Đưa giáo dục đẳng cấp thế giới đến với số đông thông qua công nghệ

Hoàng Hà thực hiện |

Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Thế nhưng, trong “nguy” luôn có “cơ”, đây cũng chính là cơ hội để đổi thay và sáng tạo. Tập đoàn Giáo dục EQuest đã nhanh chóng tận dụng cơ hội vàng trong khó khăn để mở ra giai đoạn phát triển mới. Lao Động đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest.

Dịch COVID-19 bùng phát tác động một cách sâu sắc tới giáo dục. Tuy nhiên, trong khó khăn bao giờ cũng ẩn chứa những cơ hội phát triển mới. Nhận định của ông về những khó khăn và cơ hội của giáo dục hiện nay là gì?

- So với các nước khác, các vấn đề hiện tại của giáo dục Việt Nam nằm ở quan niệm giáo dục của phụ huynh và những khó khăn trong việc xây dựng chính sách. Trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các phụ huynh Việt Nam lo lắng khi lần đầu tiên các con phải học online, không thể đến trường để học trực tiếp, lo lắng con không tập trung, học không hiệu quả, thiếu giao tiếp với thầy và bạn…

Đến khi dịch được khống chế tốt hơn, các biện pháp phòng dịch được nới lỏng thì nhiều phụ huynh lại sợ lây nhiễm mà dè chừng với việc mở cửa lại trường học. Những lo lắng này khiến các cơ quan chức năng, nhà quản lý cũng rất khó đưa ra các quyết định cũng như ban hành chính sách giáo dục cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Tại Việt Nam, dạy và học trực tuyến hiện tại vẫn được xem như một giải pháp tạm thời, lấp chỗ trống trong khi chờ đợi dịch bệnh qua đi. Trong khi đó, ở nước ngoài, dạy và học trực tuyến đã là một phương pháp học tập phổ biến được áp dụng rộng rãi vì khi học trực tuyến, người học có thể học được rất nhiều và học một cách chủ động, không cần phải đến tận nơi để học.

Điều đáng ghi nhận là trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành, từ trạng thái bị bắt buộc phải dạy và học trực tuyến, thầy trò chúng ta đã dần dần hình thành những thói quen và cách thức dạy và học tích cực khi nhận ra những ưu điểm và thế mạnh của dạy và học trực tuyến nói riêng và việc học tập, giảng dạy dựa trên sự hỗ trợ của công nghệ nói chung. Khi nhận thức thay đổi, hình thức và mô hình giáo dục cũng thay đổi và tiến hóa, chính thức bắt đầu một thời kỳ mới. Đây chính là cơ hội vàng cho những người sáng tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest.

Ông nói đến sáng tạo, có vẻ như Tập đoàn Giáo dục EQuest không chờ những tác động của dịch COVID-19 để tìm cách thay đổi.  Việc vượt qua khó khăn để tìm kiếm và tận dụng cơ hội được cụ thể hóa bằng những hành động gì?

- Dưới một góc nhìn khác, COVID-19 chính là một sự chọn lọc tự nhiên, tổ chức nào linh hoạt và thay đổi kịp thời thì sẽ có kết quả tốt, ngược lại sẽ chịu tác động rất tiêu cực. Tập đoàn Giáo dục EQuest đã có sự tỉnh táo và chuẩn bị, có nhà đầu tư và bắt đầu chuyển đổi số từ cuối năm 2019 đầu năm 2020. Hiện nay, EQuest là một trong những tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 110.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên và đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển mạng lưới.

Trong nhiều năm qua, hầu hết các trường song ngữ và quốc tế tại Việt Nam đều được Tổ chức Kiểm định chất lượng quốc tế Cognia (trước đây là AdvancED) kiểm định về nội dung và chất lượng giảng dạy. Thông lệ này giúp văn bằng và chứng chỉ học tập của học sinh Việt Nam được công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Chương trình đào tạo tại Khối Phổ thông của EQuest được xây dựng, thiết kế, tuân thủ quy trình tự kiểm tra và liên tục hoàn thiện để luôn đảm bảo đạt chuẩn trong giáo dục phổ thông và hội nhập quốc tế. Tháng 11 năm 2021, EQuest được Cognia công nhận là ứng viên kiểm định chất lượng quốc tế cho lĩnh vực giáo dục phổ thông và đào tạo trực tuyến. Sự công nhận của Cognia chứng tỏ EQuest hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, chính sách và bảo đảm của Cognia; sẵn sàng bước vào giai đoạn thực hiện các kế hoạch cải tiến, chuẩn bị cho đánh giá cam kết và hướng đến mục tiêu đạt kiểm định chính thức trong thời gian tới.

Và ngay khi EQuest nhận chứng nhận kiểm định quốc tế chính thức từ Cognia, hầu hết các văn bằng và chứng chỉ học thuật từ các trường trong hệ thống của EQuest sẽ được rất nhiều các trường phổ thông và đại học trên toàn thế giới tự động công nhận, không cần phải xác minh hoặc chuyển đổi chứng chỉ tương đương.

Tập đoàn Giáo dục EQuest là một trong những tổ chức giáo dục có tốc độ phát triển mạnh nhất trong những năm gần đây với 18 đơn vị thành viên, trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc và hơn 110.000 học sinh, sinh viên. Khối Phổ thông của EQuest hiện có Hệ thống Giáo dục Alpha School, Hệ thống Trường liên cấp Newton, Trường Thực nghiệm Victory, Trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội tại Hà Nội, Trường phổ thông liên cấp St. Nicholas tại Đà Nẵng và Trường THPT Đông Đô ở Tp. Hồ Chí Minh.

Cô và trò Trường liên cấp Newton, thuộc hệ thống Tập đoàn Giáo dục EQuest.
Cô và trò Trường liên cấp Newton, thuộc hệ thống Tập đoàn Giáo dục EQuest.

Được biết, Tập đoàn Giáo dục EQuest đang đẩy mạnh phát triển công nghệ mới trong giáo dục, đặc biệt là xây dựng những nền tảng công nghệ, nền tảng quản trị trường học thông minh thúc đẩy học trực tuyến, học tiếng Anh. Ông có thể giới thiệu về những nền tảng này?

- Nguyên tắc của EQuest trong đầu tư và phát triển các nền tảng công nghệ là phục vụ số đông, đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho người học, người dùng, nên thứ nhất, chúng tôi sử dụng mã nguồn mở, cho phép các đối tác có thể phát triển tiếp và tương thích tốt với các nền tảng khác, rất phù hợp để triển khai tại các tỉnh nghèo, các trường nghèo.

Thứ hai, chúng tôi đặt máy chủ tại Việt Nam nên vừa có thể hạn chế rủi ro về máy chủ vừa tuân thủ luật pháp Việt Nam. Thứ ba là chúng tôi nhúng tính năng khảo thí, kiểm tra đánh giá vào cùng một nền tảng, tạo sự tiện lợi cho học sinh, giáo viên và nhà trường. Thứ tư là thực hiện số hóa tất cả bài giảng tiếng Việt hỗ trợ cho giáo viên tương tác với học sinh trong quá trình dạy và học trực tuyến. Tiếp nữa, với hệ thống quản trị hiện đại, EQuest đang nỗ lực để trong tương lai, chỉ thu khoảng 10.000 đồng một học sinh một tháng, hỗ trợ tốt nhất cho các trường tại những địa phương đang khó khăn.

10.000 đồng để tiếp cận công nghệ giáo dục? Vậy thì đối tượng hưởng thụ trong câu chuyện mà EQuest đang làm là gì?

- Một số người lầm tưởng EQuest nhắm đến đối tượng nhà giàu, thực tế tôn chỉ của chúng tôi lại là mang lại giá trị và giúp ích cho cộng đồng nghèo. Sứ mệnh của EQuest: Delivering world-class education to the mass: Đưa giáo dục đẳng cấp thế giới đến với số đông thông qua công nghệ với mức chi phí hợp lý nhất có thể.  Tâm nguyện của chúng tôi là phát triển và triển khai công nghệ giáo dục tại các tỉnh nghèo, các vùng còn nhiều khó khăn như Lạng Sơn, Mù Căng Chải, Lào Cai, Hà Tĩnh… chứ không phải những nơi đã phát triển.

Mục tiêu là những người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa cũng dùng được bởi vì phần mềm đã bao gồm sẵn nội dung toàn diện và rất hay, trở thành những “giáo viên dạy giỏi”, “máy dạy hay”. Giúp trường nghèo tiếp cận công nghệ là mục tiêu ngay từ ban đầu của chúng tôi chứ không phải trong quá trình làm mới bổ sung thêm.

Thực hiện sứ mệnh đưa giáo dục đẳng cấp thế giới đến với số đông thông qua công nghệ với mức chi phí hợp lý nhất có thể, EQuest đang đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Giáo dục có chất lượng cao - mục tiêu số 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Và chính nhờ những tác động xã hội mà EQuest đã và đang nỗ lực tạo ra, Quỹ KKR hàng đầu thế giới đã lựa chọn đầu tư vào EQuest.

Một trong những khẩu hiệu rất ấn tượng của EQuest là “Vươn tới sự hoàn thiện” - The Quest for Excellence. Năm 2022 dự kiến sẽ là năm sẽ có nhiều thay đổi trong giáo dục. EQuest đã và sẽ làm những gì để “vươn tới sự hoàn thiện” đồng thời khẳng định là một trong những tập đoàn giáo dục tư nhân hàng đầu Việt Nam, đóp góp và sự nghiệp phát triển giáo dục, đưa Việt Nam tiến nhanh, ngang tầm với giáo dục tiên tiến của thế giới?

- Đối với EQuest, năm 2021 là năm tập dượt, khởi động và lấy đà. Năm học 2022-2023 sẽ là năm bản lề, chuyển đổi số toàn diện, đẩy mạnh giáo dục phổ thông. Đây sẽ là thời điểm vươn lên và chuyển mình mạnh mẽ của EQuest. Mục tiêu là tới năm 2025, từ vị trí một trong ba tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam của hiện tại, EQuest sẽ trở thành tập đoàn giáo dục lớn nhất, đi đầu cả nước, tạo ra ảnh hưởng lớn nhất cho xã hội, mang tầm quốc gia, vươn ra quốc tế.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý giáo dục của Việt Nam với sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong lĩnh vực chuyển đổi số, để giáo dục Việt Nam không bị tụt hậu về công nghệ.

Ngoài ra, cần cởi mở về cơ chế, không phân biệt giáo dục công - tư và thay đổi tư duy quản lý giúp giáo dục Việt Nam đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Xin cảm ơn ông về buổi nói chuyện, chúc EQuest thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Hoàng Hà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.