Dự báo mức tăng điểm chuẩn năm 2023 của Trường Đại học Y Hà Nội

Bích Hà |

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội dự báo, điểm chuẩn năm 2023 của trường có thể tăng nhẹ, mức tăng dao động từ 0,5-1,25 điểm tùy từng ngành.

2 phương thức xét tuyển độc lập

PGS.TS Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết, năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển theo 2 phương thức. Phương thức 1 là tuyển thẳng, phương thức 2 là xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp THPT.

Đối với phương thức 2, nhà trường áp dụng xé tuyển tổng điểm 3 môn tổ hợp khối B00 (Toán, Hóa , Sinh).

Ngoài ra, trường có xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp), áp dụng đối với 3 ngành: ngành Y khoa, ngành Răng – Hàm – Mặt và ngành Điều Dưỡng đào tạo tại cơ sở chính. Trong đó, chứng chỉ ngoại ngữ của Tiếng Anh tương đương IELTS 6,5 điểm trở lên, điểm Tiếng Pháp (TCF) 400 điểm trở lên hoặc DELF B2.

Bên cạnh đó, ngành Điều dưỡng đào tạo theo chương trình quốc tế, yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ của tiếng Anh tương đương IELTS 5,0 điểm trở lên.

PGS.TS Lê Đình Tùng cũng lưu ý, trường có chỉ tiêu riêng cho mỗi phương thức xét tuyển, nên phụ huynh và thí sinh hoàn toàn yên tâm là không có chuyện thí sinh không có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ mất cơ hội đỗ vào trường.

Ông lấy ví dụ, với ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội dành 280 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 3 môn Toán - Hóa – Sinh; dành 120 chỉ tiêu áp dụng xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ. Tất cả các em có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được xét tuyển riêng.

Nếu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ 6,5 điểm trở lên thì sẽ được xét tuyển đến khi đủ 120 chỉ tiêu thì dừng lại.

“Đối với việc xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, ở đây là kết hợp chứ không quy đổi và 2 phương thức độc lập với nhau”- PGS.TS Lê Đình Tùng nhấn mạnh.

Điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ

Liên quan đến những thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về vấn đề điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành y dược năm 2023, PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết, trên cơ sở phân tích đề thi tốt nghiệp THPT 2023, phổ điểm truyền thống liên quan đến nhóm ngành sức khỏe B00 và A00, dự báo điểm chuẩn xét tuyển vào khối ngành sức khỏe có thể tăng nhẹ.

Trong đó, ở khối B00, số thí sinh có điểm xét tuyển từ 28 đến 30 điểm cao hơn năm 2022. Số lượng thí sinh đạt từ 26 - 28 điểm cũng cao hơn năm trước, trong khi tổng chỉ tiêu của trường không thay đổi.

Biến động điểm chuẩn 2 năm qua của Trường Đại học Y Hà Nội.
Biến động điểm chuẩn 2 năm qua của Trường Đại học Y Hà Nội.

Dựa trên những yếu tố này có thể dự đoán, nếu xét trên mặt bằng điểm thi thì dự kiến điểm chuẩn của nhóm ngành Y khoa sẽ tịnh tiến lên so với năm 2022.

Trong đó, ngành Y khoa của trường sẽ lấy ít nhất bằng năm ngoái, tức 28,15, hoặc có thể tăng nhẹ một chút.

Điểm chuẩn các ngành lấy dưới 26 điểm của năm ngoái và các ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa có thể cao hơn từ 0,5-1,25 điểm.

PGS.TS Lê Đình Tùng cũng lưu ý, năm nay, học phí ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội tăng hơn ba lần so với năm ngoái, trong khi Răng - Hàm - Mặt và Y khoa tại phân hiệu Thanh Hóa thu mức bằng một nửa. Điều này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn nguyện vọng của thí sinh, từ đó tác động đến điểm chuẩn.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo ngành hot của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn trên 27,5

Bích Hà |

Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến dao động từ 20 đến 27,5. Thậm chí, nhóm ngành công nghệ thông tin có thể lấy điểm chuẩn trên 27,5.

Tiếng Anh có nhiều điểm liệt nhất, môn Giáo dục công dân có “mưa điểm 10”

Bích Hà |

So sánh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giữa các môn cho thấy, tiếng Anh có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất trong kỳ thi năm nay. Trong khi đó, môn Giáo dục công dân có số điểm 10 tăng mạnh.

Hà Nội dẫn đầu số điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhưng cũng nhiều điểm liệt nhất cả nước

Bích Hà |

Qua phân tích dữ liệu điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội là địa phương có nhiều điểm 10 nhưng cũng có nhiều môn bị điểm liệt nhất cả nước.

Chỉ 4 hộ dân ở Đà Nẵng mắc kẹt bởi dự án treo, nhưng 20 năm không cơ quan nào giải quyết

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - 8 hộ dân tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã dần bỏ đi hết, chỉ còn 4 hộ dân sinh sống ở đây trong dự án treo suốt 20 năm qua.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước tới nay

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất 2.346,4%/năm, tổng số tiền giao dịch 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng.

Chủ tịch VFF: Chuẩn bị kĩ lưỡng giúp tuyển nữ Việt Nam có màn trình diễn tích cực

HOÀNG HUÊ |

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bày tỏ niềm hạnh phúc cũng như sự kì vọng lớn vào đội tuyển nữ Việt Nam ở lần đầu tham dự World Cup.

Khách Việt may mắn gặp cả đàn cá mập đầu búa khi lặn ở Malaysia

Ninh Phương |

Dù trở về sau chuyến đi tới đảo Sipadan, Malaysia khoảng một tuần, Đỗ Hà Mi vẫn lâng lâng khi kể kỷ niệm lần đầu thấy cá mập hoang dã.

Dự kiến đất nền sẽ dậy sóng vào cuối năm nay

ANH HUY |

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2023 của Công ty tư vấn bất động sản BHS Group, thị trường đang dần xuất hiện những tín hiệu tích cực. Dự báo đất nền có thể dậy sóng vào nửa cuối năm 2023, đặc biệt là các sản phẩm đất nền gần khu dân cư, khu công nghiệp.

Dự báo ngành hot của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn trên 27,5

Bích Hà |

Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến dao động từ 20 đến 27,5. Thậm chí, nhóm ngành công nghệ thông tin có thể lấy điểm chuẩn trên 27,5.

Tiếng Anh có nhiều điểm liệt nhất, môn Giáo dục công dân có “mưa điểm 10”

Bích Hà |

So sánh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giữa các môn cho thấy, tiếng Anh có số bài thi bị điểm liệt nhiều nhất trong kỳ thi năm nay. Trong khi đó, môn Giáo dục công dân có số điểm 10 tăng mạnh.

Hà Nội dẫn đầu số điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhưng cũng nhiều điểm liệt nhất cả nước

Bích Hà |

Qua phân tích dữ liệu điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội là địa phương có nhiều điểm 10 nhưng cũng có nhiều môn bị điểm liệt nhất cả nước.