"Được đến trường học trực tiếp là niềm vui lớn nhất của em"

Thiều Trang |

Nhận được thông báo đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều học sinh tỏ rõ sự phấn khởi, háo hức vì sắp được gặp lại bạn bè, thầy cô sau 8 tháng xa cách.

Trước quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đưa học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên Đán 2022, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch cho học sinh THCS, THPT đi học từ ngày 7-14.2.2022.

Tại Hà Nội, sau khi Uỷ ban nhân dân thành phố đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được đi học trực tiếp từ ngày 8.2, nhiều học sinh tỏ rõ sự vui mừng, hồ hởi chuẩn bị đến trường học tập. Bên cạnh việc chuẩn bị và bảo đảm sức khỏe cũng như sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch, nhiều học sinh háo hức vì sắp được gặp lại bạn bè, thầy cô sau 8 tháng xa cách.

Học sinh, phụ huynh Hà Nội mong từng ngày trở lại trường học trực tiếp. Video: Thiều Trang

Em Thiều Thị Thùy - học sinh lớp 9 - Trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) rạng rỡ nói về niềm vui được đến trường sau thời gian dài học online. Thùy nói: "Được đến trường học trực tiếp là niềm vui lớn nhất của em. Ngày mai em sẽ trở lại Hà Nội học tập sau thời gian về quê ăn Tết, nghĩ đến thôi em đã thấy hào hứng vì sắp được học tập và vui chơi cùng các bạn.

Đây cũng là quãng thời gian đặc biệt vì em sắp phải thi chuyển cấp, em hy vọng sẽ có thật nhiều kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, có môi trường học tập và ôn thi tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp".

Chị Nguyễn Thị Tâm - phụ huynh học sinh lớp 11 tại quận Đống Đa (Hà Nội) cũng bày tỏ vui mừng và ủng hộ quyết định đưa học sinh trở lại trường trong thời điểm này. Theo chị Tâm, để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, các trường nên chuẩn bị cơ sở vật chất, có kịch bản đón các con đến trường để có thể ứng phó với mọi tình huống.

Mặc dù Thành phố Hà Nội đã có quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường sau Tết Nguyên đán 2022, nhưng học sinh Mầm non và Tiểu học vẫn chưa có thông tin về thời gian đi học lại. Vì vậy, các em học sinh lớp 6 cũng nóng lòng chờ lịch đến trường.

Em Tuấn Anh - học sinh lớp 6 - Trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì) mong sớm được quay trở lại trường để làm quen với các bạn, thầy cô mới. Tuấn Anh hy vọng năm mới dịch bệnh mau chóng qua đi, học sinh được đến trường và đạt kết quả học tập tốt.

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, tính đến ngày 3.2, đã có 100% trường đại học, cao đẳng lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2.2022. Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cho học sinh THCS, THPT đi học từ 7-14.2.

60/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Hiện chỉ còn 3 nơi là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa học sinh các cấp học này quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Học sinh duy trì tự học dịp nghỉ Tết để chuẩn bị cho ngày trở lại trường

Tường Vân |

Không có tâm lý xả hơi sau 1 học kỳ khá căng thẳng và áp lực, nhiều học sinh tự giác học tập trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trực tiếp 2 buổi/ngày

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau Tết Nguyên đán, học sinh tiểu học tại TPHCM có thể đi học 2 buổi/tuần nếu ở vùng xanh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Học sinh duy trì tự học dịp nghỉ Tết để chuẩn bị cho ngày trở lại trường

Tường Vân |

Không có tâm lý xả hơi sau 1 học kỳ khá căng thẳng và áp lực, nhiều học sinh tự giác học tập trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trực tiếp 2 buổi/ngày

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau Tết Nguyên đán, học sinh tiểu học tại TPHCM có thể đi học 2 buổi/tuần nếu ở vùng xanh.