Dưới 20 điểm muốn học ngành Luật, đăng ký vào trường nào dễ đỗ nhất?

HN |

Nhiều thí sinh có ngưỡng điểm dưới 20 đang băn khoăn khi đăng ký vào ngành Luật. Dưới đây là một số gợi ý để phụ huynh, học sinh tham khảo.

Ngành Luật luôn thu hút một số lượng lớn thí sinh muốn đăng lý xét tuyển. Ngoài những trường top đầu với mức điểm trúng tuyển cao “ngất” cũng có nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn dưới 20 điểm, thậm chí luôn trong khoảng 13-14 điểm. 

Có thể kể đến một số trường dễ trúng tuyển như Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn ngành Luật từ năm 2018 trở về năm 2016 lần lượt là 14,0 - 16,5 - 16,0.

Tương tự, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn các năm lần lượt là 18 - 15,5 - 15,0.

Điểm chuẩn ngành Luật năm 2018 của Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ lấy 13 điểm.

Trường có ngành Luật vừa mới mở và tuyển sinh năm đầu tiên là Học viện Chính sách và Phát triển. Nhà trường cũng đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019 là 17,5 điểm.

Với mức dưới 20 điểm, thí sinh cũng có thể tìm hiểu và đặt nguyện vọng vào một số ngành của trường Đại học Công đoàn, Đại học Nội vụ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội.

Thí sinh tham khảo
Thí sinh tham khảo bảng tổng hợp điểm 3 năm liên tiếp của một số trường có đào tạo ngành Luật. Tổng hợp: Tuệ Nhi

Thí sinh cần so sánh với mức điểm chuẩn của các năm 2018, 2017, sau đó nên chọn và đăng ký từ 6 - 9 nguyện vọng. Các nguyện vọng nên được chia theo 3 nhóm bậc thang: Nhóm cao – trung – thấp.

Nhóm cao là các ngành lấy điểm đầu vào cao hơn điểm thi của chúng ta khoảng 2 điểm trở lên. Nhóm tầm trung là các ngành từng lấy điểm chuẩn sấp sỉ điểm của mình trong khoảng cộng trừ 1 điểm. Và cuối cùng, nhóm thấp là các mã ngành có điểm chuẩn thấp hơn điểm của mình tối đa 3 điểm.

Ngoài ra, nên đăng kí song song 2 trường có cùng mã ngành với nhau, đừng nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” mà tuột mất cơ hội.

Việc sắp xếp các thứ tự nguyện vọng thực hiện theo nguyên tắc: Trường yêu thích nhất và có điểm chuẩn dự kiến cao hơn điểm thi xếp ở nguyện vọng trên, trường điểm thấp hơn để xuống dưới. Như vậy, các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự điểm chuẩn và sự yêu thích giảm dần.

HN
TIN LIÊN QUAN

Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

HN |

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp thi THPT quốc gia 2019.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Hà Nội dự kiến tăng

Bích Hà |

Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Hà Nội năm 2019;  Điểm chuẩn ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội dự kiến tăng; Học sinh đoạt huy chương vàng Toán quốc tế được thưởng 500 triệu đồng; Khai trừ Đảng 2 cán bộ sửa bài, nâng điểm thi ở Hòa Bình... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn: Cao nhất 23 điểm

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn vào Đại học Luật TPHCM năm nay dao động từ 17 đến 23 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

HN |

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp thi THPT quốc gia 2019.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Hà Nội dự kiến tăng

Bích Hà |

Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Hà Nội năm 2019;  Điểm chuẩn ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội dự kiến tăng; Học sinh đoạt huy chương vàng Toán quốc tế được thưởng 500 triệu đồng; Khai trừ Đảng 2 cán bộ sửa bài, nâng điểm thi ở Hòa Bình... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn: Cao nhất 23 điểm

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn vào Đại học Luật TPHCM năm nay dao động từ 17 đến 23 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế.