Dù giáo sư “đạo văn” hay “bị đạo văn” thì cũng là một hình ảnh xấu

Đặng Chung - Hữu Long |

Đạo văn không chỉ ảnh hưởng đến danh dự một con người mà còn gây nguy hại đến uy tín của giới nghiên cứu khoa học. Khi phát hiện một sự vụ nhà khoa học đạo văn, không nên và không thể xử lý theo kiểu nể nang, xuề xòa.

Đây là ý kiến của nhiều nhà khoa học liên quan đến vụ việc GS Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học – bị tố đạo văn của học trò xảy ra từ hơn 10 năm trước, nhưng vẫn kéo dài đến bây giờ và chưa có lời giải.

Cần lấy lại uy tín cho nhà khoa học

Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã có công văn đề nghị Hội đồng Chức danh ngành Ngôn ngữ học khẩn trương kiểm tra và có ý kiến chính thức bằng văn bản phản hồi về thông tin GS Nguyễn Đức Tồn bị tố “đạo văn”.

Theo thông tin của PV Lao Động, dù sắp đến hạn phải gửi ý kiến (trước ngày 1.6) nhưng Hội đồng chức danh ngành Ngôn ngữ vẫn chưa thống nhất được thời gian họp bàn về sự việc.

Thậm chí mới đây, GS-TS Nguyễn Đức Tồn–người bị tố đạo văn – còn gửi đơn lên Thủ tướng, nhờ đứng ra phân xử.

 
Trước 1.6 phải có câu trả lời ông Tồn có đạo văn hay không? 

Theo dõi vụ việc này, GS-TS Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học VN - cho rằng: “Không thể vì một cá nhân này, một cá nhân khác mà trì hoãn lại vụ việc. Nghi án đạo văn này cần làm rõ trắng đen, để cho không khí học thuật, giáo dục, đào tạo cả nước được trong sạch, lành mạnh.

Trong kiến nghị gửi Thủ tướng, ông Tồn đã cảnh báo công luận rằng, nếu ông bị tước học hàm GS thì sẽ làm xấu mặt các nhà khoa học, làm xấu mặt giới ngôn ngữ học. Ông Tồn đang đánh tráo khái niệm về trách nhiệm đạo đức của một cá nhân với uy tín, danh dự của giới ngôn ngữ học, giới học thuật cả nước.

Ai cũng biết, thật đáng buồn khi có một con sâu có thể làm rầu nồi canh, nhưng việc loại trừ con sâu trong nồi canh là cần thiết, quan trọng. Nên vụ việc đạo văn này cần phải được làm rõ, không thể cả nể, xuê xoa mãi được”.

Đồng quan điểm, PGS-TS Phạm Văn Tình–Tổng Thư ký Hội ngôn ngữ học Việt Nam–cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần có câu trả lời rõ ràng về sự việc của ông Nguyễn Đức Tồn. Bởi đây là cách tốt nhất để làm minh bạch, trong sạch đội ngũ trí thức hiện nay, lấy lại danh dự cho những nhà khoa học chân chính.

Ông Tồn "đạo văn" hay cho học trò "đạo văn" đều không thể chấp nhận

Đối với một người làm nghiên cứu khoa học, việc tôn trọng chất xám của người khác là điều cực kỳ quan trọng. 

Trên thế giới, nếu bị phát hiện đạo văn, nhà khoa học sẽ không được công bố công trình nữa. Còn ở nước ta, vấn đề này dường như vẫn bị xem nhẹ, có xu hướng xử lý theo kiểu nể nang.

Thậm chí như trường hợp của ông Nguyễn Đức Tồn, như lời GS –TSKH Trần Ngọc Thêm, dù biết đạo văn nhưng vẫn được phong GS vì “truyền thống nhân văn”.

Còn ông Tồn, khi chia sẻ với báo chí, dù phủ nhận việc mình đạo văn, nhưng ông lại lý giải những nội dung giống nhau trong cuốn sách của ông và luận văn của học trò là vì ông đã cho phép “học trò đạo văn của mình”.

Cũng rất quan tâm đến vụ việc của ông Nguyễn Đức Tồn từ nhiều năm nay, một tiến sĩ ngôn ngữ học (nhân vật xin được giấu tên) thẳng thắn: “Dù kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng là GS-TS Nguyễn Đức Tồn “đạo văn” hay “bị đạo văn”, thì ông cũng là một hình ảnh xấu.

Với tư cách là giáo viên hướng dẫn khoa học, ông lại đồng lõa, cho học trò đạo văn thì thật tồi tệ. Lối suy nghĩ như vậy thực sự không thể nào chấp nhận được, gây nguy hại cho nền khoa học nước nhà…

Làm như vậy, ông Tồn đã vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của nhà giáo làm nhiệm vụ hướng dẫn khoa học, và ông không có đủ tiêu chuẩn để được công nhận chức danh GS/PGS theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg".

Đặng Chung - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phải làm rõ GS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?

LÊ THANH PHONG |

GS Nguyễn Đức Tồn gửi thư kêu cứu lên Thủ tướng liên quan đến việc một số nhà ngôn ngữ học khẳng định ông đã đạo văn của học trò. Là một Giáo sư - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - bị tố đạo văn thì không chỉ là danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Tồn, mà là uy tín của giới khoa học VN.

GS Nguyễn Đức Tồn gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng

Bích Hà |

GS-TS Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học – đã có đơn kêu cứu, nhờ cơ quan chức năng làm rõ việc ông bị tố đạo văn của học trò.

Yêu cầu báo cáo chính thức về "nghi án" Giáo sư Nguyễn Đức Tồn đạo văn trước ngày 1.6

Thảo Anh |

Ngày 17.5, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã có văn bản chỉ đạo đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương kiểm tra trường hợp của ông Nguyễn Đức Tồn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phải làm rõ GS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?

LÊ THANH PHONG |

GS Nguyễn Đức Tồn gửi thư kêu cứu lên Thủ tướng liên quan đến việc một số nhà ngôn ngữ học khẳng định ông đã đạo văn của học trò. Là một Giáo sư - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - bị tố đạo văn thì không chỉ là danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Tồn, mà là uy tín của giới khoa học VN.

GS Nguyễn Đức Tồn gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng

Bích Hà |

GS-TS Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học – đã có đơn kêu cứu, nhờ cơ quan chức năng làm rõ việc ông bị tố đạo văn của học trò.

Yêu cầu báo cáo chính thức về "nghi án" Giáo sư Nguyễn Đức Tồn đạo văn trước ngày 1.6

Thảo Anh |

Ngày 17.5, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã có văn bản chỉ đạo đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẩn trương kiểm tra trường hợp của ông Nguyễn Đức Tồn.