Du học sinh Việt ở châu Âu đón Tết

HẢI ĐĂNG |

Dù không được trở về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, những du học sinh Việt tại châu Âu lại có những trải nghiệm đón Tết vô cùng thú vị.

Năm nay, bạn Trần Thị Khánh Linh đón cái Tết xa nhà đầu tiên sau khi rời Việt Nam để du học thạc sĩ báo chí ở tại Đan Mạch.

Khánh Linh cho biết, chương trình học ở trường không có lịch nghỉ Tết âm lịch giống Việt Nam, nội dung chương trình học cũng khá vất vả, lượng bài tập về nhà rất nhiều nên cô phải ở lại trường đón Tết.

Quốc kỳ Việt Nam luôn đồng hành cùng Khánh Linh trên khắp mọi nẻo đường của châu Âu. Ảnh: NVCC
Quốc kỳ Việt Nam luôn đồng hành cùng Khánh Linh trên khắp mọi nẻo đường của châu Âu. Ảnh: NVCC

Khánh Linh cùng các bạn du học sinh Việt tại Đan Mạch gói bánh chưng, nấu mâm cỗ tất niên và đón giao thừa vào chiều 30 Tết (theo lịch Âm của Việt Nam).

"Khoảnh khắc giao thừa tại Việt Nam thì ở Đan Mạch đã điểm 6 giờ sáng, trước khi đến trường, mình sẽ gọi điện về cho bố mẹ để gửi gắm những lời chúc đầu năm mới" - cô gái gốc Hà Nội nói.

Do trùng lịch thi học kỳ, năm nay, Nguyễn Vân Trang, du học thạc sĩ tại Italy cũng phải đón cái Tết xa nhà đầu tiên tại kinh đô thời trang của thế giới.

Vân Trang nghẹn ngào: "Mỗi lần mình mở mạng xã hội, thấy bạn bè được ở bên gia đình, cùng bố mẹ chuẩn bị đón Tết mà thấy chạnh lòng, mình cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm".

Để vơi đi nỗi nhớ nhà, Vân Trang sẽ tham gia buổi họp mặt Xuân quê hương ở thành phố Milano do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức.

Vân Trang (thứ 2 từ phải qua) cùng các du học sinh tại buổi học thực hành. Ảnh:NVCC
Vân Trang (thứ 2 từ phải qua) cùng các du học sinh tại buổi học thực hành. Ảnh:NVCC

"Tại buổi họp mặt, mình có cơ hội được gặp rất nhiều anh chị đồng hương, cùng nhau chia sẻ về những khó khăn, kinh nghiệm sống quý báu nơi xứ người" - Vân Trang bày tỏ.

Theo đúng lịch nghỉ đông, bạn Bùi Quang Huy (thạc sĩ Lâm nghiệp tại Phần Lan) sẽ quay trở lại trường học vào đầu tháng 2 - trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Quang Huy cho hay, cậu cùng đón Tết với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới trong lớp của mình. Nhân dịp này, chàng trai 25 tuổi muốn giới thiệu về không gian văn hóa đa sắc màu từ ẩm thực, trò chơi dân gian, âm nhạc về ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Với Quang Huy  (thứ 2 từ phải qua), Tết là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh:NVCC
Với Quang Huy (thứ 2 từ phải qua), Tết là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh:NVCC

Quang Huy cho biết thêm, cậu sẽ gọi điện về Việt Nam trong đêm giao thừa để cùng gia đình đếm ngược khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Nói về mục tiêu của bản thân trong dịp đầu Xuân, Quang Huy mong muốn sẽ hoàn thành xuất sắc khóa học thạc sĩ và trở về Việt Nam.

“Khi trở về Việt Nam, mình sẽ bù đắp lại những cái Tết xa nhà cho bố mẹ, ăn những món ăn ngày Tết mà mình hằng mong nhớ" - Quang Huy chia sẻ.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Uống rượu, bia rồi gây mất trật tự công cộng ngày Tết, bị phạt thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill manhtruongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người uống rượu, bia rồi gây mất trật tự công cộng ngày Tết thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Dải trung tâm thành phố Nam Định nhộn nhịp người checkin Tết sớm

Lương Hà |

Nam Định - Những ngày cận Tết, khi trời vừa hửng nắng, nhiều người dân, du khách xúng xính áo dài đổ về dải trung tâm TP Nam Định checkin Tết sớm giữa không gian được trang trí ngập tràn sắc hoa tươi và các cặp linh vật rồng.

Không khí lạnh sắp tràn về, Tết Nguyên đán 2024 miền Bắc rét mức nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, dưới tác động của không khí lạnh, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Uống rượu, bia rồi gây mất trật tự công cộng ngày Tết, bị phạt thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill manhtruongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người uống rượu, bia rồi gây mất trật tự công cộng ngày Tết thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Dải trung tâm thành phố Nam Định nhộn nhịp người checkin Tết sớm

Lương Hà |

Nam Định - Những ngày cận Tết, khi trời vừa hửng nắng, nhiều người dân, du khách xúng xính áo dài đổ về dải trung tâm TP Nam Định checkin Tết sớm giữa không gian được trang trí ngập tràn sắc hoa tươi và các cặp linh vật rồng.

Không khí lạnh sắp tràn về, Tết Nguyên đán 2024 miền Bắc rét mức nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, dưới tác động của không khí lạnh, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.