Dự đoán điểm chuẩn từng chuyên ngành Học viện Tài chính năm 2021

Tường Vân |

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - đưa ra dự đoán điểm chuẩn năm 2021 của học viện theo từng chuyên ngành.

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - cho biết, điểm chuẩn dự kiến căn cứ vào ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào học viện công bố (24 điểm đối với các chương trình chất lượng cao với môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi và 20 điểm đối với các chương trình chuẩn), phổ điểm cũng như nhu cầu của thí sinh.

Cụ thể, điểm chuẩn dự kiến của từng chuyên ngành như sau:

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - dự đoán điểm chuẩn của từng chuyên ngành năm 2021.

Nhận xét chung, ông Tùng cho rằng, điểm chuẩn năm nay của Học viện Tài chính nói riêng và một số trường đại học top trên sẽ không tăng hơn so với năm ngoái.

"Với dự đoán điểm chuẩn theo từng ngành, từng khối thi như trên sẽ giúp các thí sinh an tâm với điểm số của mình. Đây cũng là căn cứ để thí sinh tham khảo, tự tin đăng ký vào ngành nghề phù hợp khi có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện.

Với những ngành nào có chỉ tiêu cả 2 khối thi thì các em hoàn toàn có thể đăng ký cả 2 khối, tăng cơ hội trúng tuyển" - ông Tùng nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn giá năng lực các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Tường Vân |

4 trường/Khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm gần nhất biến động ra sao?

Linh Chi |

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm trở lại đây có nhiều biến động. Trong đó, điểm chuẩn năm 2020 của trường tăng mạnh so với năm 2019 và 2018.

Học viện Tài chính công bố điểm sàn xét tuyển 2021: Cao nhất 24 điểm

Thiều Trang |

Học viện Tài chính vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điểm chuẩn giá năng lực các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021

Tường Vân |

4 trường/Khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm gần nhất biến động ra sao?

Linh Chi |

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm trở lại đây có nhiều biến động. Trong đó, điểm chuẩn năm 2020 của trường tăng mạnh so với năm 2019 và 2018.

Học viện Tài chính công bố điểm sàn xét tuyển 2021: Cao nhất 24 điểm

Thiều Trang |

Học viện Tài chính vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.