Mặc dù đã có kinh nghiệm từ những "mùa COVID" trước, nhưng thông báo nghỉ học đến quá bất ngờ khiến gia đình chị Hoàng Thị Phương trú tại quận Thanh Trì, Hà Nội không kịp trở tay, nên đành để hai con Linh Giang 12 tuổi và Phương Nhung 7 tuổi ở nhà chăm sóc nhau.
Ở nhà, hai chị em phải tự giác học tập, ăn uống và không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bố mẹ. Điều này khiến các em có phần buồn chán và khó chịu.
"Em thích đi học hơn vì ở nhà phải trông em xong lại phải nấu cơm, rửa bát, làm hết việc nhà nữa. Nếu em hư về sẽ bị mẹ mắng. Vì vậy, đi học vẫn là điều tuyệt vời nhất" - Linh Giang nói.
Giống với nhiều gia đình khác, việc con cái phải nghỉ học ở nhà đã khiến chị Phương lo lắng trong việc trông coi và quản lý, đặc biệt là việc quản lý giờ giấc và thói quen sinh hoạt của con.
"Ở nhà, con học online cùng thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, bố mẹ đi vắng nên không thể quản lý chặt chẽ, các con hết xem tivi, chơi điện tử rồi đến giờ giấc không đảm bảo. Vì vậy, chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để các con được đến trường, mọi việc trở lại đúng quỹ đạo của nó" - chị Phương chia sẻ.
Có thể thấy, việc học sinh phải nghỉ học ở nhà đã khiến nhiều gia đình vất vả trong việc trông coi, quản lý. Dù khó khăn, nhưng hầu hết các bậc phụ huynh đều cố gắng khắc phục vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe con em mình.
Vì vậy, việc các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học đã nhận được sự đồng tình của hầu hết phụ huynh. Việc kéo dài thời gian nghỉ học có thể ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt của các gia đình, nhưng tất cả đều đã cố gắng, nỗ lực trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.