Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cao nhất 25 điểm

Anh Nhàn |

Theo dự báo, ngành Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2019.

Trưa 2.8, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã thông báo mức điểm chuẩn dự báo cho tất cả ngành học năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn dự báo từng ngành như sau:

 
 
 
Điểm chuẩn dự báo vào trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật năm 2019

Trong đó, Robot và trí tuệ nhân tạo là ngành có điểm chuẩn dự báo cao nhất với 25 điểm.

Kế đến là các ngành có điểm chuẩn dự báo từ 23 điểm trở lên ở hệ đại trà như công nghệ thông tin, sư phạm tiếng Anh, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chất lượng cao). Còn lại trung bình điểm chuẩn dự báo cũng ở mức từ 18-22 điểm.

Năm nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển hơn 4.400 chỉ tiêu với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia, áp dụng cho tất cả ngành, chương trình đào tạo (trừ ba ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc).

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô

VƯƠNG TRẦN |

Trường Đại học Đông đô từng bị phản ánh “nhốn nháo” trong hoạt động tuyển sinh văn bằng 2 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính dự kiến thấp nhất là 21

Đặng Chung |

So với năm 2018, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2019 có thể cao hơn từ 1-2 điểm, tùy từng ngành.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn ngành "hot" dự báo lên đến 28

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành "hot" năm 2019 dự báo lên đến 28; Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật; Tăng điểm sau phúc khảo là do lỗi của thí sinh và chất lượng giấy thi; Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô

VƯƠNG TRẦN |

Trường Đại học Đông đô từng bị phản ánh “nhốn nháo” trong hoạt động tuyển sinh văn bằng 2 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính dự kiến thấp nhất là 21

Đặng Chung |

So với năm 2018, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2019 có thể cao hơn từ 1-2 điểm, tùy từng ngành.

Giáo dục 24h: Điểm chuẩn ngành "hot" dự báo lên đến 28

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành "hot" năm 2019 dự báo lên đến 28; Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật; Tăng điểm sau phúc khảo là do lỗi của thí sinh và chất lượng giấy thi; Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.