Dự thảo Thông tư về chọn sách giáo khoa mới vừa được ban hành quy định gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 30.1.2020.

Mỗi trường thành lập một hội đồng

Luật Giáo dục 2019 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Tuy nhiên, ngày 1.7.2020, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi sách giáo khoa phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 31.3.2020 để kịp thời cung cấp sách giáo khoa năm học 2020 - 2021.

Vì vậy, Bộ GDĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của Quốc hội.

Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, sách giáo khoa được lựa chọn theo nguyên tắc phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng GDĐT phê duyệt và lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Việc chọn sách giáo khoa trên tiêu chí cần phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa gồm Chủ tịch Hội đồng - là người đứng đầu cơ sở giáo dục; Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn; Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn; Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập một Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một Hội đồng.

Trên 50% thành viên hội đồng đồng ý

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng này có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng sẽ lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sách giáo khoa được chọn phải có hơn 50% phiếu bầu. Kết quả lựa chọn phải được thông báo ít nhất năm tháng trước khi bắt đầu năm học mới.

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 30.1.2020.

Trước đó, trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐ) cho biết sau khi lấy ý kiến, tiếp thu sửa chữa, Thông tư hướng dẫn về việc chọn SGK mới sẽ sớm được ban hành và có hiệu lực đến hết ngày 30.6.2020. Từ ngày 1.7.2020, thực hiện theo Luật Giáo dục 2019, sẽ có Thông tư hướng dẫn cụ thể.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa

ĐỨC THÀNH (thực hiện) |

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa (SGK) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, thay vào đó, việc lựa chọn sẽ do “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đây là thông tin mới nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa phát đi. Để làm rõ vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ GDĐT) cho biết.

Chương trình giảng dạy có bị chắp vá?

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN |

Chương trình sách giáo khoa (SGK) phổ thông mới vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố mới đây, trong 5 bộ sách, chỉ có duy nhất một bộ sách có đầy đủ sách ở tất cả các môn học, đó là bộ SGK Cánh Diều là sản phẩm hợp tác giữa 3 đơn vị được xã hội hóa. Việc học sinh dùng các bộ sách chưa đầy đủ sách ở tất cả các môn học có ảnh hưởng đến chương trình học hay không?

Xây dựng thư viện sách để tránh "bôi trơn" khi chọn sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN - ĐỨC THÀNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước quy định các địa phương được chọn sách giáo khoa, TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội cho rằng rất khó để tránh được hiện tượng “bôi trơn”, “vận động hành lang” trong quá trình triển khai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa

ĐỨC THÀNH (thực hiện) |

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa (SGK) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, thay vào đó, việc lựa chọn sẽ do “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đây là thông tin mới nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa phát đi. Để làm rõ vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ GDĐT) cho biết.

Chương trình giảng dạy có bị chắp vá?

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN |

Chương trình sách giáo khoa (SGK) phổ thông mới vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố mới đây, trong 5 bộ sách, chỉ có duy nhất một bộ sách có đầy đủ sách ở tất cả các môn học, đó là bộ SGK Cánh Diều là sản phẩm hợp tác giữa 3 đơn vị được xã hội hóa. Việc học sinh dùng các bộ sách chưa đầy đủ sách ở tất cả các môn học có ảnh hưởng đến chương trình học hay không?

Xây dựng thư viện sách để tránh "bôi trơn" khi chọn sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN - ĐỨC THÀNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước quy định các địa phương được chọn sách giáo khoa, TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội cho rằng rất khó để tránh được hiện tượng “bôi trơn”, “vận động hành lang” trong quá trình triển khai.