Đêm tắm 3 lần để... bớt nóng
Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử, với mức nhiệt lập kỷ lục ở một số quốc gia. Tình trạng nhiệt độ trên 40 độ C kéo dài vài ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều du học sinh Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên Báo Lao động, bạn Lê Ngọc Trâm, du học sinh ở London (Anh) tỏ ra mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ:
“Mình đã qua Anh sống 3 năm nhưng chưa trải qua quãng thời gian nào thời tiết khắc nghiệt như thế này. Các tiết học tại trường cũng kém hiệu quả vì các sinh viên không thể tập trung trong không khí oi bức, ngột ngạt.
Ban đêm là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình, thời tiết vẫn ở mức 33-34 độ C, có những đêm mình đi tắm 3 lần để bớt nóng nhưng vào vẫn không ngủ nổi” - Trâm nói.
Theo Ngọc Trâm, thời tiết nắng nóng còn khiến việc di chuyển đi lại rất vất vả. Ở các vỉa hè không bóng cây, nhiệt độ thậm chí lên tới 52 độ C.
Lựa chọn các phương tiện công cộng là biện pháp hữu ích để tránh nóng, tuy nhiên, số lượng người tham gia xe bus, tàu điện ngầm luôn trong tình trạng quá tải.
Nữ sinh chia sẻ thêm những người bạn của cô là dân bản địa cũng gặp khó khăn khi chống chọi với cái nóng 40 độ C. Sức khỏe, tâm lý đều bị ảnh hưởng. Một người bạn của Trâm sau khi hoạt động thể thao ngoài trời đã bị sốc nhiệt và phải nhập viện điều trị.
“Trời nóng nên tiết học, bọn mình được nhà trường bố trí học online để sinh viên không mất công di chuyển tới trường. Tuy nhiên, ở nhà cũng không mát hơn là bao. Bọn mình thường học nhóm trong các trung tâm thương mại. Sau đó chờ tới khi trời dịu nắng mới dám về nhà” - Trâm nói thêm.
Nắng nóng nhưng vắng bóng điều hòa
Trong khi đó, Trần Khánh Trình, du học sinh ở Leipzig (Đức), nhận xét cái nóng ở nước này khắc nghiệt hơn cái nóng tại Việt Nam.
Mùa nắng nóng, những chiếc quạt điện tại căn phòng Trình ở phải bật suốt đêm ngày, nhu cầu sử dụng nước cũng tăng lên, đồng nghĩa với gánh nặng tiền nước, tiền điện cũng tăng theo cấp số nhân.
“Ở căn nhà của mình, có 7 du học sinh ở với nhau. Thế nhưng những ngày này thật khó có thể "điểm danh" đầy đủ mọi người ở phòng.
Nắng nóng nên mỗi người đều tìm cho mình một nơi để tránh nóng. Vất vả nhất là lúc mình đi làm thêm nhà hàng, phải đứng ở cạnh bếp dầu nóng hầm hập tầm 4 giờ liền. Hôm nào đi về gần như áo cũng ướt đẫm mồ hôi” - cậu bạn thở dài.
Nhiều người nước ngoài tới châu Âu vào cao điểm nắng nóng của mùa hè không khỏi ngạc nhiên khi rất khó tìm ra những nơi có điều hòa, quạt máy, những thiết bị phổ biến để giúp giảm bớt nóng.
Trình cho biết, phần lớn nhà tại châu Âu được xây dựng để giữ nhiệt nhằm giúp người dân chống chọi tốt hơn với cái lạnh, khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao trong đợt nắng nóng. Chỉ một phần nhỏ trong số những ngôi nhà này có máy lạnh.
Suốt tuần qua, nhiệt độ tại vùng Tây Nam nước Pháp đã vượt mức 37 độ C. Thậm chí, những vùng vốn mát mẻ bên bờ Đại Tây Dương cũng có nền nhiệt cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, nhiệt độ vào ban đêm được ghi nhận là cao bất thường.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu, sau đợt nắng nóng vừa qua, dự báo nhiệt độ có thể chạm mốc 45,3 độ C vào ngày đầu tháng 8, vượt mức nhiệt cao kỷ lục 45 độ C trong đợt nắng nóng vừa qua tại Pháp. Và những du học sinh Việt vẫn sẽ phải tìm cách đối phó và sống chung với nắng nóng.