mình, phương pháp để cảm hóa học trò.

 
Chuyên gia tâm lý, TS Trần Thành Nam - giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng quan điểm, TS Trần Thành Nam cho rằng, thay vì ra quyết định đuổi học ngay với nhóm học sinh lớp 10 nói xấu thầy cô tại Thanh Hóa, nhà trường cần cho các em cơ hội, tìm hiểu vì sao học sinh lại có hành động như vậy.

Ví dụ, những phát ngôn, hành vi ứng xử của giáo viên trên lớp đã đúng chưa, có điều gì khiến học sinh hiểu sai hay không?

Theo chuyên gia tâm lý này, hình phạt trong nhà trường trước hết phải mang tính giáo dục, giúp học sinh vượt qua sai lầm chứ không phải là tước đi quyền được học tập và cơ hội giúp học sinh sửa sai.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học

Tô Thế |

Có hành vi nói xấu, xúc phạm thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội, 7 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm.

An toàn trên Facebook qua 7 cách đơn giản

T. Hà (tổng hợp) |

Mạng xã hội là bước tiến lớn trong thời kỳ công nghệ 4.0. Mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng là nguồn tài nguyên tri thức dồi dào để các bạn thanh thiếu niên học hỏi, khai thác. Tuy nhiên làm thế nào để có thể sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và để các bạn trẻ có những kỹ năng số và trở thành những công dân thời đại kỉ nguyên số có trách nhiệm lại là vấn đề cấp thiết, rất đáng quan tâm. 

Cảnh báo lừa đảo trên facebook: Bấm vào link lạ, tài khoản ngân hàng bị "thổi bay" cả trăm triệu sau vài giây

Phạm Dung |

Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã mất tiền oan sau khi kích vào đường link lạ do đối tượng lừa đảo gửi và cung cấp thông tin tài khoản cũng như mã OTP

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học

Tô Thế |

Có hành vi nói xấu, xúc phạm thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội, 7 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm.

An toàn trên Facebook qua 7 cách đơn giản

T. Hà (tổng hợp) |

Mạng xã hội là bước tiến lớn trong thời kỳ công nghệ 4.0. Mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng là nguồn tài nguyên tri thức dồi dào để các bạn thanh thiếu niên học hỏi, khai thác. Tuy nhiên làm thế nào để có thể sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và để các bạn trẻ có những kỹ năng số và trở thành những công dân thời đại kỉ nguyên số có trách nhiệm lại là vấn đề cấp thiết, rất đáng quan tâm. 

Cảnh báo lừa đảo trên facebook: Bấm vào link lạ, tài khoản ngân hàng bị "thổi bay" cả trăm triệu sau vài giây

Phạm Dung |

Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã mất tiền oan sau khi kích vào đường link lạ do đối tượng lừa đảo gửi và cung cấp thông tin tài khoản cũng như mã OTP