Đoàn cựu giáo viên đi B thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 50 năm trước, sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, hơn 700 giáo viên trẻ đến từ các tỉnh thành phía Bắc đã vào địa phương (giáo viên đi B tại Quảng Trị) để xóa nạn mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục…

Ngày 24.4, đoàn cựu giáo viên đi B tại Quảng Trị sẽ thăm viếng một số địa chỉ đỏ tại Quảng Trị như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…

Trước đó, trong chiều 23.4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt 80 cựu giáo viên đi B ở các tỉnh phía Bắc gồm Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình...

Được biết, 50 năm trước, khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng (1.5.1972), nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xóa nạn mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục. Do lực lượng cán bộ, giáo viên tại địa phương mỏng, nên Quảng Trị đã đề xuất Trung ương chi viện.

Trong năm 1972, có hơn 700 giáo viên từ 17 tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa đã tình nguyện đi B, chi viện cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Trị. Vượt qua nhiều khó khăn, các giáo viên đi B đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở Quảng Trị.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thầy giáo, cô giáo đi B năm 1972 trở về quê hương, nhưng cũng có rất nhiều người tình nguyện ở lại phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh đến khi nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị nói rằng, có được thành công trong ngành giáo dục như hôm nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhớ công sức cống hiến của các thầy cô giáo miền Bắc đi B đã có nhiều cống hiến trong việc tạo dựng nền móng ban đầu cho giáo dục ở vùng mới giải phóng Quảng Trị.

“Đây là những giá trị đáng quý, truyền cảm hứng cho thế hệ giáo viên Quảng Trị hôm nay có thêm sức mạnh để nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong công tác, tiếp tục đưa ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vững bước phát triển trong tình hình mới” – bà Lê Thị Hương, cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị cắt lương hưu: Không thể ban hành công văn trái với nghị định

QUANG ĐẠI |

Liên quan trường hợp giáo viên ở Nghệ An bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, luật sư cho rằng cơ quan chức năng không thể ban hành văn bản cá biệt có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật.

Nữ giáo viên vùng lòng hồ Sơn La giỏi việc nước, đảm việc nhà

Nguyễn Văn |

Một ngày giữa tháng 4.2022, có mặt tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, PV đã được gặp gỡ cô giáo Đào Thị Hiếu, giáo viên Trường THCS Mường Giàng (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Cô là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Toán-Lý tại Trường THCS Mường Giàng, bản thân cô luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại trường học và địa phương nơi cư trú. Cô luôn nhận được sự yêu quý của học sinh, phụ huynh và bạn bè đồng nghiệp.

Công bố ngưỡng đầu vào của ngành sức khỏe, giáo viên năm 2022

Tường Vân |

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 của Bộ GDĐT quy định rõ về ngưỡng đầu vào của ngành sức khỏe, giáo viên năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo viên bị cắt lương hưu: Không thể ban hành công văn trái với nghị định

QUANG ĐẠI |

Liên quan trường hợp giáo viên ở Nghệ An bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, luật sư cho rằng cơ quan chức năng không thể ban hành văn bản cá biệt có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật.

Nữ giáo viên vùng lòng hồ Sơn La giỏi việc nước, đảm việc nhà

Nguyễn Văn |

Một ngày giữa tháng 4.2022, có mặt tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, PV đã được gặp gỡ cô giáo Đào Thị Hiếu, giáo viên Trường THCS Mường Giàng (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Cô là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Toán-Lý tại Trường THCS Mường Giàng, bản thân cô luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại trường học và địa phương nơi cư trú. Cô luôn nhận được sự yêu quý của học sinh, phụ huynh và bạn bè đồng nghiệp.

Công bố ngưỡng đầu vào của ngành sức khỏe, giáo viên năm 2022

Tường Vân |

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 của Bộ GDĐT quy định rõ về ngưỡng đầu vào của ngành sức khỏe, giáo viên năm 2022.