Được nghỉ học thứ 7, học sinh có nhiều thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa

NGỌC MAI |

Nhiều học sinh dành thời gian để trau dồi kỹ năng, tham gia hoạt động ngoại khóa khi được nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần.

Tại Hà Nội, nhiều năm gần đây đây, một số trường THPT đã “nói không” với việc học chính khóa vào ngày thứ 7, ví dụ như THPT Yên Hòa, THPT FPT,…

Thay vì học chính khóa vào ngày thứ 7, nhà trường đã tổ chức các hoạt động thể chất, ngoại khóa theo sở thích của học sinh.

Là học sinh của trường THPT FPT, em Khúc Thị Như Quỳnh cho biết, em thấy phù hợp khi lịch học chính khóa từ thứ 2 đến thứ 6, còn thứ 7 và chủ nhật em thường dành thời gian để học thêm các kỹ năng mềm cần thiết.

“Vì theo học tại trường nội trú, em thường chuyên tâm học tập vào các thời gian chính khóa. Còn cuối tuần, sau khi đã hoàn thành các bài tập trên lớp, em tham gia các lớp học kỹ năng mềm, rèn luyện tiếng Anh và dành nhiều thời gian bên gia đình” - Như Quỳnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Như Quỳnh cảm thấy hào hứng vì nhiều dịp thứ 7, nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gắn kết, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong trường.

Em Khúc Thị Như Quỳnh (THPT FPT). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Em Khúc Thị Như Quỳnh (THPT FPT). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ Như Quỳnh, học sinh tại các trường được nghỉ học thứ 7 cũng có nhiều thời gian trau dồi bản thân hơn.

Chia sẻ với phóng viên, em Đào Kim Duy Anh (Lớp 10D3, THPT Yên Hòa) cho biết, hiện em đang theo học tại hai trường là THPT Yên Hòa và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính vì vậy, khi trường THPT cho nghỉ trọn vẹn 2 ngày cuối tuần, em có thể cân bằng việc học của hai trường.

“Khi được nghỉ học thứ 7, em có nhiều thời gian cho việc tự học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, em có thể học tập tốt tại cả hai trường mà em đang theo học” - Duy Anh nói.

Còn em Phạm Huyền Trang (THPT Văn Lang) cho biết, em có rất nhiều dự định cho 2 ngày nghỉ cuối tuần. Em thường dành thời gian bên bạn bè sau những giờ học căng thẳng, ôn luyện các bài tập để có sự chuẩn bị tốt cho tuần học mới.

“Em nghĩ học chính khóa 5 ngày trong tuần là đủ để chúng em tích lũy kiến thức trong chương trình. Thời gian cuối tuần sẽ giúp chúng em thư giãn, tự trau dồi cho bản thân những kiến thức, kỹ năng ngoài nhà trường” - Huyền Trang chia sẻ.

Là phụ huynh của em Phạm Huyền Trang, anh Dũng thấy thuận tiện khi con có nhiều thời gian tự học và nghỉ ngơi trọn vẹn 2 ngày cuối tuần. “Việc cho học sinh nghỉ học thứ 7 cũng nên được nhiều trường học cân nhắc. Các con có thể làm những điều mình thích và không bị áp lực vì học quá nhiều” - anh Dũng nói.

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Nếu được nghỉ học thứ 7, học sinh sẽ làm gì?

Trang Hà |

Đề xuất học sinh bậc phổ thông được nghỉ học thứ 7 nhận được nhiều sự quan tâm dù không phải lần đầu tiên việc này được đề cập. Nhiều học sinh đã hào hứng kể về kế hoạch cho ngày thứ 7 này.

Đề xuất nghỉ học thứ 7 nhận được nhiều sự quan tâm

Trang Hà |

Trước đề xuất cho học sinh bậc phổ thông nghỉ học thứ 7, nhiều người cho rằng - nên trao quyền chủ động cho các trường. Bởi việc sắp xếp thời gian học như thế nào cho phù hợp sẽ tùy vào cách thức làm việc riêng của mỗi trường và đặc thù của địa phương đó.

Nhiều giáo viên đồng tình đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7

Vân Trang |

Đề xuất cho học sinh và giáo viên nghỉ học ngày thứ 7 đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của giáo viên.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh tiếp tục đẩy cựu quan chức vào lao lý

Hữu Long |

Để thực hiện, dự án khách sạn Mường Thanh Viễn Triều, tỉnh Khánh Hòa giao hàng chục nghìn mét vuông đất vàng cho doanh nghiệp nhưng không thông qua đấu giá. Địa phương cũng không thu tiền thuê đất trong 2 năm (2013-2015), gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng. Nhiều cựu lãnh đạo dù đang chấp hành án, nhưng tiếp tục bị khởi tố đối với sai phạm ở dự án này.

Lương, thưởng và vai trò của công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi người lao động

NHÓM PV |

Theo khảo sát của Navigos Group, những chính sách tác động lên thu nhập như lương, thưởng, phụ cấp... là mối quan tâm và kỳ vọng hàng đầu của người lao động. Và công đoàn chính là tổ chức có thể lên tiếng giúp người lao động về những kỳ vọng của họ trong thời gian tới. Báo Lao Động tổ chức toạ đàm: “Lương, thưởng, phụ cấp - Vai trò của công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động". Tọa đàm được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Tranh cãi chuyện đánh rớt nhà thầu nhưng không công bố lý do ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Gói thầu trị giá khoảng 188 tỉ đồng ở Lâm Đồng đang vấp phải khiếu nại liên quan đến việc mở hồ sơ và chấm thầu. Nhà thầu phản ứng khi bị chủ đầu tư loại nhưng không được biết lý do vì sao.

"Ông lớn" xe buýt Hà Nội chia sẻ sau đề xuất tăng giá vé của Sở GTVT

TRÍ MINH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) vừa có đề xuất tăng giá vé xe buýt sau gần 10 năm. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có trao đổi nhanh với phía truyền thông của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) - một đơn vị chiếm thị phần lớn xe buýt ở Hà Nội.

Nếu được nghỉ học thứ 7, học sinh sẽ làm gì?

Trang Hà |

Đề xuất học sinh bậc phổ thông được nghỉ học thứ 7 nhận được nhiều sự quan tâm dù không phải lần đầu tiên việc này được đề cập. Nhiều học sinh đã hào hứng kể về kế hoạch cho ngày thứ 7 này.

Đề xuất nghỉ học thứ 7 nhận được nhiều sự quan tâm

Trang Hà |

Trước đề xuất cho học sinh bậc phổ thông nghỉ học thứ 7, nhiều người cho rằng - nên trao quyền chủ động cho các trường. Bởi việc sắp xếp thời gian học như thế nào cho phù hợp sẽ tùy vào cách thức làm việc riêng của mỗi trường và đặc thù của địa phương đó.

Nhiều giáo viên đồng tình đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7

Vân Trang |

Đề xuất cho học sinh và giáo viên nghỉ học ngày thứ 7 đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của giáo viên.