Đột ngột ra quy định không cộng điểm thi vào lớp 10, học sinh hoang mang

Bích Hà |

Việc Bộ GDĐT công bố sẽ bỏ quy định cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10 đã khiến nhiều học sinh bất ngờ, phụ huynh lo lắng.

Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GDĐT mới công bố, việc cộng điểm khuyến khích tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bị bãi bỏ.

Trong khi đó, ngay từ đầu năm học 2017-2018, các em học sinh lớp 9 đã nỗ lực, chăm chỉ đi học để tham gia kỳ thi nghề phổ thông hay các cuộc thi học sinh giỏi, khấp khởi vì cầm chắc số điểm được cộng thêm.

Cũng nhiều năm nay, nếu học sinh đoạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn Văn cấp tỉnh/TP sẽ được cộng từ 1-2 điểm; học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp THCS sẽ được cộng thêm từ 0,5 đến 1,5 điểm.

Trong tuyển sinh giữa các trường cùng top, điểm chuẩn nguyện vọng 1 chỉ chênh nhau 0,5 điểm. Nên với thí sinh, việc được cộng thêm 0,5 điểm cũng mang tính chất quyết định đỗ hay trượt.

Đặc biệt, tại TPHCM, học sinh đã hoàn thành kỳ thi nghề phổ thông, trong khi ở Hà Nội cũng chỉ còn vài ngày nữa học sinh sẽ tham gia kỳ thi sau thời gian dài học tập, ôn luyện.

Chính vì thế, việc Bộ GDĐT bất ngờ thông tin có thể sẽ bỏ quy định cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10 vào thời điểm này khiến nhiều học sinh hoang mang.

“Em mong Bộ GDĐT chưa nên áp dụng quy định bỏ cộng điểm khuyến khích ngay năm nay. Thời gian qua, em và các bạn đã rất cố gắng, mất cả thời gian và tiền bạc để đi học nghề, rồi tốn tiền mua đồ dùng học tập. Dĩ nhiên học thì ấm vào thân thôi, nhưng vẫn thấy hoang mang, có cảm giác mình bị rơi vào tình thế trở tay không kịp” – Như Tuyết (học sinh lớp 9 một trường THCS ở Hà Nội) chia sẻ.

Chị Thanh Hoa (có con học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Nội) cũng cho rằng, nếu thay đổi gì cũng phải có kế hoạch, lộ trình và phải thông báo ngay từ đầu năm học để học sinh định hướng, sắp xếp thời gian học tập cho phù hợp.

Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức Hà Nội – lại ủng hộ quy định bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh. Bởi việc học nghề của cấp THCS đã bị biến tướng không còn là mục đích định hướng nghề cho học sinh như ban đầu nữa, mà chạy theo thành tích. Tuy nhiên, việc bỏ cũng cần có lộ trình phù hợp.

Về điều này, một vị lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết, hiện quy định bỏ điểm cộng thêm cho học sinh thi vào lớp 10 mới chỉ là dự thảo, Bộ GDĐT đang xin ý kiến cơ sở.

Sở vẫn đang chờ văn bản chính thức từ Bộ về quy định này để triển khai cho các trường. Khi chưa có văn bản chính thức, thì học sinh vẫn sẽ được cộng điểm khuyến khích từ các kỳ thi học sinh giỏi, thi nghề.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

PGS Văn Như Cương: Cộng điểm ưu tiên chỉ nên tối đa là 1 điểm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Theo PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh, điểm cộng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia chỉ nên là 1 điểm vì như hiện nay điểm cộng lên tới 3.5 là không hợp lý khi điểm sàn chỉ là 15 và như vậy sẽ không công bằng với các em học sinh.

Nghịch lý cộng điểm ưu tiên: Một ngôi trường, hai mức ưu tiên

Huyên Nguyễn |

Cùng học một trường với hệ thống giáo dục như nhau, chỉ khác trụ sở cách nhau hơn 5km nhưng học sinh Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) học tại địa điểm Thanh Trì được cộng 0,5 điểm ưu tiên, còn tại Cầu Giấy thì không.

Cựu sinh viên Đại học Bách khoa hiến kế giải quyết “nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học” gây xôn xao

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh 2017 sẽ trọn vẹn hơn nếu không xảy ra việc hàng loạt thí sinh có điểm cao ở khu vực 3 (thành phố) trượt trong tức tưởi. Và một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra các giải pháp trong việc điều chỉnh cộng điểm ưu tiên khu vực để tránh nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

PGS Văn Như Cương: Cộng điểm ưu tiên chỉ nên tối đa là 1 điểm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Theo PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh, điểm cộng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia chỉ nên là 1 điểm vì như hiện nay điểm cộng lên tới 3.5 là không hợp lý khi điểm sàn chỉ là 15 và như vậy sẽ không công bằng với các em học sinh.

Nghịch lý cộng điểm ưu tiên: Một ngôi trường, hai mức ưu tiên

Huyên Nguyễn |

Cùng học một trường với hệ thống giáo dục như nhau, chỉ khác trụ sở cách nhau hơn 5km nhưng học sinh Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) học tại địa điểm Thanh Trì được cộng 0,5 điểm ưu tiên, còn tại Cầu Giấy thì không.

Cựu sinh viên Đại học Bách khoa hiến kế giải quyết “nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học” gây xôn xao

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh 2017 sẽ trọn vẹn hơn nếu không xảy ra việc hàng loạt thí sinh có điểm cao ở khu vực 3 (thành phố) trượt trong tức tưởi. Và một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra các giải pháp trong việc điều chỉnh cộng điểm ưu tiên khu vực để tránh nghịch lý 30 điểm vẫn trượt đại học.