Dở khóc dở cười với điểm cộng tuyển sinh đầu cấp

HUYÊN NGUYỄN |

Thực tế các mùa tuyển sinh trước, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã gặp những tình huống “dở khóc dở cười” với điểm cộng.

Việc giữ hay bỏ điểm cộng trong tuyển sinh đầu cấp đối với các giải cấp tỉnh, thành phố đang gây nên những dư luận trái chiều, đặc biệt là quy định bỏ cộng điểm thi nghề.

Theo em Đặng Trọng Hiếu (lớp 9, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Bộ GDĐT có ý định bỏ cộng điểm nghề trong khi học sinh đã theo học rồi là chưa hợp lí bởi học sinh đã bỏ công sức ra thì cộng điểm cũng là một phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, ở các môn học khác, nếu chỉ cộng điểm ở các kì thi quốc gia thì sẽ rất khó và rất ít người có thể được cộng.

Theo Hiếu, những kì thi cấp thành phố cũng đã có thể được cộng điểm bởi các kì thi này cũng tạo động lực để cho học sinh phấn đấu.

Đồng quan điểm, em Vũ Tường Vân (lớp 9, trú Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Em dự định thi cấp 3 vào Trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Kim Liên hoặc THPT Lê Quý Đôn. Đây đều là những trường có tỉ lệ chọi rất cao vì thế chênh nhau chút ít điểm nghề thôi cũng có thể quyết định bạn đỗ, bạn trượt. Nếu không được cộng thì em nghĩ là không công bằng bởi có rất nhiều người đã bỏ công sức và học một cách nghiêm túc môn này”.

Ở một góc nhìn khác, thầy giáo Nguyễn Hoàng Sa - giáo viên môn hoá học cho rằng, bản thân rất ủng hộ quan điểm bỏ cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đầu cấp. Bởi có những điểm ưu tiên như năng khiếu không liên quan quá nhiều tới việc học tập. Chúng ta cần khuyến khích các bạn học môn năng khiếu theo hướng phát triển năng lực cá nhân, nhu cầu cá nhân giúp phát triển về thể chất và tinh thần.

Còn bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 - Tân Triều cho biết, bà đồng tình với chủ trương bỏ điểm cộng trong tuyển sinh. Bởi khi bỏ các điểm cộng thì việc tuyển sinh trở về đúng ý nghĩa của nó. Việc bỏ điểm cộng sẽ tạo tính chính xác về chất lượng của học sinh.

“Trong các đợt tuyển sinh trước, chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp được cộng điểm dở khóc dở cười. Chẳng hạn, giải vàng văn nghệ nhưng thực tế cháu chỉ đứng hát tốp ca. Hi hữu, có những bạn được giải vàng về bơi lội nhưng thực ra cháu không biết bơi, khi gặp tình huống với nước thì nhà trường mới phát hiện ra”, bà Na cho biết.

Về cộng điểm nghề, nếu bỏ ngay trong mùa tuyển sinh sắp tới thì sẽ gây hoang mang, hụt hẫng cho học sinh bởi các em đi học và cố gắng đạt kết quả tốt với tâm thế sẽ được cộng điểm.

Bà Văn Liên Na nhấn mạnh cần có một lộ trình rõ ràng và thông báo báo trước để phụ huynh và học sinh có thể chủ động.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ cộng điểm nghề để lấy lại ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp đang đi “trệch hướng” khi bị nhiều học sinh, phụ huynh, thậm chí ngay cả các nhà trường đặt suy nghĩ: Học nghề để lấy điểm cộng.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.

Làm thế nào để điểm ưu tiên không còn là gánh nặng?

Thảo Anh |

Tuyển sinh đại học năm nay, nhiều thí sinh đạt điểm tiệm cận tuyệt đối 29,15 điểm mà vẫn trượt nguyện vọng một thì thật là “kì dị”. Điểm chuẩn vượt ngưỡng tuyệt đối.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bỏ cộng điểm nghề để lấy lại ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp đang đi “trệch hướng” khi bị nhiều học sinh, phụ huynh, thậm chí ngay cả các nhà trường đặt suy nghĩ: Học nghề để lấy điểm cộng.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.

Làm thế nào để điểm ưu tiên không còn là gánh nặng?

Thảo Anh |

Tuyển sinh đại học năm nay, nhiều thí sinh đạt điểm tiệm cận tuyệt đối 29,15 điểm mà vẫn trượt nguyện vọng một thì thật là “kì dị”. Điểm chuẩn vượt ngưỡng tuyệt đối.