Đồng Nai khai giảng năm học mới vào ngày 12.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.8, tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là ngày 12.9; giáo dục thường uyên là ngày 18.9.

Ngày bắt đầu học kỳ I của học sinh bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào ngày 13.9; Giáo dục thường xuyên là ngày 20.9.

UBND tỉnh giao giám đốc sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh phương án khai giảng và dạy học trực tuyến… theo đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, tiêu chí hạ tầng kỹ thuật về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Đồng thời, căn cứ diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, kịp thời tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể thời gian dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến…

Hiện, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tỉnh cũng đang thực hiện chiến lược xét nghiệm trên diện rộng cho hơn 2 triệu người dân nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19 trong tháng 8.2021.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai: Thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng là Chỉ huy trưởng.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.