Dự kiến lùi thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia sang cuối tháng 7

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét lùi thời gian kết thúc năm học vào ngày 30.6.2020 và thời gian thi trung học phổ thông quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26.7.2020.

Trường học, lớp học đảm bảo an toàn

Ngày 22.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 đã họp bàn xem xét thời gian cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã nêu các lý do thành phố này đề xuất để học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.2020, lùi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sang cuối tháng 7.

"Theo đó, căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, chúng tôi tính đến phương án chống dịch xấu nhất để phương án đó không xảy ra.

Nếu tiếp tục cho học sinh nghỉ học từng tuần một rất bị động và bất tiện, cần tính toán phương án chủ động cho các địa phương trên toàn quốc. Do đó, chúng tôi đề xuất phương án cho học sinh cả nước nghỉ học đến hết tháng 3.2020”, ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Cũng theo ông Lê Thanh Liêm, riêng đối với các trường học, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, thiết bị đồ dùng học tập, bàn ghế… đảm bảo môi trường an toàn; tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ công nhân viên, tập thể giáo viên, phụ huynh, học sinh.

“Nếu Thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh đi học thì môi trường trong trường học an toàn hơn các môi trường chỗ khác, an toàn hơn trụ sở Ủy bân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, đã đi học thì không phải đeo khẩu trang” - Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

 
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng nên cho học sinh đi học lại vào đầu tháng 3. Ảnh: VGP

Nhiều ý kiến đồng tình nên cho học sinh trở lại trường vào tháng 3

Bàn thảo về thời điểm cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, các ý kiến đều thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho đi học trở lại vào đầu tháng 3 tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện tổng dân số Hà Nội, số người nước ngoài, sinh viên học tập lao động trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 10,3 triệu; trong đó có hàng chục nghìn người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch.

Hà Nội còn tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc (địa phương có người nhiềm COVID-19 nhiều nhất), ở gần biên giới phía Bắc,... nên áp lực trong công tác phòng chống dịch bệnh rất lớn.

Trước tình hình dịch COVID-19, trong thời gian qua, lãnh đạo và nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo trường học là nơi an toàn.

Căn cứ thực tế tình hình phòng chống dịch bệnh ở trong nước, khả năng điều trị,… Hà Nội đề xuất đến ngày 2.3 sẽ tổ chức đi học lại. Đồng thời, Hà Nội cũng triển khai đồng bộ một loạt các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ trường học.

Theo ông Chung, thực tế tại nhiều nước có dịch vẫn cho học sinh đi học bình thường. Vả lại, cho các cháu ở nhà cũng không phải là giải pháp an toàn. Thậm chí ở nhà không kiểm soát được còn nguy hiểm hơn là đi học. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học sẽ gây nhiều hệ lụy không chỉ đối với giáo dục và còn gây ảnh hưởng không tốt tới nhiều lĩnh vực khác… Do đó, lãnh đạo TP. Hà Nội một lần nữa nhắc lại đề nghị cho đi học trở lại kể từ ngày 2.3 tới.

Sẽ lùi thời gian kết thúc năm học lại 1 tháng

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, trước tình hình dịch bệnh, các em học sinh, đặc biệt các cấp học mầm non, tiểu học, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân tại trường, lớp, gia đình và cộng đồng. Do đó, việc các địa phương chủ động điều chỉnh, cho học sinh nghỉ học một thời gian là quyết định cần thiết.

 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn kỹ và đang xây dựng quyết định chuẩn bị trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định điều chỉnh khung chương trình thời gian năm học và thời gian thi trung học phổ thông quốc gia, theo đúng thẩm quyền của Bộ.

Theo đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh cả nước nghỉ 4 tuần (tính đến hết ngày 29.2.2020) nên thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 30.6.2020 và thời gian thi trung học phổ thông quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26.7.2020.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất năm 2020, sách giáo khoa mới không tăng giá so với sách hiện hành

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào  tạo có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới. Theo văn bản, trước mắt để kịp cho công tác in ấn, phát hành sách giáo khoa mới đối với năm học 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án, các nhà xuất bản kê khai giá sách giáo khoa mới không vượt quá giá sách giáo khoa hiện hành.

Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 3 để phòng dịch

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều 21.2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết, thành phố quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh.

Nên cân nhắc các điều kiện để học sinh đi học trở lại

Đặng Chung |

Những ngày qua, việc cho học sinh đi học hay nghỉ là quyết định khó khăn với lãnh đạo nhiều địa phương, và các trường đại học. Trong khi TP.Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh, sinh viên được nghỉ đến hết tháng 3.2020 để phòng dịch COVID-19, thì nhiều ý kiến tại các địa phương khác lại đề nghị cân nhắc chuẩn bị tốt các điều kiện, để học sinh được trở lại trường từ tháng 3.2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề xuất năm 2020, sách giáo khoa mới không tăng giá so với sách hiện hành

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào  tạo có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới. Theo văn bản, trước mắt để kịp cho công tác in ấn, phát hành sách giáo khoa mới đối với năm học 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án, các nhà xuất bản kê khai giá sách giáo khoa mới không vượt quá giá sách giáo khoa hiện hành.

Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 3 để phòng dịch

Đặng Chung |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều 21.2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết, thành phố quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh.

Nên cân nhắc các điều kiện để học sinh đi học trở lại

Đặng Chung |

Những ngày qua, việc cho học sinh đi học hay nghỉ là quyết định khó khăn với lãnh đạo nhiều địa phương, và các trường đại học. Trong khi TP.Hồ Chí Minh đề xuất cho học sinh, sinh viên được nghỉ đến hết tháng 3.2020 để phòng dịch COVID-19, thì nhiều ý kiến tại các địa phương khác lại đề nghị cân nhắc chuẩn bị tốt các điều kiện, để học sinh được trở lại trường từ tháng 3.2020.