Dự án thi KHKT của trường THPT chuyên Thái Nguyên: Có bất thường?

QUANG ĐẠI |

Quá trình tham gia dự thi khoa học kỹ thuật (KHKT) từ cấp trường đến cấp quốc gia, một dự án của học sinh trường THPT chuyên Thái Nguyên ghi tên người hướng dẫn là giáo viên của trường, nhưng khi đi dự thi quốc tế, xuất hiện người hướng dẫn là giảng viên của Đại học Thái Nguyên?

Bất ngờ thay đổi người hướng dẫn?

Theo Báo Thái Nguyên điện tử ngày 28.3.2022, năm học 2021-2022, trường THPT chuyên Thái Nguyên có 2 dự án đạt giải Nhất trong cuộc thi khoa học kỹ thuật KHKT quốc gia.

Một trong 2 dự án đó là “Phân lập, đánh giá khả năng nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây lá khôi (Ardisia gigantifolia)”, thuộc lĩnh vực Sinh học tế bào và phân tử. Dự án do cô giáo Trương Thị Thanh, Trường THPT chuyên Thái Nguyên hướng dẫn.

Cô Trương Thị Thanh là người hướng dẫn dự án trong danh sách các dự án đạt giải trong cuộc thi cấp trường do nhà trường lập, đăng trên website của trường THPT chuyên Thái Nguyên. Ảnh: QĐ
Cô Trương Thị Thanh là người hướng dẫn dự án trong danh sách các dự án đạt giải trong cuộc thi cấp trường do nhà trường lập, đăng trên website của trường THPT chuyên Thái Nguyên. Ảnh: QĐ
Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thi quốc tế, dự án nói trên đã có sự thay đổi về người hướng dẫn, đó là TS. Nguyễn Phú Hùng, Trưởng khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên.
TS Nguyễn Phú Hùng- người hướng dẫn tự khai với nội dung đánh giá, chứng nhận vai trò và đóng góp của học sinh trong dự án thi KHKT quốc tế. Ảnh: LT
TS Nguyễn Phú Hùng- người hướng dẫn tự khai với nội dung đánh giá, chứng nhận vai trò và đóng góp của học sinh trong dự án "Phân lập, đánh giá khả năng nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày của phân đoạn chứa hợp chất saponin và bào chế sản phẩm từ cây lá khôi (Ardisia gigantifolia)” dự thi KHKT quốc tế năm 2022. Ảnh: LT

Theo nhiều chuyên gia, đây là điều bất thường, cần được làm rõ. Tại sao lại có sự thay đổi này, có đúng với quy chế của cuộc thi hay không? Cô Thanh tại sao lại “nhường” vai trò người hướng dẫn cho thầy Hùng, sau khi dự án đã đạt giải Nhất quốc gia? Cô Thanh có chuyên môn gì về lĩnh vực y dược và công nghệ sinh học?

Những câu hỏi của dư luận chờ đợi câu trả lời từ những cá nhân, tập thể có trách nhiệm liên quan.

Nhiều dự án "khủng" thi KHKT

Trong các cuộc thi KHKT dành cho học sinh thời gian gần đây, trường THPT chuyên Thái Nguyên liên tiếp có nhiều dự án chuyên sâu về y dược, công nghệ sinh học... được cho là vượt tầm học sinh phổ thông và đạt giải cao trong các kỳ thi từ cấp trường đến cấp quốc gia. Cụ thể là các dự án:

“Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hoá, chống ung thư và bào chế một số sản phẩm từ dược liệu kinh giới” - đạt giải Nhì tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2020 - 2021. “Sàng lọc và phát triển một số bài thuốc điều trị bệnh xương khớp của đồng bào dân tộc người Dao đỏ” - đạt giải Nhì tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2020 - 2021.

“Nghiên cứu sản xuất sơn thân thiện với môi trường từ dầu thầu dầu” - đạt giải Ba tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2020 - 2021. “Chiết xuất và thử nghiệm hoạt chất có khả năng chữa ung thư có trong loài tri mẫu tại Thái Nguyên” - đạt giải Nhất tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2019 - 2020.

“Nghiên cứu quy trình phát hiện gien CYP4F2 ở người bệnh sử dụng thuốc chống đông ACENOCUMAROL” - đạt giải Nhất tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020. “Nghiên cứu hàm lượng EGCG ANTHOCYANIL và phát triển sản phẩm trà sữa từ chè trung du búp tím tại Thái Nguyên” - đạt giải Ba tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2019 - 2020.

“Nghiên cứu kết hợp sử dụng enzyme và dầu hướng dương để tách chiết astaxanthin từ phế liệu tôm và thử hoạt tính trong thực nghiệm” - đạt giải Nhì tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2019 - 2020.

“Nghiên cứu sản xuất chế phẩm ức chế nấm gây bệnh thối quả vải từ ion kim loại và chất kháng nấm của chủng xạ khuẩn phân lập từ đất Thái Nguyên” - đạt giải Tư tại kỳ thi KHKT tỉnh Thái Nguyên năm học 2019 - 2020.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Giảng viên hướng dẫn hay làm hộ?

QUANG ĐẠI |

Cả hai trường hợp học sinh đạt giải Nhất kì thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2021 - 2022 đều không có đề tài cụ thể khi bắt đầu làm dự án, nhưng sau đó đều giành giải cao nhất của cuộc thi nhờ sự hỗ trợ của 2 giảng viên đại học.

Cần tổ chức thực nghiệm dự án khoa học kỹ thuật

QUANG ĐẠI |

Trước những thông tin lùm xùm về các dự án “khủng” của học sinh phổ thông đạt giải Nhất quốc gia đi thi khoa học kỹ thuật quốc tế, TS Vật lý Nguyễn Văn Khải đề nghị tổ chức thực nghiệm khoa học, mọi chi chí ông chịu trách nhiệm.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Không mài sắt vẫn nên kim?

QUANG ĐẠI |

Việc học sinh phổ thông bất ngờ công bố những dự án "khủng" hoàn toàn xa lạ với môi trường sống, học tập của các em là trái với nguyên lý nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.