Dự báo những trường, ngành có điểm chuẩn năm 2020 tăng "nóng"

Đặng Chung |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Dự kiến đêm 4.10 đến 17h ngày 5.10, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn. Bức tranh điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ tăng "nóng" ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin.

Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ ngày 2-4.10, các trường ĐH trên cả nước sẽ tiến hành chạy lọc ảo để xác định thí sinh trúng tuyển.

Theo PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay, trường vẫn là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật nhóm trường phía Bắc. Trong 3 ngày lọc ảo, nhóm 52 trường đại học phía bắc sẽ chạy lọc ảo 12 lần xen kẽ với 6 lần của Bộ GDĐT.

Nhóm trường ĐH phía Nam năm nay có 90 trường tham gia lọc ảo. ĐH Quốc gia TPHCM vẫn là đơn vị chủ trì. Nhóm sẽ lọc ảo 10 lần xen giữa các lần chạy lọc ảo của Bộ GDĐT.

Lịch chạy lọc ảo và công bố điểm chuẩn năm 2020.

Lọc ảo thực chất là việc làm rất ý nghĩa của Bộ GDĐT, các trường đại học, giúp học sinh điểm tốt hoặc cao không có nguy cơ bị trượt đại học do khâu chọn trường chưa phù hợp.

Nguyên tắc lọc ảo xét tuyển diễn ra như sau: Các trường thực hiện xét tuyển theo danh sách nguyện vọng (NV) mà thí sinh đã đăng ký.

Phần mềm xét tuyển của Bộ GDĐT sẽ cung cấp cho các trường và xác định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 NV ưu tiên cao nhất. Chẳng hạn thí sinh đăng ký 10 nguyện vọng và đều đủ điểm đỗ tất cả những nguyện vọng này. Nhưng theo quy chế, thí sinh chỉ được trúng tuyển vào một NV được xếp cao nhất. Khi chạy phần mềm, những NV 2, 3, 4… sẽ bị xóa, giúp các trường xác định chính xác số thí sinh trúng tuyển, giảm tỉ lệ nguyện vọng ảo.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy, năm 2020, phần mềm lọc ảo đã được bổ sung một số chức năng hỗ trợ cho công tác xét tuyển ĐH, trong bối cảnh năm nay có nhiều hình thức xét tuyển ĐH hơn. Ví dụ như chức năng cho các trường quy đổi điểm thi đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ...

Nguyên tắc lọc ảo của phần mềm này như sau: Các trường ĐH, CĐ cài đặt phần mềm phù hợp với phương thức xét tuyển mà trường lựa chọn. Sau đó các trường tải dữ liệu tuyển sinh từ hệ thống dữ liệu chung của toàn quốc, gồm điểm thi, nguyện vọng xét tuyển, thông tin khu vực, đối tượng ưu tiên... Những dữ liệu này đều được mã hóa.

Thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học bằng phương thức xét tuyển nào thì sẽ được nhập vào hệ thống bằng phương thức mã hóa trên giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT bản chính. Nhờ đó khi nhập vào hệ thống, các thí sinh này sẽ không bị rơi vào hình thức xét tuyển khác. Từ đó giảm tối đa số thí sinh ảo.

Sau đó các trường ĐH, CĐ tải dữ liệu về. Trên cơ sở dữ liệu này, hội đồng trường đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển.

“Nóng” ở khối trường top trên

Sau đợt điều chỉnh nguyện vọng, bên cạnh những ngành luôn có mức độ cạnh tranh cao như các ngành của trường thuộc khối công an, quân đội hay y dược, thì các ngành công nghệ thông tin hay một số ngành kỹ thuật công nghệ cao, kinh tế cũng được nhiều thí sinh lựa chọn.

Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, năm nay có gần 20.000 nguyện vọng đăng ký vào trường. Trong đó, số lượng đăng ký vào nhóm ngành kinh tế vẫn đông nhất.

Đại diện Trường ĐH Ngoại Thương cho biết, lượng nguyện vọng đăng ký năm nay tương đương năm ngoái, nhưng trường đã tuyển được 50% chỉ tiêu bằng các phương thức khác nên điểm chuẩn sẽ tăng.

Còn theo TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường cũng tăng sau đợt điều chỉnh. Dự báo điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020 sẽ tăng từ 0,5-3 điểm so với năm 2019.

Điểm chuẩn năm 2020 cũng được dự báo sẽ tăng “nóng” ở các trường top trên, các trường đã khẳng định được thương hiệu.

Dù tỉ lệ cạnh tranh cao, thêm các quy định ngặt nghèo, nhưng tỉ lệ thí sinh đăng ký vào các trường y dược, công an, quân đội hay nhóm ngành công nghệ thông tin, kinh tế vẫn tăng. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Bích Hà |

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020, có trên 42% thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu, tập trung chủ yếu vào các ngành “hot” liên quan đến kinh tế, công nghệ. Dự báo, điểm chuẩn vào những ngành này sẽ tăng.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội: Một số ngành tăng ít nhất 1,5 điểm

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Dự báo về điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội, T.S Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm chuẩn của trường sẽ tăng so với năm 2019, một số ngành tăng ít nhất 1,5 điểm.

Điểm chuẩn năm 2020 ngành Y-Dược: 9 điểm/môn vẫn khó đỗ?

An Bình |

Năm 2020, qua phân tích phổ điểm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào các ngành hot, đặc biệt Y-Dược sẽ tiệm cận với kỷ lục của năm 2017.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Bích Hà |

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020, có trên 42% thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu, tập trung chủ yếu vào các ngành “hot” liên quan đến kinh tế, công nghệ. Dự báo, điểm chuẩn vào những ngành này sẽ tăng.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội: Một số ngành tăng ít nhất 1,5 điểm

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Dự báo về điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội, T.S Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm chuẩn của trường sẽ tăng so với năm 2019, một số ngành tăng ít nhất 1,5 điểm.

Điểm chuẩn năm 2020 ngành Y-Dược: 9 điểm/môn vẫn khó đỗ?

An Bình |

Năm 2020, qua phân tích phổ điểm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào các ngành hot, đặc biệt Y-Dược sẽ tiệm cận với kỷ lục của năm 2017.