Độc đáo chơi nhạc cụ bằng trái cây tại Ngày hội STEM 2018

MINH PHẠM |

Bộ nhạc cụ từ những quả dưa chuột là một sản phẩm ấn tượng được trưng bày tại Ngày hội STEM 2018 với tên gọi “Chạm o o o o – Touch o o o o” được tổ chức tại Đại học Khoa học Tự Nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) ngày 13.5 thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh tham gia.

Đây là sản phẩm sáng tạo của Khoa Vật lí, Trường Phổ thông Liên cấp Olympia dựa trên hoạt động của một mạch điện kín.

Điện đi từ máy tính qua bao mạch, từ bao mạch, qua dây dẫn và tới những quả dưa chuột. Khi tay người chạm vào mối nối sẽ tạo nên một mạch điện kín. Khi đó, bao mạch sẽ khuếch đại năng lượng và gửi dữ liệu về máy tính. Những quả dưa chuột trở thành bàn phím, chỉ cần chạm tay vào quả dưa, các nốt nhạc được cất lên.

Các dây dẫn cắm trực tiếp vào trái cây. Ảnh: MP
Các dây dẫn cắm trực tiếp vào trái cây. Ảnh: MP

Thầy Lê Hà Linh - giáo viên Trường Phổ thông Liên cấp Olympia chia sẻ: “Sản phẩm này có nguyên lý hoạt động khá đơn giản dựa trên nguyên tắc hoạt động của dòng điện. Những quả dưa chuột có thể được thay thế bằng quả cà chua, hay quả táo, lê…”.

Theo đó, những sản phẩm này có thể được ứng dụng để chơi nhạc, giải trí hoặc chơi điện tử.

 
 
 
 

Trong khuôn khổ ngày hội STEM 2018, nhiều hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm thú vị thu hút hàng ngàn học sinh tham gia. Ngày hội STEM cũng là cơ hội cho các em học sinh được tham quan, thực nghiệm các thí nghiệm tại những phòng lab hiện đại của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; tham gia các hoạt động kỷ niệm Năm quốc tế của Bảng Tuần hoàn; khám phá khoa học,…

Sáng kiến trồng rau nuôi cá: Lấy chất thải từ bể cá làm dinh dưỡng cho cây phát triển. Ảnh:MP
Sáng kiến trồng rau nuôi cá: Lấy chất thải từ bể cá làm dinh dưỡng cho cây phát triển. Ảnh:MP
Trải nghiệm với kính thiên văn. Ảnh: MP
Trải nghiệm với kính thiên văn. Ảnh: MP
Thú vị với ngọn lửa từ khí gia và bọt xà phòng
Thú vị với ngọn lửa từ khí gas và bọt xà phòng
 
 
 
 Trải nghiệm Robot.
Những sản phẩm từ công nghệ in 3D. Ảnh: MP
Những sản phẩm từ công nghệ in 3D. Ảnh: MP

Chương trình được tổ chức hằng năm theo sáng kiến của Tạp chí Tia Sáng và Liên minh STEM, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

MINH PHẠM
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.