Đưa máy sát khuẩn tự động “made by sinh viên” vào phục vụ bệnh viện

THUỲ TRANG |

Sáng 8.4, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã bàn giao máy sát khuẩn tự động do chính các sinh viên nhà trường chế tạo cho Bệnh viện Đà Nẵng, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động là kết quả nghiên cứu của nhóm 4 sinh viên Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Đắc Quy, Phan Ben và Phan Thị Mai dưới sự hướng dẫn của TS Ngô Đình Thanh – Giảng viên Khoa Điện, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Sản phẩm bắt nguồn từ yêu cầu thực tế Bệnh viện Đà Nẵng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm hạn chế sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

 
Máy sát khuẩn tay tự động do các sinh viên chế tạo được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Các sinh viên đã chế tạo ra máy sát khuẩn tay đảm bảo các tiêu chí sử dụng nhanh chóng, tiện lợi.

Người dân chỉ cần đưa tay vào khu vực phun dung dịch sát khuẩn, thiết bị sẽ tự động phun dung dịch lên tay. Chỉ mất khoảng 3-5 giây sau, máy sẽ cung cấp lượng dung dịch đủ để rửa tay.

Giá thành của sản phẩm là 1,2 triệu đồng/máy, tuy nhiên nhà trường đã bàn giao cho Bệnh viện Đà Nẵng với giá ưu đãi là 900 nghìn đồng/máy.

 
Đại học Bách khoa Đà Nẵng bàn giao 10 máy sát khuẩn tay cho bệnh viện

Phát biểu tại buổi bàn giao, bác sĩ Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ: “Mỗi ngày bệnh viện có hàng nghìn người ra vào, trong khi đó việc rửa tay là một trong những cách phòng chống dịch bệnh rất quan trọng. Chính vì vậy, có được sản phẩm giúp người dân và nhân viên y tế rửa tay nhanh chóng, tiện ích là điều cực kỳ ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng sản phẩm của nhà trường sẽ tiếp tục được nhân rộng ở nhiều cơ sở y tế khác để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả”.

Sau lễ bàn giao, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ lắp đặt 10 máy rửa tay sát khuẩn tự động để dùng tại các khu vực có đông bệnh nhân đến khám. 

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.

Đà Nẵng chỉ còn một ca mắc COVID-19 đang được điều trị

THUỲ TRANG |

Chiều 6.4, bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh và trở về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng chỉ còn lại một ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đà Nẵng cách ly có thu phí công dân từ Hà Nội, TPHCM về từ ngày 5.4

THUỲ TRANG |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5.4 đến TP Đà Nẵng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.

Đà Nẵng chỉ còn một ca mắc COVID-19 đang được điều trị

THUỲ TRANG |

Chiều 6.4, bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh và trở về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng chỉ còn lại một ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đà Nẵng cách ly có thu phí công dân từ Hà Nội, TPHCM về từ ngày 5.4

THUỲ TRANG |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5.4 đến TP Đà Nẵng.