Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021

Thiều Trang |

Căn cứ vào phổ điểm các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đưa ra dự kiến mức điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ

Theo PGS. TS Nguyễn Phong Điền – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của trường là 7.400 thí sinh cho gần 60 chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ, ngôn ngữ Anh và Kinh tế quản lý.

Theo đó, trường tổ chức xét tuyển theo 3 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo hồ sơ tài năng. Hiện nay, trường đã tuyển được khoảng 1.800 em và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục nhập học cho các em.

Phương thức 2: Kỳ thi đánh giá tư duy để lấy điểm xét tuyển. Tuy nhiên, nhà trường đã quyết định dừng tổ chức kỳ thi năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đó, nhà trường sẽ dành toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh còn lại cho phương thức xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi THPT.

Phương thức 3: Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Hiện tại, trường sẽ dồn toàn bộ 5.600 chỉ tiêu còn lại để xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo đánh giá của PGS. TS Nguyễn Phong Điền, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã thành công và giữ được ổn định như năm 2020. Căn cứ vào phổ điểm một số tổ hợp truyền thống của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Phong Điền dự báo, với các ngành có khung điểm chuẩn từ 23 điểm đến cận 26 điểm của năm 2020 thì năm 2021 tăng thêm 1 điểm.

Các ngành, chương trình trên có điểm chuẩn trên 26 điểm thì giữ ổn định như 2020.

Đối với những ngành xét tuyển tổ hợp có môn tiếng Anh như A01, D01, D07 năm nay có một chút lợi thế, nhưng không nhiều.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền “bật mí” cơ hội trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Còn nhiều cơ hội cho thí sinh không thi đợt 2

PGS.TS Nguyễn Phong Điền cũng cho biết, với thí sinh không thi tham gia 2 đợt của kỳ thi, được đặc cách xét tốt nghiệp THPT, nhà trường đã chuẩn bị phương án để hỗ trợ cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp đã đăng ký xét tuyển vào trường để có thể có những điều kiện nhất định tham gia xét tuyển.

Theo đó, trường dành chỉ tiêu phù hợp để các em có thể vào học tất cả các chương trình đào tạo của trường.

Đặc biệt, trường sẽ xem xét phương thức xét tuyển phù hợp như: bài kiểm tra trong thời gian ngắn kết hợp với phỏng vấn bằng hình thức trực tuyến để đánh giá năng lực của thí sinh.

Vì vậy, thí sinh hoàn toàn yên tâm vào đợt xét tuyển sắp tới của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

"Cô gái vàng" Hóa học và khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Thiều Trang |

Dành tình yêu đặc biệt với môn Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) khẳng định, niềm đam mê với bộ môn này ngày càng cháy bỏng trong em vì mục tiêu của em là đóng góp kiến thức để nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Đại học Bách khoa Hà Nội dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021 và tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi này vào năm tới.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà nội 3 năm gần đây: Cao nhất là 29,04

Linh Chi |

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3 năm gần đây có khá nhiều biến động. Tuy nhiên, ngành "Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính" vẫn là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

"Cô gái vàng" Hóa học và khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Thiều Trang |

Dành tình yêu đặc biệt với môn Hóa học, Nguyễn Lê Thảo Anh - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) khẳng định, niềm đam mê với bộ môn này ngày càng cháy bỏng trong em vì mục tiêu của em là đóng góp kiến thức để nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Đại học Bách khoa Hà Nội dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021 và tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi này vào năm tới.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà nội 3 năm gần đây: Cao nhất là 29,04

Linh Chi |

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3 năm gần đây có khá nhiều biến động. Tuy nhiên, ngành "Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính" vẫn là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất.