Du học sinh hào hứng trở lại trường sau nhiều tháng tránh dịch

Thiều Trang |

Sau nhiều tháng đóng cửa trường học và duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho phép sinh viên quay trở lại nhập học. Theo đó, các du học sinh về nước tránh dịch đang bắt đầu rục rịch trở lại trường.

Sẵn sàng quay trở lại trường học

Tháng 10.2020, Vũ Vân Anh - du học sinh tại Trường Plekhanov Russian University of Economics, Mátxcơva (Nga) trở về Việt Nam theo chuyến bay giải cứu của Chính phủ, hiện tại Vân Anh đang chờ visa để quay trở lại trường.

"Trường em bắt đầu đi học trở lại từ ngày 1.9. Lớp em học lý thuyết và thực hành đan xen. Với lý thuyết, sinh viên có thể đến trường hoặc ở nhà học trực tuyến, còn buổi thực hành bắt buộc đến trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên ngoại quốc, có thể liên hệ với giáo viên để học trực tuyến" - Vân Anh chia sẻ.

 
Vũ Vân Anh - du học sinh Trường Plekhanov Russian University of Economics, Moscow (Nga). Ảnh: NVCC

Hiện tại, visa của Vân Anh đã hết hạn, nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó khăn đi lại giữa các tỉnh thành trong nước nên em chưa thể gia hạn. Đặc biệt, các chuyến bay từ Việt Nam sang Nga không nhiều như trước đây nên việc mua vé gặp nhiều khó khăn.

"Trước đây, vé khứ hồi là 450 USD, nhưng do dịch bệnh nên giá hiện tại khoảng 750 USD 1 vé. Tuy nhiên, các chuyến bay không có nhiều như trước, 1 tháng chỉ có 1 đến 2 chuyến qua Nga. Đặc biệt, không phải lúc nào cũng mua được vé. Vì vậy, em dự tính tháng 11 hoặc tháng 12 mới có thể qua Nga học tập" - Vân Anh cho biết.

Trước khi quay trở lại trường, Vân Anh đã tìm hiểu rõ về quy định nhập cảnh. Theo em, Liên bang Nga không có quy định cách ly tập trung, chỉ cần xét nghiệm PCR âm tính sẽ được nhập cảnh. Sau đó, em sẽ được tiêm vaccine và vào ký túc xá ở.

"Chi phí quay trở lại học tập chỉ đắt đỏ ở vé máy bay, các phụ phí không đáng kể. Vì vậy, em đã sẵn sàng và rất háo hức chờ ngày quay trở lại học tập.

Đặc biệt, công tác phòng dịch tại trường em rất nghiêm ngặt. Trường trang bị máy quét thân nhiệt, trong lớp bắt buộc đeo khẩu trang, ký túc xá yêu cầu không dẫn người lạ về. Thậm chí, bác sĩ trực ở ký túc xá để đo thân nhiệt hàng ngày cho sinh viên" - Vân Anh chia sẻ.

Không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh

Hiện nay, nhiều nước đã cho phép sinh viên quay trở lại trường học. Video: Bích Hà-Thiều Trang

Tại Nhật Bản, sinh viên đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến. Đặng Anh Tú - du học sinh tại Trường Ryutsu Kagaku University, Kobe (Nhật Bản) cho biết bản thân cảm thấy rất háo hức khi trường đón sinh viên trở lại sau nhiều tháng học online vì COVID-19.

"Các bạn ai cũng hồi hộp, vui mừng vì được đến trường, phần lớn sinh viên đều đã được tiêm vaccine nên khá an toàn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nhật Bản đã được khống chế, cuộc sống trở về quỹ đạo. Tuy nhiên, mọi người không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, vẫn tự ý thức về phòng dịch, luôn đeo khẩu trang và khử khuẩn khi ra ngoài" - Tú chia sẻ.

Đặng Anh Tú - du học sinh tại Trường Ryutsu Kagaku University, Kobe (Nhật Bản).
Đặng Anh Tú - du học sinh tại Trường Ryutsu Kagaku University, Kobe (Nhật Bản).

Hiện nay, Tú đã đến trường học tập từ thứ 2 đến thứ 6. Trường học vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu sinh viên khử khuẩn, đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Trường huyện mở phòng máy giúp học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến

Minh Ánh |

Xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đây cũng là địa phương có nhiều em học sinh khó khăn, thiếu thiết bị học trực tuyến. Trước tình trạng đó và thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT TP. Cần Thơ, Trường THCS Thới Xuân đã tập trung các em đến trường học trực tuyến bằng thiết bị của nhà trường.

PODCAST: Học online thâu đêm, du học sinh mòn mỏi chờ ngày trở lại trường

Ngọc Anh - Hoàng Minh |

Dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới khiến các du học sinh Việt tại các nước gặp không ít nguy hiểm. Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái, đã có một làn sóng du học sinhViệt Nam về nước tránh dịch. Trở về Việt Nam, các du học sinh phải học online, tốn kém tiền bạc, và có không ít du học sinh đã bỏ cuộc tìm đến học ở các trường trong nước. Nhưng vẫn có khá đông du học sinh đang mòn mỏi chờ đợi ngày được trở lại trường và lo lắng những kế hoạch tương lai bị ngưng trệ. Hãy cùng lắng nghe những nỗi lòng khắc khoải của hai du học sinh là Linh San và Thục Lam sau khi trở về từ Mỹ và Anh trong Podcast hôm nay trên Báo Lao Động (laodong.vn).

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Trường huyện mở phòng máy giúp học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến

Minh Ánh |

Xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đây cũng là địa phương có nhiều em học sinh khó khăn, thiếu thiết bị học trực tuyến. Trước tình trạng đó và thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT TP. Cần Thơ, Trường THCS Thới Xuân đã tập trung các em đến trường học trực tuyến bằng thiết bị của nhà trường.

PODCAST: Học online thâu đêm, du học sinh mòn mỏi chờ ngày trở lại trường

Ngọc Anh - Hoàng Minh |

Dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới khiến các du học sinh Việt tại các nước gặp không ít nguy hiểm. Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái, đã có một làn sóng du học sinhViệt Nam về nước tránh dịch. Trở về Việt Nam, các du học sinh phải học online, tốn kém tiền bạc, và có không ít du học sinh đã bỏ cuộc tìm đến học ở các trường trong nước. Nhưng vẫn có khá đông du học sinh đang mòn mỏi chờ đợi ngày được trở lại trường và lo lắng những kế hoạch tương lai bị ngưng trệ. Hãy cùng lắng nghe những nỗi lòng khắc khoải của hai du học sinh là Linh San và Thục Lam sau khi trở về từ Mỹ và Anh trong Podcast hôm nay trên Báo Lao Động (laodong.vn).

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.