Đóng cửa trường mầm non có bé 20 tháng tuổi ngã rạn sọ, liệt nửa người

Bích Hà |

Liên quan đến vụ việc một cháu bé 20 tháng bị ngã dẫn đến chấn thương sợ não tại Trường Mầm non tư thục Phương Nam (phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Quảng Yên khẳng định đây là cơ sở hoạt động trái phép.

Theo bà Hoàng Thu Hiền - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, ngay trong chiều 21.4, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về việc một cháu bé 20 tháng bị ngã dẫn đến chấn thương sợ não tại Trường Mầm non tư thục Phương Nam, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên đã về trường kiểm tra.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định Trường mầm non Phương Nam hoạt động trái phép, không được chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên cấp phép hoạt động.

Cũng liên quan đến vụ việc, hiện công an đang vào cuộc điều tra. Giáo viên phụ trách lớp hôm xảy ra tai nạn và hiệu trưởng của trường đã được triệu tập đến cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn được cho là xảy ra tại trường khiến 1 cháu bé bị rạn sọ.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, theo đơn tố cáo của bà Vũ Thị Hương (sinh năm 1991, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, mẹ đẻ của cháu D.N.H (sinh năm 2016), ngày 1.3.2018, gia đình đưa cháu nhập học buổi đầu tiên tại Trường mầm non tư thục Phương Nam.

Vào khoảng 12 giờ ngày 3.3, gia đình nhận được điện thoại của cô giáo Hải - cô giáo phụ trách lớp cháu H thông báo cháu hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế của thị xã Quảng Yên. Bác sĩ chẩn đoán cháu H bị rạn hộp sọ do ngã, hoặc va chạm vào đầu dẫn đến tình trạng chảy máu trong não.

Sau đó, cháu H được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu và bị liệt nửa người bên phải.

Cũng theo phản ánh của gia đình, trong thời gian cháu nằm viện và đưa về nhà điều trị, Trường mầm non tư thục Phương Nam chỉ qua thăm, hỗ trợ 1 triệu đồng và từ chối nhận trách nhiệm trong vụ việc này. Gia đình đã bức xúc có đơn trình báo tới cơ quan chức năng nhờ giải quyết.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngã trên lớp, bé 20 tháng tuổi rạn sọ, liệt nửa người, trường mầm non rũ trách nhiệm

P.V (t/h) |

Buổi sáng, cháu bé đến lớp bình thường. Buổi trưa, gia đình chị Vũ Thị Hương bàng hoàng khi nghe tin con phải cấp cứu vì bị ngã, chấn thương nặng ở đầu.

Vụ cô giáo kẹp chân, đánh học sinh: Sa thải cô giáo, tước giấy phép cơ sở mầm non

HỒNG QUÂN |

Chính quyền địa phương sau khi vào cuộc đã quyết định tước giấy phép tạm thời cơ sở mầm non, cô giáo đánh học sinh cũng bị cơ sở này sa thải.

Vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép

HỒNG QUÂN |

Cơ sở mầm non tư thục nơi xảy ra vụ việc cô giáo kẹp chân, đánh học sinh vừa mới được cấp phép ít ngày thì đã xảy ra chuyện, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngã trên lớp, bé 20 tháng tuổi rạn sọ, liệt nửa người, trường mầm non rũ trách nhiệm

P.V (t/h) |

Buổi sáng, cháu bé đến lớp bình thường. Buổi trưa, gia đình chị Vũ Thị Hương bàng hoàng khi nghe tin con phải cấp cứu vì bị ngã, chấn thương nặng ở đầu.

Vụ cô giáo kẹp chân, đánh học sinh: Sa thải cô giáo, tước giấy phép cơ sở mầm non

HỒNG QUÂN |

Chính quyền địa phương sau khi vào cuộc đã quyết định tước giấy phép tạm thời cơ sở mầm non, cô giáo đánh học sinh cũng bị cơ sở này sa thải.

Vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép

HỒNG QUÂN |

Cơ sở mầm non tư thục nơi xảy ra vụ việc cô giáo kẹp chân, đánh học sinh vừa mới được cấp phép ít ngày thì đã xảy ra chuyện, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.