Dự đoán điểm chuẩn ngành Kinh tế: Nơi ổn định, nơi tăng mạnh

Huyên Nguyễn |

Kinh tế vẫn là ngành học được đông đảo thí sinh lựa chọn. Theo dự báo, điểm chuẩn của nhiều trường đại học khu vực phía Bắc ổn định, trong khi đó khu vực miền Trung, miền Nam được dự báo có tăng nhẹ.

Phía Bắc dự đoán ổn định

Theo số liệu về những nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã được Bộ GDĐT công bố vào chiều tối 18.5, dẫn đầu là nhóm Kinh doanh và quản lý, với 1.253.021 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.579.

Như vậy, có khoảng 1/3 số lượng nguyện vọng đăng ký vào nhóm ngành này. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào ngành này cũng gấp hơn 10 lần chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Thống kê một số nhóm ngành có nhiều nguyện vọng đăng ký nhất trong mùa tuyển sinh năm 2021. Nguồn số liệu: Vụ Giáo dục Đại học. Biểu đồ: Huyên Nguyễn
Thống kê một số nhóm ngành có nhiều nguyện vọng đăng ký nhất trong mùa tuyển sinh năm 2021. Nguồn số liệu: Vụ Giáo dục Đại học. Biểu đồ: Huyên Nguyễn

Dự đoán về điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2021, ở phía Bắc, TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tương tự như năm ngoái bởi lẽ đề thi được các giáo viên đánh giá dễ nhưng thí sinh cũng trải qua hai lần dừng đến trường vì dịch bệnh nên ít nhiều tác động đến kết quả thi.

Hơn nữa, năm nay nhiều trường đại học top trên tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức khác nên phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT ít nhiều gặp cạnh tranh.

Theo TS Nguyễn Đào Tùng, nhóm trường top dưới sẽ khó tuyển sinh vì gần đây nhiều thí sinh “hơi đuối” có xu hướng học trường nghề.

Còn PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định dự báo điểm chuẩn năm 2021 của trường sẽ không tăng so với năm 2020.

Năm nay, để đề phòng rủi ro khi những nguyện vọng đầu vào ngành có điểm chuẩn cao, thí sinh nên dành một số nguyện vọng dự phòng, ông Triệu đưa lời khuyên.

Được biết, năm 2021, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 18 điểm gồm điểm ưu tiên. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Triệu cũng cho biết, trường không áp dụng thêm điều kiện phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ GDĐT.

Phía Trung, Nam dự báo tăng

Trong khi đó, nhiều trường khu vực phía Trung, Nam dự báo điểm chuẩn sẽ tăng.

Ghi nhận chất lượng đề thi năm nay có sự phân hóa, TS Võ Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) chia sẻ: Khi có điểm thi tốt nghiệp THPT và phân tích về phổ điểm mới có thể dự đoán sát hơn. Tuy nhiên, mặt bằng chung, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng hơn so với năm ngoái, ít nhất 0,5 điểm.

Đáng chú ý, nhóm ngành “hot”: Công nghệ thông tin, một số ngành thuộc lĩnh vực kinh tế như Quản trị kinh doanh, Logistics, Thương mại điện tử… điểm chuẩn dự kiến tăng từ 1 - 2 điểm so với năm ngoái, thậm chí ngành Công nghệ thông tin có thể tăng khoảng 3 điểm.

Ông Hải dự đoán, nhóm ngành Khoa học sức khỏe, An ninh, quốc phòng dự kiến sẽ ổn định hoặc tăng khoảng 1 điểm so với năm 2020. Tuy nhiên, nhóm ngành Khoa học xã hội hành vi, du lịch điểm chuẩn có thể giảm nhẹ so với năm trước.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, năm nay nhiều trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ điểm thi tốt nghiệp THPT xuống còn 20-40% trong tổng chỉ tiêu, kết hợp với nhiều yếu tố, điểm chuẩn đại học 2021 sẽ tăng. Nhiều khả năng, điểm trúng tuyển sẽ tăng hơn năm ngoái từ 0,5 - 3,5 điểm tùy ngành và tùy trường.

Với những ngành “hot” như Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế, Y dược, Logistics... dự kiến điểm chuẩn tăng mạnh, còn những ngành như Điện, Cơ khí, Tự động hóa… sẽ có mức điểm bằng hoặc hơn năm ngoái khoảng 0,5 - 1 điểm.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay có thể tăng từ 0,5 - 1 điểm ở các ngành như: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật ô tô… Trong khi đó, nhiều ngành điểm chuẩn có thể tương đương năm 2020 như: nhóm ngành Môi trường, Xây dựng công trình giao thông.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn dự kiến tăng, thí sinh quan tâm tới xét học bạ

Huyên Nguyễn |

Theo nhận định của nhiều trường đại học, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng hơn so với năm 2020. Chính vì thế, thời điểm này, nhiều thí sinh cũng đã quan tâm hơn tới xét tuyển học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021

Huyên Nguyễn |

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật thêm 5 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển các đợt tiếp theo.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã công bố kết quả xét tuyển học bạ. Theo nhận định của PGS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cố vấn tuyển sinh của trường thì điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điểm chuẩn dự kiến tăng, thí sinh quan tâm tới xét học bạ

Huyên Nguyễn |

Theo nhận định của nhiều trường đại học, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng hơn so với năm 2020. Chính vì thế, thời điểm này, nhiều thí sinh cũng đã quan tâm hơn tới xét tuyển học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021

Huyên Nguyễn |

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật thêm 5 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển các đợt tiếp theo.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã công bố kết quả xét tuyển học bạ. Theo nhận định của PGS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cố vấn tuyển sinh của trường thì điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm 2020.