Đọc sách giáo khoa Cánh Diều miễn phí

Bích Hà |

Giáo viên, học sinh, phụ huynh không cần đăng nhập hay mở tài khoản cũng có thể đọc sách giáo khoa, sách bài tập của bộ sách Cánh Diều thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Công ty VEPIC liên kết với các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách giáo khoa Cánh Diều, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông đối với sách giáo khoa mới lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

Tuy nhiên, trong thời gian này, một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội chưa thể mua sách giáo khoa hoặc sách giáo khoa chưa kịp giao đến tận tay người sử dụng. Vì vậy,  thầy cô, phụ huynh và học sinh có thể truy cập website: https://hoc10.com để sử dụng, đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập của bộ sách Cánh Diều miễn phí.

Đặc biệt, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số địa chỉ truy cập sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa gắn tên và logo Cánh Diều, nhưng không phải địa chỉ website trên.

Thông tin về vấn đề này, đại diện công ty VEPIC cho biết, phiên bản số hóa sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 Cánh Diều chỉ đăng tải duy nhất tại website: https://hoc10.com, không đăng tải tại bất kì địa chỉ nào khác.

Vì vậy, nếu phụ huynh, học sinh và phụ huynh truy cập các website khác thì nội dung tải về không phải là nội dung của sách giáo khoa cuối cùng được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, còn rất nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa, đồ dùng học tập… để chuẩn bị bước vào năm học mới. Các địa phương đang gấp rút tìm giải pháp để đảm bảo học sinh các cấp có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng, trang thiết bị để phục vụ học tập.

Cần lắm những bộ sách giáo khoa mới cho học sinh vùng khó

Thiều Trang - Bích Hà |

Năm học mới cận kề, thầy và trò vùng khó lại đau đáu nỗi lo về điều kiện đến trường. Đặc biệt, việc đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh học tập là điều không dễ dàng.

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, còn rất nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa, đồ dùng học tập… để chuẩn bị bước vào năm học mới. Các địa phương đang gấp rút tìm giải pháp để đảm bảo học sinh các cấp có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng, trang thiết bị để phục vụ học tập.

Cần lắm những bộ sách giáo khoa mới cho học sinh vùng khó

Thiều Trang - Bích Hà |

Năm học mới cận kề, thầy và trò vùng khó lại đau đáu nỗi lo về điều kiện đến trường. Đặc biệt, việc đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh học tập là điều không dễ dàng.

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.