Dự báo ngành có điểm chuẩn cao vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền

HUYÊN NGUYỄN |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố mức điểm trúng tuyển năm 2019 đối với những thí sinh đăng kí vào trường theo hình thức xét tuyển học bạ. Căn cứ mức điểm này có thể dự đoán nhiều ngành "hot" sẽ có điểm chuẩn cao.

Điểm xét tuyển học bạ là điểm trung bình cộng kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc THPT, tính điểm lẻ đến 2 chữ số thập phân.

Tất cả các ngành có điểm trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ đều có điểm từ 8,0 trở lên. Ngành có điểm chuẩn xét cao nhất lên tới 9,07 điểm. Căn cứ mức điểm này có thể dự đoán nhiều ngành "hot" sẽ có điểm chuẩn cao.

Một số ngành "hot" có điểm chuẩn cao tới 9,0 như Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp (9,07), Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu hệ chất lượng cao (9,0).

Một số ngành có điểm cao khác có thể kể đến Truyền thông quốc tế (8,97), Truyền thông đa phương tiện (8,97),Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing hệ chất lượng cao (8,97) Truyền thông đại chúng (8,87), Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại (8,77), Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao (8,77), Quảng cáo (8,77)...

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trước 17h ngày 23.7.

 
 
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học đầu tiên thay đổi mức điểm sàn năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2019.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm sàn cao nhất là 19 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Những ngành có tổ hợp có số điểm sàn cao nhất thuộc về Báo chí, Tâm lý học, Đông phương học, Quan hệ công chúng, với 19 điểm.

Điểm chuẩn dự báo vào Trường Đại học Bách Khoa năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn dự báo vào Trường Đại học Bách Khoa có ngành cao nhất sẽ lên đến 27-28 điểm, nhưng cũng có những ngành chỉ ở mức 19-20 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường đại học đầu tiên thay đổi mức điểm sàn năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2019.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm sàn cao nhất là 19 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Những ngành có tổ hợp có số điểm sàn cao nhất thuộc về Báo chí, Tâm lý học, Đông phương học, Quan hệ công chúng, với 19 điểm.

Điểm chuẩn dự báo vào Trường Đại học Bách Khoa năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn dự báo vào Trường Đại học Bách Khoa có ngành cao nhất sẽ lên đến 27-28 điểm, nhưng cũng có những ngành chỉ ở mức 19-20 điểm.