Dự báo điểm chuẩn tăng mạnh, 17 điểm vẫn khó đỗ đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi xem xét và phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, giáo viên Trần Mạnh Tùng (Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) đã đưa ra những nhận định riêng về điểm chuẩn, điểm sàn của các tổ hợp A00, A01, B00, D01 xét tuyển vào đại học.

Phổ điểm môn Toán cao nhất 19 năm qua 

Là một giáo viên có tiếng trong lĩnh vực Toán phổ thông, ông Trần Manh Tùng (giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) nhận định, qua phân tích phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho thấy, đề thi với mục đích chính là xét tốt nghiệp đúng như tên gọi được đưa ra.

Đây được xem là đề dễ nhất trong 19 năm qua kể từ khi thực hiện thi "3 chung" vào năm 2002. Đề thi chính thức tương tự đề tham khảo, giống nhau như "2 anh em 1 nhà", thậm chí đề thi còn dễ thở hơn đề tham khảo.

Cấu trúc đề thi ở mức độ 80% cơ bản và 20% nâng cao dần. Đỉnh nhọn của phổ điểm năm nay là 7,8 chứng tỏ nhận định trên là chính xác.

Phân tích sâu hơn, đỉnh nhọn của phổ điểm dạt về bên phải: cho thấy điểm thi rất cao, khác biệt so với những năm gần đây, cao nhất trong 19 năm qua.

Có thể kể đến một số năm gần đây, năm 2017 đỉnh nhọn là 4; năm 2019 đỉnh nhọn là 6,4. Năm 2020, đỉnh nhọn tăng vọt là 7,8.

Phổ điểm thi môn Toán
Phổ điểm thi môn Toán

Ông Tùng cho hay, với kết quả này, chỉ có thể nói là “mưa điểm cao” chứ không phải “mưa điểm 10” khi số thí sinh đạt 10 điểm là 273 (tỉ lệ 1:33.000), con số này chưa phải là quá nhiều để gọi là “mưa”.

Tuy vậy, điểm thi lại khá cao với 64.240 đạt từ 9 điểm trở lên (chiếm 7.6%), có 252.781 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên (chiếm 30%), có 446.376 (chiếm 53%).

Đường bên trái là đường đồng biến, tăng rất đều và đẹp cho thấy mức độ phân hóa ở mức tốt nghiệp của đề thi là tốt. Chất lượng học sinh không có yếu tố bất thường. Học sinh khối 12 vừa rồi dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng chất lượng học tập vẫn được đảm bảo. Độ đồng đều cao hơn so với các năm gần đây.

Đường bên phải dốc, chứng tỏ phân hóa sau 8 điểm khá tốt, nhất là sau mức 9 điểm (từ câu 45 – 50).

Điểm chuẩn các khối sẽ tăng mạnh từ 1-3 điểm

Ông Tùng đã đưa ra 3 lí do dẫn đến điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng mạnh. Thứ nhất, điểm các môn đều cao hơn 2019. Điểm môn Lí, Hóa tương đồng với môn Toán.

Phổ điểm theo ban đều lệch phải dẫn đến tổng điểm thi cao. Cùng với đó, chỉ tiêu xét điểm THPT của các đại học giảm do xét học bạ, do các đánh giá khác,… cũng là nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Điểm cuối cùng dẫn đến nhận định trên là phổ điểm có độ dốc đều, chứng tỏ điểm được phân bố đều cũng sẽ là điều gây khó khăn cho tuyển sinh.

Theo dự đoán của nam giáo viên, các trường đại học sẽ phải dùng đến tiêu chí phụ, thậm chí là nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển.

Năm nay, mức điểm 29, 30 không nhiều, có khoảng 2.000 em, xấp xỉ tỉ lệ 2:1000) nên sẽ khó có chuyện điểm chuẩn 29, 30 trừ các trường hợp cá biệt, ví dụ như 1 ngành An ninh, chỉ lấy khoảng 2 thí sinh nữ. Năm nay, cũng sẽ không có chuyện 29 điểm vẫn trượt đại học.

Thầy giáo Trần Mạnh Tùng
Thầy giáo Trần Mạnh Tùng dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng mạnh. Ảnh: NVCC

Với những phân tích trên, thầy giáo Trần Mạnh Tùng cho rằng điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng mạnh so với năm 2019. Cụ thể, trường top 1 tăng điểm chuẩn từ 1–1,5 điểm; trường top 2 tăng từ 1,5–2 điểm; trường top 3 tăng từ 2–3 điểm.

Dưới 15 điểm khó đỗ đại học

Dự đoán điểm sàn năm 2020 cũng được ông Tùng đưa ra nhận định riêng của mình. Với tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), điểm trung bình sẽ là 21,46; điểm trung vị là 21,9; tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 23 điểm (36.274 thí sinh, chiếm 12.7%). Có 233.094 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (chiếm 82%). Điều này cho thấy, thí sinh dưới 16 điểm đăng ký tổ hợp A00 ít hy vọng đỗ đại học.

Với tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), điểm trung bình là 20 điểm; điểm trung vị là 20 điểm; tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 21 điểm (34.999, chiếm 12.6%). Từ 16 điểm trở lên có tới 246.042 thí sinh (chiếm 89%). Từ 17 điểm trở lên có 229.643 (chiếm 83%). Như vậy, thí sinh dưới 17 điểm khối A01 có khả năng đỗ đại học thấp.

Những thí sinh đăng ký vào tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) cần lưu ý khi điểm trung bình là 20,36 điểm; điểm trung vị là 20,55 điểm. Tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 22 điểm (37.945 thí sinh chiếm 13,4%). Từ 16 điểm trở lên có 259.236 (chiếm 91%). Từ 17 điểm trở lên có 243.322 (chiếm 86%). Từ kết quả này dự đoán, thí sinh dưới 17 điểm khối B00 khả năng đỗ đại học thấp hơn.

Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) có khả năng đỗ đại học khả quan hơn. Điểm trung bình của tổ hợp là 18,19 điểm; điểm trung vị là 18,3 điểm. Tổng điểm có số thí sinh nhiều nhất là 19 điểm (77.686 thí sinh, chiếm 10,4%). Có 536.232 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (chiếm 72%). Số thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên là 593.913 thí sinh (chiếm 80%).

Từ kết quả đó, thầy giáo Trần Mạnh Tùng nhận định thí sinh dưới 15 điểm khối D01 có khả năng đỗ đại học thấp.

Điểm thi không phản ánh được chất lượng nâng cao

Nhận định chung là điểm thi năm 2020, nam giáo viên đánh giá điểm thi rất cao, điểm chuẩn cũng cao. Tuy nhiên, điều này không phản ánh chất lượng tuyển sinh được nâng cao.

Đây cũng là năm đầu tiên có hiện tượng “lấy điểm tốt nghiệp để xét vào đại học”, trong khi đó, số câu hỏi phân hóa rất ít, lại thi trắc nghiệm (trừ môn Văn) nên năm nay cũng khó chọn được người tài đúng nghĩa, ông Tùng chia sẻ với Lao Động.

Ông Tùng nhận định, các trường đại học chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ các phương án xét tuyển, vì điểm thật sự của năm nay phải trừ đi 2-3 điểm, nhất là các trường ở top 2, 3.

Trong một dự đoán khác của ông Tùng, tỉ lệ tốt nghiệp của năm nay chắc chắn cũng sẽ cao hơn năm ngoái. Ông Tùng mạnh dạn đưa mức tỉ lệ đỗ tốt nghiệp không dưới 96%, tăng khá nhiều so với năm 2019 là 94,06%.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm thi Vật lí, Sinh học, Hoá học tăng: Dự báo điểm chuẩn khối A00, B00

HUYÊN NGUYỄN |

Phổ điểm thi môn Vật lí, Sinh học, Hoá học năm 2020 vừa được Bộ GDĐT công bố cho thấy kết quả chung đều tăng cao. Điều này dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học cũng sẽ tăng đáng kể so với năm trước.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020: Những điều cần biết

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.8, tại buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện nhà trường đã cung cấp những thông tin cần thiết để xác định điểm chuẩn năm 2020.

Điểm chuẩn 2020: Ngành Ngoại ngữ vẫn hút thí sinh, điểm trúng tuyển cao

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học đã công bố điểm xét tuyển học bạ, xét tuyển theo hình thức kết hợp tuyển sinh năm 2020, kết quả cho thấy ngành Ngoại ngữ vẫn có điểm chuẩn thuộc top đầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm thi Vật lí, Sinh học, Hoá học tăng: Dự báo điểm chuẩn khối A00, B00

HUYÊN NGUYỄN |

Phổ điểm thi môn Vật lí, Sinh học, Hoá học năm 2020 vừa được Bộ GDĐT công bố cho thấy kết quả chung đều tăng cao. Điều này dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học cũng sẽ tăng đáng kể so với năm trước.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020: Những điều cần biết

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 23.8, tại buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện nhà trường đã cung cấp những thông tin cần thiết để xác định điểm chuẩn năm 2020.

Điểm chuẩn 2020: Ngành Ngoại ngữ vẫn hút thí sinh, điểm trúng tuyển cao

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học đã công bố điểm xét tuyển học bạ, xét tuyển theo hình thức kết hợp tuyển sinh năm 2020, kết quả cho thấy ngành Ngoại ngữ vẫn có điểm chuẩn thuộc top đầu.