Độc đáo sản phẩm giúp phụ nữ chống xâm hại tình dục và bắt cóc

Hải Minh |

Sản phẩm hỗ trợ bảo vệ nữ giới chống xâm hại và bắt cóc sẽ được hoàn thiện tốt nhất, để sớm đưa vào thực tiễn góp phần vào phòng, chống xâm hại tình dục hiệu quả.

Tại Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 vừa qua, nhóm các em học sinh cấp 3, THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã xuất sắc giành được giải nhì, với sản phẩm sáng tạo “SEGI, hỗ trợ trong việc bảo vệ, phòng chống xâm hại ở nữ giới”.

SEGI là một sản phẩm hỗ trợ bảo vệ nữ giới chống xâm hại và bắt cóc dựa trên cơ sở là sự tích hợp giữa phần cứng là vi điều khiển, cảm biến flex, module gps Neo 6M, module sim800L,... và thiết kế thi công phần mềm Segi V1.0.

 
Nhóm các em học sinh cấp 3, THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ sáng tạo ra sản phẩm giúp phụ nữ chống xâm hại. Ảnh: Tr.L

Sản phẩm là một thiết bị được cài đặt trên áo ngực phụ nữ. Khi sử dụng, thiết bị sẽ được lắp vào một sim điện thoại. Sau đó, người dùng thực hiện các thao tác kết nối với điện thoại của người thân để tạo ra mô hình hoạt động được lập trình sẵn.

Trong trường hợp bị xâm hại tình dục sẽ xảy ra 2 tình huống chủ động và bị động.

Đối với trường hợp chủ động. Chẳng hạn như nạn nhân đang đi trên đường, và nhận thấy có kẻ lạ mặt muốn tấn công, thì sẽ ấn ngay vào nút cầu cứu khẩn cấp SOS nằm ở chính giữa áo ngực. Ngay sau đó, thiết bị sẽ lập tức hỗ trợ gọi điện và nhắn tin cho số người thân đã được cài đặt trước để cầu cứu một cách kịp thời.

 
Dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Phúc Thịnh (giáo viên bộ môn Hóa), nhóm đã không ngừng mày mò, sáng tạo. Ảnh: Tr.L

Còn trong trường hợp bị động, trên áo ngực có 3 vị trí (khóa) để tháo rời. Tại mỗi vị trí này sẽ được lắp đặt mạch cảm biến điện tử. Khi nạn nhân bất ngờ bị tấn công, cưỡng bức, có kẻ muốn cố tình xé áo, xâm hại vào thân thể; thì các mạch sẽ bị đứt gãy, và sẽ báo về cho người thân.

Ở mỗi lần gửi tin nhắn đến người thân, ngoài dòng tin nhắn cầu cứu thì sản phẩm cũng sẽ gửi định vị, giúp quá trình giải cứu nhanh chóng hơn.

Theo em Trần Như Huỳnh, học sinh lớp 11A1 (Nhóm trưởng), trong nhiều năm qua, xâm hại tình dục đối với phụ nữ, nhất là trẻ nhỏ đã trở thành một vấn nạn nhức nhối. Con số nạn nhân không ngừng tăng lên, kéo theo đó là biết bao hệ lụy nhói lòng. Nhiều trường hợp bị xâm hại đã phải tự tử vì quẫn trí, rồi tổn thương sâu nặng trong tâm lý…

Nhóm đã xuất sắc giành được giải nhì, với sản phẩm sáng tạo “SEGI, hỗ trợ trong việc bảo vệ, phòng chống xâm hại ở nữ giới”. Ảnh: Tr.L
Nhóm đã xuất sắc giành được giải nhì, với sản phẩm sáng tạo “SEGI, hỗ trợ trong việc bảo vệ, phòng chống xâm hại ở nữ giới”. Ảnh: Tr.L

Trước tình trạng đó, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Phúc Thịnh (giáo viên bộ môn Hóa), nhóm của Huỳnh đã không ngừng mày mò, sáng tạo để cho ra đời sản phẩm SEGI, với mục đích bảo vệ mọi người khỏi nạn xâm hại tình dục.

Thầy Nguyễn Phúc Thịnh, giáo viên hướng dẫn, chia sẻ: “Phải mất tới 7 tháng để thầy và trò tạo ra sản phẩm này. Hôm nào ở lớp thì cùng làm việc trực tiếp, hôm nào ở nhà thì làm việc online. Đến khi sản phẩm được ra đời, ai cũng vỡ òa niềm vui. Và hạnh phúc nhất là sản phẩm đã đạt giải tại Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 vừa qua.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ cho biết: “Trước đó, sản phẩm sáng tạo của các học sinh Trường THPT Phan Văn Trị đã đạt giải nhất tại Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ năm 2022.

Và mới đây, sản phẩm này đã tiếp tục đạt giải nhì ở Hội thi cấp quốc gia. Đây là niềm vui và tự hào lớn đối với ngành giáo dục TP. Sản phẩm này mang ý nghĩa mạnh mẽ về việc tìm các giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục và góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về vấn nạn này".

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em cho đoàn viên, NLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, LĐLĐ tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho đoàn viên, người lao động tại TP.Vũng Tàu.

Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em cho người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống, bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho người lao động tại huyện Xuyên Mộc.

Để không phải nói "giá như" trước những vụ xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Trước những vụ việc xâm hại trẻ em đã xảy ra, thấy rõ công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Để làm tốt điều này, cần sự ủng hộ, thực hiện có trách nhiệm từ phía gia đình và xã hội.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em cho đoàn viên, NLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, LĐLĐ tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho đoàn viên, người lao động tại TP.Vũng Tàu.

Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em cho người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống, bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em cho người lao động tại huyện Xuyên Mộc.

Để không phải nói "giá như" trước những vụ xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Trước những vụ việc xâm hại trẻ em đã xảy ra, thấy rõ công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Để làm tốt điều này, cần sự ủng hộ, thực hiện có trách nhiệm từ phía gia đình và xã hội.