Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.3 để phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh biên giới Đồng Tháp nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 1 tuần. Ảnh: LĐO
Học sinh biên giới tỉnh Đồng Tháp nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO

Sáng 28.2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 74 về việc cho học sinh, học viên khu vực biên giới ở tỉnh nghỉ học để bảo đảm công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp gồm huyện Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng nghỉ học từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.3.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP.Hồng Ngự tùy theo điều kiện thực tế, triển khai dạy và học trực tuyến đối với học sinh, học viên khối lớp 9 và 12, bảo đảm việc học không gián đoạn để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp.

Trước đó, Đồng Tháp phát hiện một phụ nữ (quê ở TP.Cần Thơ) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Đồng Tháp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 23.2, trường hợp này cùng một phụ nữ khác từ Vương quốc Campuchia vượt biên trái phép về Đồng Tháp, sau đó thuê nhà nghỉ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 02 đối tượng đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo kết quả của Viện Pasteur, người phụ nữ đi cùng có kết quả âm tính. Hiện đối tượng dương tính SARS-CoV-2 có dấu hiệu ho, đau họng và đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

ĐH Thái Nguyên lùi thời gian trở lại trường để phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

ĐH Thái Nguyên vừa phát thông báo đến các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc về quyết định tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Không khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt đến 7 năm tù

Hà Giang |

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), những người không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị phạt mức tối đa lên đến 7 năm tù.

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.2 đã có 53 tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

ĐH Thái Nguyên lùi thời gian trở lại trường để phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

ĐH Thái Nguyên vừa phát thông báo đến các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc về quyết định tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Không khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt đến 7 năm tù

Hà Giang |

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), những người không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị phạt mức tối đa lên đến 7 năm tù.

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.2 đã có 53 tỉnh, thành phố trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.